Bến Tre:

Chiêm ngưỡng cặp “gà hóa phụng” nặng gần 1 tấn bằng trái cây

(Dân trí) - Hàng nghìn người đổ về Lễ hội cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 16 để xem cặp “gà hóa phụng” nặng gần 1 tấn được kết bằng trái cây và nhiều loại trái cây, củ “khủng” được trưng bày tại đây.

Theo Ban tổ chức, đôi “gà hóa phụng” này được có tổng trọng lượng trên 800 kg với diện tích 8 m2, chiều cao 4,5 m, ngang 2,5 m, dài 4 m. Trong đó gồm 500 kg trái cây như: chôm chôm, măng cụt, mận, xoài, đu đủ, nhãn, thanh long, sầu riêng, bưởi… và 15 triệu đồng tiền hoa tươi, kiểng lá.


Nhiều người chen chân nhau để ngắm cặp gà bằng trái cây

Nhiều người chen chân nhau để ngắm cặp gà bằng trái cây

Cặp gà được kết từ nhiều loại trái cây đặc sản ở địa phương
Cặp gà được kết từ nhiều loại trái cây đặc sản ở địa phương

Nhiều người tranh thủ chụp hình bên cặp gà bằng trái cây
Nhiều người tranh thủ chụp hình bên cặp gà bằng trái cây

Công trình nghệ thuật bằng trái cây độc đáo này được các tăng ni ở chùa Giác Hạnh (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thi công liên tục trong 7 ngày với hầu hết là các loại trái cây đặc sản ở địa phương và được trưng bày từ ngày 27/5 đến 31/5 tại lễ hội cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 16.

Buồng mít 25 quả
Buồng mít 25 quả

Những quả dừa khủng được trưng bày ở Lễ hội
Những quả dừa "khủng" được trưng bày ở Lễ hội

Cây chuối trổ buồng từ thân
Cây chuối trổ buồng từ thân

Cây dừa tí hon ra được 2 quả
Cây dừa "tí hon" ra được 2 quả

Những ngày này, hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về để xem những công trình nghệ thuật bằng trái cây, những loại trái cây độc, lạ như: buồng chuối trổ giữa thân, buồng mít 25 trái, củ khoai lang nặng 3 kg, bụi sắn nặng 61 kg, củ khoai mỡ nặng 31 kg, củ khoai môn nặng 4,8 kg…

bụi sắn nặng 61 kg
bụi sắn nặng 61 kg
Củ khoai lang nặng 3 kg với hình dáng rất lạ mắt
Củ khoai lang nặng 3 kg với hình dáng rất lạ mắt

bụi khoai mỡ nặng 31 kg
bụi khoai mỡ nặng 31 kg

Theo BTC, ngoài các hội thi cây trái, hoa kiểng còn có các hội thảo để bàn về “Giải pháp đảm bảo sản xuất trong điều kiện hạn mặn” và “Liên kết trong sản xuất, tiêu thụ trái cây theo chuỗi giá trị”… Đây là hoạt động thường niên của tỉnh được tổ chức từ năm 2001 đến nay và là dịp để bà con nông dân gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Minh Giang