Clip hot: Kinh ngạc với con chim bắt chước tiếng trẻ em khóc

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một vườn thú ở Australia vừa gây sốc khi chia sẻ clip con chim trong sở thú có thể bắt chước tiếng khóc của trẻ em.

Kinh ngạc với con chim bắt chước tiếng trẻ em khóc

Con chim lyre có tên Echo sống tại vườn thú Taronga ở Sydney, New South Wales, Australia đã gây kinh ngạc khi có thể bắt chước tiếng khóc của trẻ con.

Vườn thú Taronga vừa chia sẻ clip con chim "khóc" trên trang Twitter chính thức của mình và chỉ sau ít ngày chia sẻ, clip đã đạt gần một triệu lượt xem với hàng trăm bình luận.

Clip hot: Kinh ngạc với con chim bắt chước tiếng trẻ em khóc - 1

Những người phụ trách vườn thú nói rằng những con chim này là "bậc thầy" trong việc phát ra các âm thanh khác nhau và trong quá khứ nó từng bắt chước tiếng còi ô tô thậm chí âm thanh cưa máy.

Nói về chú chim Echo, người giám sát tại vườn thú Taronga, Leanne Golebiowski, chia sẻ với tờ The Guardian rằng Echo đã bắt đầu thử bắt chước tiếng khóc của trẻ con từ một năm trước.

Tham quan vườn thú Taronga

Những người quản lý vườn thú nói thêm, những con chim này có trí nhớ tuyệt vời và chúng có thể ghi nhớ âm thanh khá tốt, đủ để thực hành ngay cả khi nguồn âm thanh không còn ở đó.

Sở thú Taronga Sydney là một vườn thú nằm ở ngoại ô Mosman, bên bờ cảng Sydney. Nó được chính thức mở cửa vào ngày 7 tháng 10 năm 1916. Sở thú Taronga Sydney được quản lý bởi hội đồng công viên động vật của New South Wales.

Vườn thú Taronga rộng 28 hecta, là nơi sinh sống của hơn 4.000 động vật thuộc 350 loài và là vườn thú lớn nhất ở Australia.

Rồng Komodo sống trong sở thú Taronga