Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Những gốc mai cổ thụ có tuổi đời từ hàng chục năm đến hơn trăm năm tuổi đang được trưng bày tại chợ hoa Tết Đà Nẵng. Đối tượng mà chủ nhân của những gốc mai này nhắm đến là khách thuê.

Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng
Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng - 1

Chủ nhân của hàng mai trên là anh Trương Hoài Phong (sinh 1986, trú TP (trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng - 2

Mấy năm nay, năm nào anh Phong cũng đưa xuống chợ hoa Tết Đà Nẵng gốc mai cổ thụ hơn 100 năm tuổi. Đây là gốc mai thuộc dạng đẹp nhất chợ hoa Tết Đà Nẵng những năm qua

Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng - 3

Gốc mai thuộc mai hồng diệp giống cúc, được gia đình anh Phong mua về chăm sóc cách đây hơn 20 năm. Trước khi gia đình anh Phong mua lại của một người dân ở Gia Lai, gốc mai này đã gắn bó với gia đình họ qua 3 đời

Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng - 4

"Điểm độc đáo của gốc mai này là 5 thân, búp to, đều, hoa chỉ nở rộ một lần và năm nào cũng nở đúng vào dịp Tết", anh Phong nói

Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng - 5

Gốc mai được anh Phong rao bán với giá tiền tỷ khi lần đầu xuống chợ hoa Tết Đà Nẵng và tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên, đến nay, gốc mai này vẫn chưa có chủ nhân mới

Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng - 6

Năm nay, ngoài gốc mai cổ thụ hơn 100 tuổi, anh Phong còn đưa xuống chợ hoa Tết Đà Nẵng hơn 10 gốc mai cổ thụ khác

Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng - 7

Đối tượng mà anh Phong nhắm đến là những khách thuê chứ không rao bán như mọi năm. Giá thuê của những gốc mai này từ 30 - 100 triệu đồng

Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng - 8

"Khách hàng thuê những gốc mai cổ thụ này là những khách hàng VIP, doanh nghiệp lớn - những người không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai năm nay", anh Phong nói

Chiêm ngưỡng hàng mai cổ thụ tại chợ hoa Tết Đà Nẵng - 9

Hiện một số gốc mai của anh Phong đã có người thuê