Cây thông Noel độc đáo làm từ… 3600 bắp ngô

(Dân trí) - Một cây thông Noel cao gần 6m làm từ 3600 bắp ngô vô cùng độc đáo hiện đang được trưng bày tại một khu nghỉ dưỡng ở Kim Bôi (Hoà Bình), thu hút rất nhiều bạn trẻ tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm.

Cây thông Noel độc đáo làm từ… 3600 bắp ngô - 1

Theo chia sẻ của đơn vị dựng cây thông trên, ý tưởng độc đáo này bắt nguồn từ việc khu nghỉ dưỡng muốn có một cây thông để trang trí ở sảnh lễ tân trong dịp Noel năm nay. Tuy nhiên ở quanh khu vực Sào Báy, Kim Bôi tìm được cây thông không phải là dễ, nếu muốn phải chở thông từ nơi xa về. Thế là ý tưởng tạo nên một cây thông “khác lạ” bằng chính những bắp ngô, vốn là sản vật quen thuộc của địa phương, nảy sinh.

Phải bắc giàn giáo mới kết được những bắp ngô thành cây thông
Phải bắc giàn giáo mới kết được những bắp ngô thành cây thông

Để thực hiện ý tưởng, nhân viên khu nghỉ dưỡng phải phải hàn khung cây thông thông bằng sắt kết hợp với tre. Sau đó đặt mua từ người dân trong vùng hơn 4000 bắp ngô nếp màu vàng còn bẹ và đã được phơi khô, chọn được 3600 bắp to, hạt đều, bóc bẹ buộc treo vào khung sắt tạo thành cây thông có chiều cao gần 6m phía dưới gốc cây 10 người ôm.

Phải huy động 10 người, làm trong 2 đêm mới cơ bản hoàn thành cây thông độc đáo này.
Phải huy động 10 người, làm trong 2 đêm mới cơ bản hoàn thành cây thông độc đáo này.

Cây thông có hai màu chủ đạo, phía dưới gốc cây là màu vàng tự nhiên của ngô, tượng trưng cho sự no ấm, phía trên ngọn cây thông màu trắng do những bắp ngô không bóc bẹ tạo nên, tượng trưng cho tuyết phủ ngày đông giá.

Khi cây thông làm bằng ngô hoàn thành đã thu hút rất nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ đến chụp ảnh làm kỷ niệm bên cây thông Noel độc đáo này... Được biết, cây thông độc đáo này được trưng bày từ đầu tháng 12 đến hết Tết Nguyên đán.

Đàm Quang