Chiêm ngưỡng cây nho từ ngọc nguyên khối "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam

Toàn Vũ

(Dân trí) - Tác phẩm "Lão Nho" được chế tác theo dáng cổ lão, dáng trực đầu rồng từ Ngọc Onyx liền khối nhiều màu - loại đá quý vùng Iran.

Diễn ra từ ngày 24-28/2, Festival "Về miền quan họ - 2023" là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với quy mô lớn, tổ chức tại Bắc Ninh. 

Chương trình gồm 30 hoạt động văn hóa đặc sắc, nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh về vùng đất, văn hóa, con người Bắc Ninh. Trong đó, triển lãm Sinh vật cảnh, đá quý thu hút sự chú ý của nhiều du khách nhờ các sản phẩm độc đáo, thể hiện bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. 

Nổi bật nhất trong triển lãm là tác phẩm "Lão Nho" được chế tác từ Ngọc Onyx liền khối nhiều màu - loại đá quý vùng Iran.

Chiêm ngưỡng cây nho từ ngọc nguyên khối độc nhất vô nhị ở Việt Nam - 1

Tác phẩm lạ mắt, ấn tượng này thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách.

Nghệ nhân Tô Chinh (Hàng Quạt, Hà Nội) - chủ nhân tác phẩm "Lão Nho" cho biết, suốt hơn 30 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên chị gặp được khối đá ngọc quý, đa sắc, có phần vỏ như vỏ cây.

Sau hai tháng nghiên cứu, chị quyết định tạc cây nho, gửi gắm mong cầu ấm no, hạnh phúc. Tác phẩm được chế tác kì công trong suốt 2 năm. 

Chiêm ngưỡng cây nho từ ngọc nguyên khối độc nhất vô nhị ở Việt Nam - 2

Nghệ nhân Tô Chinh tâm huyết với tác phẩm "Lão Nho".

"Tôi mong muốn giới thiệu tác phẩm độc đáo Lão Nho tới mọi người, qua đó giúp du khách hiểu thêm về giá trị đá ngọc quý", nghệ nhân Tô Chinh nói.

Nhà sưu tầm Nguyễn Hoàng Chương đánh giá, tác giả đã rất thành công khi tìm được khối đá quý độc đáo và sáng tạo tác phẩm đẹp mắt.

"Bố cục tác phẩm rất hài hòa, có tĩnh, có động, cân bằng được âm, dương. Nếu nói về cây ngọc quý thì tôi đánh giá đây là tác phẩm xuất sắc nhất từ trước tới nay, đạt tới độ hoàn hảo", ông Chương nói.

Chiêm ngưỡng cây nho từ ngọc nguyên khối độc nhất vô nhị ở Việt Nam - 3

Ông Nguyễn Đức Bưởi - người chơi cây cảnh lâu năm ở Bắc Ninh đã ghé chiêm ngưỡng tác phẩm Lão Nho ba lần.

"Tác phẩm này có dáng trực, đầu rồng. Lão Nho có gốc to, sum suê thể hiện được ý tưởng dù nắng gió, phong ba bão táp, dù cho nước chảy đá mòn cây vẫn trường tồn", ông Bưởi bình luận.

Chiêm ngưỡng cây nho từ ngọc nguyên khối độc nhất vô nhị ở Việt Nam - 4

Ông Bưởi đánh giá cao về ý tưởng tác phẩm "Lão Nho".

Ngoài ra, theo ông Bưởi, gốc cây Nho già nua, có lũa rất tự nhiên, nhưng vẫn ra quả trĩu trịt, sum suê cành lá, quả mọng tươi - thể hiện chữ Phúc.

"Sống trong môi trường đá cằn nhưng cây vẫn đâm chồi sinh sôi nảy nở. Ngoài ra, nghệ nhân cũng đã khéo léo tạc như thật những con sóc, con châu chấu, quả hồ lô, những cây nấm, thể hiện tình yêu đôi lứa, sự sinh sôi trong tác phẩm", ông Bưởi chia sẻ.

Chiêm ngưỡng cây nho từ ngọc nguyên khối độc nhất vô nhị ở Việt Nam - 5

Tác phẩm "Lão Nho" được chế tác trong 2 năm.