Cậu bé không ngừng mọc... xương

(Dân trí) - Với những nhánh xương “nảy chồi” vô tội vạ, sẽ đến một ngày cơ thể Hayden Pheif trở nên cứng ngắc như một bộ xương khô. Trớ trêu thay, đó không phải bộ phim giả tưởng của Hollywood mà là câu chuyện thương tâm có thật ngoài đời.

Giống như bao cậu bé 6 tuổi khác, Hayden Pheif cũng rất thích chơi đá bóng, tuy nhiên cái việc chạy nhảy trên sân cỏ, quăng bóng, tung chân sút... với em nghe chừng thật khó khăn. Căn bệnh hiếm hoi và quái ác nhất của tự nhiên không cho phép em thực hiện những động tác quá đỗi giản đơn ấy.

 

Hayden là một trong 500 bé con duy nhất trên thế giới hiện mắc bệnh FOP - chứng loạn sản sợi hóa xương không ngừng. Vậy là trên khắp cơ thể cậu bé, xương xẩu “đâm chồi” vô tội vạ. Nó xuất hiện một cách không kiểm soát cả những chỗ nhẽ ra không nên có mặt chút nào, để vào giai đoạn cuối, cậu bé Hayden sẽ cứng ngắc theo đúng nghĩa 1 bộ xương.

 

 

Cậu bé không ngừng mọc... xương - 1
 

Cậu bé Hayden Pheif  6 tuổi

Hai ông bà John và Megan Pheif - hiện đang sinh sống tại San Francisco, Mỹ - lần đầu tiên linh cảm điều bất ổn khi phát hiện ngón chân cái cong một cách kỳ lạ ở cậu con mình.

 

Rất nhanh sau đó, những chiếc xương bắt đầu tấn công trên khắp ngõ ngách cơ thể Hayden. Kết luận cuối cùng của bác sĩ chẳng khác tin dữ kinh hoàng: cậu bé nhiễm FOP - một căn bệnh vô phương cứu chữa.

 

Bố mẹ Hayden từ chối đưa con vào phòng kính theo gợi ý của bác sĩ, tuy nhiên không lúc nào họ dám rời nửa bước khỏi cậu con bởi chỉ cần một cú va nhẹ cũng có thể thúc xương “chồi” lên thêm nhánh nữa.

 

 

Cậu bé không ngừng mọc... xương - 2
 

Tiến sĩ Frederick Kaplan
- chuyên gia FOP hàng đầu thế giới

Gần đây gia đình Hayden bắt đầu dấy lên vài tia hy vọng mới. Theo Tiến sĩ Frederick Kaplan - một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về căn bệnh FOP: ông và các cộng sự nghiên cứu tại trường ĐH Pennsylvania ở Philadelphia đã phát hiện ra gen “đa xương” trong hơn 6 tỷ khả năng khác nhau.

 

Nếu may mắn, sự kiện này sẽ mở ra hướng đi mới trong việc tìm thuốc chữa trị.

 

Theo dự đoán hiện nay, tuổi thọ Hayden chỉ có thể đạt mức cao nhất là 45 năm (trong điều kiện “bảo quản” đặc biệt). Phát minh mới của tiến sĩ Kaplan, có vẻ như Hayden có thêm cơ hội hy vọng.

 

Hải Minh

Theo Inside Edition