TPHCM:

Cô bé lớp 4 đập heo, ủng hộ hơn 10 triệu đồng mua vắc xin phòng Covid-19

Thư Quỳnh

(Dân trí) - Dành dụm mỗi ngày vì mục đích chống dịch, cô bé lớp 4 quyết định đập chú heo đất của mình, đem hơn 10 triệu đồng gửi Thành đoàn TPHCM để ủng hộ việc mua vắc xin phòng Covid-19.

Cô bé lớp 4 đập heo, ủng hộ hơn 10 triệu đồng mua vắc xin phòng Covid-19 (Video: NVCC).

Trong những lúc dịch bệnh khó khăn, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc lại càng được nâng cao hơn bao giờ hết. Vai trò chống dịch không chỉ của riêng nhà nước hay những lực lượng nơi tuyến đầu mà dường như đã lan rộng đến toàn dân. 

Ngay cả những người bình thường, nhỏ bé cũng muốn đóng góp một phần sức lực vào cuộc chiến với dịch bệnh này. 

Mới đây, hình ảnh đập chú heo đất để lấy tiền ủng hộ cho việc mua vắc xin phòng Covid-19 của em Phan Ngọc Bảo Trân (10 tuổi) đã khiến không ít người xúc động. 

Cô bé lớp 4 đập heo, ủng hộ hơn 10 triệu đồng mua vắc xin phòng Covid-19 - 1

Bảo Trân là học sinh lớp 4/2 trường Tiểu học Phù Đổng, Quận 6, đồng thời là liên đội phó của trường (Ảnh: NVCC).

Từ năm 2020 đến nay, Bảo Trân đã đập heo 3 lần mỗi khi tình hình dịch phức tạp. Hai lần trước, em đi cùng mẹ gửi số tiền dành dụm đến UBND phường để hỗ trợ người nghèo.

Riêng lần này, khi nhận được thông tin Thành đoàn TPHCM phát động phong trào ủng hộ mua vắc xin phòng Covid-19, em đã lập tức về đập chú heo của mình. Tổng cộng số tiền gom góp được là 10.046.000 đồng đã được mẹ của Bảo Trân chuyển vào tài khoản Thành Đoàn.

Cô bé lớp 4 đập heo, ủng hộ hơn 10 triệu đồng mua vắc xin phòng Covid-19 - 2

Tất cả số tiền bỏ heo được em dành dụm từ tiền lì xì, tiền quà vặt... của Bảo Trân (Ảnh: NVCC).

"Em hy vọng mọi người sớm được tiêm vắc xin, Việt Nam sớm hết dịch để em và các bạn có thể gặp nhau và vui chơi. Em mong việc làm của mình sẽ giúp ích cho nhiều người", cô liên đội phó nhỏ hồn nhiên chia sẻ.

Không chỉ giúp cho cộng đồng, mà ngay ở trường, mỗi khi phát động phong trào giúp đỡ những bạn khó khăn, Bảo Trân luôn về vận động ba mẹ hỗ trợ. Nhiều năm liền, em được nhà trường công nhận là Dũng sĩ nhỏ cần kiệm.

Cô bé lớp 4 đập heo, ủng hộ hơn 10 triệu đồng mua vắc xin phòng Covid-19 - 3

Năm học 2020-2021, Bảo Trân là Cháu ngoan Bác Hồ cấp Quận và được đề cử gương Cháu ngoan Bác Hồ cấp Thành phố, thiếu nhi làm việc tốt (Ảnh: NVCC).

Bảo Trân dễ đồng cảm trước những khó khăn trong cuộc sống có lẽ là nhờ sự giáo dục và động viên của gia đình. Ba mẹ Trân luôn hy vọng và hướng con mình tích cực tham gia công tác thiện nguyện.

Nếu với đa số các bạn đồng trang lứa, bỏ ống heo là để mua những món đồ bản thân yêu thích thì với Bảo Trân, mục đích em nuôi heo đất là để dành cho những trường hợp cần giúp đỡ.

Bình thường, cô bé này sẽ đập heo vào dịp cận Tết để bỏ bao lì xì và mua quà, cùng ba mẹ trao đến những người vô gia cư, cơ nhỡ... Phần quà thường là các loại thực phẩm và một phong bao lì xì từ 200 - 300 nghìn đồng. Việc làm ý nghĩa này đã được em đã duy trì suốt 4 năm qua.

Cô bé lớp 4 đập heo, ủng hộ hơn 10 triệu đồng mua vắc xin phòng Covid-19 - 4

Bảo Trân được thầy cô nhận xét là một học sinh ngoan và năng nổ trong các hoạt động của trường (Ảnh: NVCC).

Không chỉ năng nổ trong các công tác thiện nguyện, thành tích học tập của Bảo Trân cũng là niềm tự hào của ba mẹ khi luôn đạt Top 5 của lớp suốt nhiều năm liền. Bên cạnh đó, Trân còn được bạn bè và thầy cô yêu quý vì học giỏi, thương người và có tính tình giản dị, hòa đồng.

Cô bé lớp 4 đập heo, ủng hộ hơn 10 triệu đồng mua vắc xin phòng Covid-19 - 5

Ở trường Bảo Trân luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến (Ảnh: NVCC).

Trao đổi cùng PV Dân trí, cô Nhật Kim, Tổng phụ trách đội trường Tiểu học Phù Đổng tự hào nói: "Nhà trường rất trân quý tinh thần tương thân tương ái của em. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, lễ phép mà tấm lòng của em rất đáng ghi nhận và nhân rộng, khơi dậy cảm hứng cho đội viên, thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Rất hy vọng dịch bệnh sớm qua để cả thầy và trò đều vui vẻ học tập, vui chơi".

Cục Trẻ em đề nghị các đơn vị liên hệ với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để được hướng dẫn, tư vấn về: An toàn cho trẻ em; chăm sóc, ổn định tâm lý, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý những sang chấn tâm lý của trẻ em trong bối cảnh cách ly, giãn cách xã hội; hỗ trợ, can thiệp, xử lý khẩn cấp để bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em.