Cậu bé ở Hà Tĩnh tâng bóng hơn 2.800 lần khiến David Beckham kinh ngạc

Xuân Sinh

(Dân trí) - Với khả năng tâng bóng thuần thục hơn 2.800 lần bằng cả hai chân, em Trần Văn Gia Hưng (học sinh lớp 3) ở Hà Tĩnh khiến cựu danh thủ nổi tiếng thế giới David Beckham kinh ngạc.

Trần Văn Gia Hưng (SN 2014, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà), yêu thích môn thể thao vua từ nhỏ. Do còn nhỏ và dành nhiều thời gian cho việc học bài nên Hưng ít có thời gian để tập luyện với trái bóng. Tuy nhiên, khi có cơ hội được tiếp xúc với trái bóng, em luôn "cháy" hết mình.

Trong lần sinh nhật 6 tuổi, Gia Hưng được tặng một trái bóng và tình yêu của em với môn thể thao này càng lớn hơn. Mỗi buổi đi học về, Gia Hưng lại lao vào trái bóng, tập luyện say sưa.

Cậu bé ở Hà Tĩnh tâng bóng hơn 2.800 lần khiến David Beckham kinh ngạc - 1

Gia Hưng cùng với bố chia sẻ về niềm đam mê đá bóng của mình.

"Ngày nào cháu cũng tập luyện, chủ yếu là tung hứng và tập tâng bóng. Nhờ chăm chỉ tập luyện, số lần tâng bóng cứ tăng dần lên, chỉ sau thời gian ngắn cháu đã tâng bóng được hàng trăm lần", anh Trần Văn Thọ (bố của Gia Hưng) cho biết.

Đầu năm 2022, Gia Hưng bắt đầu tập tâng bóng bằng chân phải. Số lần tâng bóng thành công bằng hai chân của em sau đó tăng dần lên đến 1.000 lần.

Nhận thấy khả năng tâng bóng của con tiến bộ từng ngày, anh Trần Văn Thọ đã ghi lại những khoảnh khắc tập luyện của em đăng tải lên mạng xã hội. Những đoạn video này đã thu hút được rất nhiều người quan tâm. Tất cả đều thán phục trước kỹ năng tâng bóng điệu nghệ của Hưng.

Cậu bé ở Hà Tĩnh tâng bóng hơn 2.800 lần khiến David Beckham kinh ngạc - 2

Sau những buổi đến trường, Gia Hưng thường dành thời gian để chơi bóng.

Qua những video tập luyện của con, một người bạn của anh Trần Văn Thọ đã đưa ra lời đề nghị, nếu Gia Hưng tâng bóng được nhiều hơn 1.000 lần thì sẽ nhận được một món quà vô cùng đặc biệt.

"Cháu nói con có thể làm được và đồng ý nhận lời", anh Thọ cho biết.

Sau khi nhận lời đề nghị, Gia Hưng không ngừng nỗ lực luyện tập. Bằng sự nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ, chỉ sau một tuần, Gia Hưng đã có thể tâng bóng hơn 2.800 lần bằng hai chân trong vòng 28 phút.

Với kết quả này, Gia Hưng nhận được món quà đặc biệt, em đã chính thức có mặt tại buổi giao lưu trực tuyến cùng danh thủ nổi tiếng thế giới David Beckham trong chuỗi sự kiện "Mạnh mẽ Việt Nam" do một đơn vị tổ chức tối 21/3/2022. 

Cậu bé ở Hà Tĩnh tâng bóng hơn 2.800 lần khiến David Beckham kinh ngạc - 3

Gia Hưng trong buổi giao lưu trực tuyến gặp gỡ cựu danh thủ David Beckham (Ảnh Gia đình cung cấp).

Tại buổi livestream, Trần Văn Gia Hưng đã trình diễn khả năng tâng bóng điêu luyện bằng cả hai chân của mình. Chỉ trong vòng 10 phút, Gia Hưng đã khiến David Beckham phải thốt lên kinh ngạc và dành nhiều lời khen cho cậu bé. Đồng thời, Gia Hưng cũng mong muốn sau này trở thành một cầu thủ giỏi.

"Ôi thật tuyệt vời!", "Thật đáng kinh ngạc", "Bạn ấy có thể điều khiển cả hai chân rất là giỏi", "Tôi rất muốn được đến Việt Nam để được chơi bóng cùng Hưng"... đó là những lời khen không ngớt của David Beckham dành cho Gia Hưng.

"Lúc đó cháu rất bất ngờ và có phần hồi hộp, lo lắng. Khi được mọi người động viên, cổ vũ thì cháu đã cố gắng lấy lại bình tĩnh và thể hiện hết khả năng của mình. Khi nhận được những lời khen ngợi từ chú David Beckham, cháu rất vui", Hưng chia sẻ.

Đặc biệt, kết thúc buổi giao lưu trực tuyến, David Beckham đã gửi tặng Gia Hưng một quả bóng có chữ ký của mình, với hy vọng đó sẽ là món quà giúp Hưng luôn giữ mãi niềm đam mê với bóng đá.

Cậu bé ở Hà Tĩnh tâng bóng hơn 2.800 lần khiến David Beckham kinh ngạc - 4

Kỹ năng tâng bóng điêu luyện của Gia Hưng.

"Cháu rất thích cầu thủ David Beckham và cầu thủ Cristiano Ronaldo. Ở Việt Nam thì cháu thích câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, vì ở đó đào tạo ra nhiều cầu thủ giỏi. Cháu mơ ước sau này sẽ thành một cầu thủ giỏi", Gia Hưng chia sẻ.

Anh Trần Văn Thọ cho biết thêm, từ trước tới nay đều do Gia Hưng tự nỗ lực tập luyện, không qua một trung tâm huấn luyện nào.

"Trong gia đình cũng không có ai theo sự nghiệp bóng đá cả. Thời gian tới, nếu cháu thực sự đam mê, có năng khiếu và muốn gắn bó với trái bóng thì gia đình sẽ cố gắng đưa cháu đến một trung tâm huấn luyện nào đó, để cháu thỏa mãn niềm đam mê. Hơn nữa có thể giúp cháu phát triển tốt hơn nữa", anh Thọ nói.