Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí

Toàn Vũ

(Dân trí) - Theo ghi nhận của PV Dân trí, chiều ngày 20/11, rất đông hành khách đã tới sử dụng tàu Cát Linh - Hà Đông, khiến xảy ra tình trạng không đảm bảo giãn cách trên tàu.

Dù không phải giờ cao điểm, nhưng những chuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) chạy vào lúc 14:30 - 16:30 vẫn chật kín. Nhiều hành khách không giấu nổi nỗi e sợ khi có mặt tại chuyến tàu chật chội, không có không gian để tuân thủ việc giãn cách phòng chống dịch Covid-19.

"Mình dự định trải nghiệm tuyến tàu lúc 15 giờ để vắng người, dễ ngắm cảnh Hà Nội nhưng không ngờ khi lên tàu thì mọi người đã ngồi kín, cả toa chật cứng. Không ai còn quan tâm việc ghế nào được ngồi, ghế nào không được ngồi để đảm bảo giãn cách nữa", chị Mến Bùi (Cầu Giấy) chia sẻ. 

Một trong những lí do được cho là khiến du khách đến sử dụng tàu Cát Linh - Hà Đông đông đúc như vậy, bởi nay là ngày cuối cùng phát vé miễn phí (cả vé gửi xe và vé tàu).

Bên cạnh đó, nay lại là ngày cuối tuần, thời tiết đẹp nên nhiều người muốn tới trải nghiệm phương tiện mới lạ của Hà Nội.

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 1

Dòng người xếp hàng dài để mua vé trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông vào chiều 20/11.

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 2

Khung cảnh đông đúc vào lúc 16:15 tại ga Yên Nghĩa. Nhiều gia đình dắt theo con đi trải nghiệm tàu điện.

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 3

Hàng dài hành khách đứng chờ tàu.

"Khi vào bến mua vé mình đã có phần lo lo rồi vì thấy mọi người xếp hàng dài lắm.

Lúc vào tàu thì không còn ghế trống nào cả, khách phải đứng rất sát nhau. Mặc dù ai cũng đeo khẩu trang nhưng mình vẫn lo lắng. Hôm nay trên tàu còn rất nhiều em bé nữa", chị Đinh Thị Phương (Cầu Giấy) chia sẻ. 

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 4

Trên tàu, hành khách đứng chật ních, không còn một ghế trống. 

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 5

Nhiều hành khách không giấu nổi lo lắng khi di chuyển đông đúc trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội.

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 6

Hành khách ngồi san sát, không tuân thủ thông báo "Vị trí này không ngồi" được dán trên các ghế. Nhiều bạn trẻ còn túm tụm để trò chuyện, chụp ảnh...

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 7

Rất nhiều trẻ em có mặt trên chuyến tàu.

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 8

Không ít bạn trẻ đi tàu để vừa trải nghiệm vừa chụp hình nhưng do quá đông đúc nên việc chụp hình rất bất tiện.

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 9
Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 10

Dòng người ùa xuống khỏi tàu.

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 11

Với số lượng hành khách đông thế này, việc đảm bảo giãn cách gần như là "bất khả thi".

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 12

Tàu Cát Linh - Hà Đông bắt đầu hoạt động từ ngày 6/11, giờ mở tuyến là 5h30, giờ đóng tuyến là 22h hàng ngày. Từ ngày 21/11/2021, ga sẽ chính thức tiến hành thu tiền vé.

Choáng cảnh chen chân trên tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày cuối miễn phí - 13

Sáng nay (20/11), ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Metro Hà Nội chia sẻ thông tin với phóng viên báo Dân trí: từ ngày 6-19/11, có 2.351 chuyến tàu an toàn, vận chuyển được 226.443 hành khách trên tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông.  

Từ ngày mai (21/11), Metro Hà Nội kết thúc việc miễn phí đi tàu trải nghiệm, bắt đầu bán vé cho hành khách đi tàu.

Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết, hành khách có thể chọn mua vé theo hình thức theo lượt, vé ngày, vé tháng, cụ thể: Giá vé chặng là 8.000-15.000 đồng, giá mở cửa 7.000 đồng, cứ đi 1 km cộng thêm 600 đồng.

Giá vé ngày là 30.000 đồng, giá vé tháng phổ thông 200.000 đồng/người và giá áp dụng với đối tượng ưu tiên là 100.000 đồng/tháng. Người già và trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé đi tàu.