Đà Nẵng:

Học sinh lớp 7 phụ giúp mẹ bán vải thiều, chia sẻ với nhà nông Bắc Giang

Nguyễn Tri

(Dân trí) - Dù phải bưng thùng vải thiều nặng 16kg nhưng em Nguyễn Hoàng Khang (học sinh lớp 7) vẫn không nề hà. Khang hăng hái phụ giúp mẹ hỗ trợ nhà nông ở "tâm dịch" Bắc Giang tiêu thụ đặc sản.

Học sinh lớp 7 phụ giúp mẹ bán vải thiều, chia sẻ với nhà nông Bắc Giang - 1

Em Nguyễn Hoàng Khang (bên trái, đang là học sinh lớp 7) phụ giúp mẹ cùng các cô chú tình nguyện bán vải cho khách giúp nhà nông Bắc Giang.

Ngày 3/6, chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang do Hội doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng tổ chức tiếp tục được triển khai. Chương trình nhằm chia sẻ khó khăn về đầu ra tiêu thụ đặc sản giúp bà con nông dân trong "tâm dịch".

Từ sáng sớm, Nguyễn Hoàng Khang cùng mẹ (hiện đang công tác Hội doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng) có mặt ở trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng. Xe container chở vải đậu trước sân, những người mua vải lần lượt di chuyển đến khu vực nhận hàng.

Học sinh lớp 7 phụ giúp mẹ bán vải thiều, chia sẻ với nhà nông Bắc Giang - 2

Khang phụ giúp các cô, chú lớn bưng các thùng vải nặng ra xe máy hoặc xe ô tô.

Vì chỉ bán theo thùng, nên việc vận chuyển thùng vải từ xe tải để bỏ lên xe máy, xe ô tô cũng có chút khó khăn. Cứ thấy người lớn tuổi, các cô, các chị bê thùng vải nặng, Khang lại nhanh chân đến phụ giúp.

"Thùng xe chở vải hơi cao, bưng từ xe tải ra xe của mọi người cũng xa nên con phụ cô chú được chút nào hay chút đó", Khang chia sẻ.

Vãn người mua, Khang lại cùng các tình nguyện viên bê thùng vải vào sảnh tòa nhà, để các anh chị lớn chia vải, mang đi "ship" cho những người mua lẻ.

"Thấy mẹ cùng các cô chú bán vải rất vất vả, người bán thì ít mà người mua thì đông nên con cũng xin phép mẹ cho con ra giúp, góp chút sức lực bé nhỏ của con chia sẻ với người dân ở vùng tâm dịch", Khang nói.

Học sinh lớp 7 phụ giúp mẹ bán vải thiều, chia sẻ với nhà nông Bắc Giang - 3

Xe container chở hơn 1.000 thùng vải thiều Bắc Giang về tới trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng trong ngày 3/6.

Học sinh lớp 7 phụ giúp mẹ bán vải thiều, chia sẻ với nhà nông Bắc Giang - 4

Rất đông người dân Đà Nẵng đã đến mua vải thiều, nhằm hỗ trợ người dân vùng tâm dịch Bắc Giang.

Lúc phát động chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải cho Bắc Giang, ông Mai Minh Vương, Ủy viên Ban thường vụ Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng cũng không ngờ lại nhận được sự ủng hộ lớn như vậy.

"Hai container này theo lịch trình sẽ được chuyển vào TPHCM để hỗ trợ tiêu thụ, tuy nhiên bị "ách" lại do trong đó giãn cách. Bởi vậy, Hội mới liên hệ để nhận tiêu thụ giúp. Vì là vải loại một, giá thành cao, không có lực lượng nên chỉ có thể bán cả thùng. Chúng tôi còn bàn nhau nếu không bán được, các thành viên sẽ chia nhau mua. Tuy nhiên, lượng người mua lại đông bất ngờ", ông Vương nói.

Học sinh lớp 7 phụ giúp mẹ bán vải thiều, chia sẻ với nhà nông Bắc Giang - 5

Một thùng vải (loại 16kg) được người dân mua với giá 350 nghìn đồng/thùng.

Chỉ trong 2 ngày, người dân Đà Nẵng đã mua hết 32 tấn vải, hầu hết đều bán theo từng thùng 16kg, mỗi thùng giá 350 nghìn đồng.

Từ sáng sớm, bà Lưu Thị Thu Hà (quận Cẩm Lệ) đã chạy xe máy đến Thành Đoàn Đà Nẵng mua 2 thùng vải thiều để hỗ trợ bà con nông dân ở Bắc Giang.

"Số vải trên tôi mua về chia cho đồng nghiệp trong cơ quan. Vải rất tươi, ngon, giá cả lại hợp lý. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục mua vải để chia sẻ người nhà ăn cùng", bà Hà nói thêm.

Học sinh lớp 7 phụ giúp mẹ bán vải thiều, chia sẻ với nhà nông Bắc Giang - 6

Dù là vải loại một, có giá thành cao, nhưng sức tiêu thụ người dân Đà Nẵng ngoài dự tính.

Học sinh lớp 7 phụ giúp mẹ bán vải thiều, chia sẻ với nhà nông Bắc Giang - 7

Chỉ trong 2 ngày, người dân Đà Nẵng đã mua hết 32 tấn vải.

Vợ chồng bà Đậu Thị Vĩnh Phùng (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cũng lái ô tô đến mua vải từ sớm, vợ chồng bà mua 3 thùng vải, 1 thùng để chia đôi cho hàng xóm, 2 thùng còn lại là mua và chuyển về giúp bạn.

"Sau khi có thông tin về chương trình trên facebook, tôi nhắn tin ngay với nhóm bạn hưu trí để mọi người cùng mua. Vợ chồng tôi có xe nên chủ động để chở về chia cho mọi người. Đây cũng là sự sẻ chia của người Đà Nẵng với nông dân Bắc Giang đang gặp khó vì dịch bệnh", bà Phùng chia sẻ thêm.

Từ ngày 4/6, Hội Doanh nhân trẻ sẽ phối hợp với Thành Đoàn, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng hỗ trợ tiêu thụ thêm 64 tấn vải để giúp bà con ở tâm dịch Bắc Giang tiêu thụ món trái cây ngon có tiếng ở vùng này.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đến khi bà con nông dân ở vùng tâm dịch ổn định được đầu ra, hoặc đến khi sức mua ở thị trường Đà Nẵng bão hòa", ông Vương nói.