Chưa nhận được "tiền khủng" sau ly hôn, cô gái quậy tung đám cưới chồng cũ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Người phụ nữ đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc, mang băng rôn làm náo loạn đám cưới của chồng cũ vì chưa nhận được số tiền thỏa thuận sau ly hôn.

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đang gây xôn xao dư luận nước này suốt thời gian qua.

Cô Luo và anh Li vốn là vợ chồng nhưng quyết định ly hôn vào năm 2019. Hai bên thỏa thuận, Luo sẽ nuôi con gái, nhận 140.000 USD (hơn 3,2 tỷ đồng) và 5.000 tệ (khoảng 16,5 triệu đồng) mỗi tháng từ chồng cũ. Ngoài ra, Li phải chi trả tiền bảo hiểm cho tới khi vợ cũ tái hôn.

Tuy nhiên, Li không trả số tiền 140.000 USD (hơn 3,2 tỷ đồng) cho vợ cũ như cam kết. Suốt thời gian dài, tòa án nỗ lực hòa giải không thành công, khiến Luo phải tự mình giải quyết vấn đề.

Chưa nhận được tiền khủng sau ly hôn, cô gái quậy tung đám cưới chồng cũ - 1

Người phụ nữ mang băng rôn với nội dung phản đối tới đám cưới của chồng cũ (Ảnh: Weibo).

Vào ngày chồng cũ tái hôn, Luo mang theo băng rôn và tờ rơi phát cho khách mời với nội dung "Vợ cả tới chúc mừng chồng cũ lấy vợ lẽ".

Tại lối vào nơi đám cưới tổ chức, Luo treo biểu ngữ lớn có nội dung gây chia rẽ, đồng thời kéo người đến "quậy tung".

Để đáp trả, Li sau đó đã kiện ngược vợ cũ. Tại phiên tòa hòa giải vừa diễn ra cách đây không lâu, Li phải đồng ý trả tiền cho vợ cũ, được chia thành 3 đợt. Trong khi đó, Luo lên tiếng xin lỗi về hành vi phản cảm của mình tại đám cưới.

Vụ việc đã tạo ra cuộc tranh cãi sôi nổi về lý do ly hôn và vấn đề bình đẳng giới.

"Tôi xin hỏi 140.000 USD (hơn 3,2 tỷ đồng) là tiền bồi thường do ngoại hình hay phân chia tài sản? Nếu chồng phải trả tiền bồi thường, sao anh ta còn cấp dưỡng hàng tháng cho vợ cũ. Chắc hẳn người chồng lừa dối nên rất muốn sớm thoát khỏi vợ cũ và chấp nhận mọi yêu cầu", một cư dân mạng bình luận.

Trong khi đó, có những ý kiến phản đối Luo và cho rằng "người phụ nữ này quá tham lam".

"Nếu không tái hôn, cô ta đàng hoàng nhận tiền trợ cấp 5.000 tệ (khoảng 16,5 triệu đồng) mỗi tháng. Con số này còn cao hơn mức thu nhập trung bình", tài khoản trên Weibo nhận xét.

Chưa nhận được tiền khủng sau ly hôn, cô gái quậy tung đám cưới chồng cũ - 2

Một đám cưới tại Trung Quốc theo phong cách truyền thống (Ảnh: Ariel).

Theo số liệu từ Bộ nội vụ quốc gia ở Trung Quốc, tỷ lệ ly hôn của nước này đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau khi "đạt đỉnh" vào năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2022, ước tính hơn 3 triệu cặp vợ chồng đã ly hôn. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng khoảng 200.000 trường hợp.