Cảnh tượng lạ giữa phố cổ Hà Nội, khách mua hàng phải chui qua cửa
(Dân trí) - Giữa đợt cao điểm chống hàng giả, hàng nhái, nhiều cửa hàng có vị trí kinh doanh đắc địa ở Hà Nội tạm dừng kinh doanh hoặc chỉ hé cửa khiến khách phải chui vào mua hàng rất vất vả.

Chiều 6/6, tranh thủ được tan làm sớm, chị N. (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ghé qua khu phố cổ để mua vài món đồ cho chuyến du lịch biển sắp tới của gia đình.
Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp thường thấy, tại phố Hàng Đào - Hàng Ngang, nhiều cửa hàng đóng cửa, chỉ còn lác đác vài nơi hoạt động cầm chừng. Để có thể mua được một số loại quần áo, chị N. gửi xe rồi đi bộ dọc tuyến phố sầm uất bậc nhất Thủ đô.
Tại một cửa hàng có món đồ mình cần, chị phải cúi người, luồn qua một khe cửa nhỏ mới vào được bên trong. Không có những lời mời chào thường thấy, chủ quán ngồi nhìn với ánh mắt dò xét. Không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ hay tư vấn nào, chị đành thất vọng quay bước ra về.

Các quầy hàng đóng cửa im lìm trên phố Hàng Đào, Hà Nội (Ảnh: Tuệ Minh).
"Thấy một số cửa hàng chỉ hé cửa, tôi phải nghiêng người lách vào, muốn vẹo cả xương sườn. Vào bên trong, nhân viên lạnh lùng xua tay, tuyên bố không bán hàng", chị N. kể lại.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện tượng "bán hàng trong bóng tối" đã xuất hiện từ khoảng một tuần trở lại đây tại một số cửa hàng trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào... Thậm chí, nhiều cửa hàng đóng kín cửa cuốn vào buổi sáng và chỉ mở vào chiều muộn.
Không còn cảnh chen chân mua sắm, khách muốn mua hàng buộc phải cúi người, chui qua khe cửa hẹp - hình ảnh trái ngược hoàn toàn với không khí sôi động thường thấy giữa mùa du lịch hè ở Hà Nội.
Chia sẻ với phóng viên, chủ quầy trà đá lâu năm ở ngã tư Hàng Đào - Hàng Ngang khẳng định, gia đình đã sống ở phố cổ hàng chục năm. Trừ thời điểm có dịch Covid-19, bà chưa bao giờ chứng kiến cảnh các cửa hàng đóng sập cửa cuốn suốt nhiều ngày như hiện nay.
Theo lời người phụ nữ, trước đây con phố này luôn nhộn nhịp từ sáng đến đêm, không chỉ đông khách trong nước mà còn tấp nập du khách nước ngoài ra vào mua bán. Tuy nhiên, kể từ khi cơ quan chức năng mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, nhiều cửa hàng lần lượt đóng cửa.
"Tôi nghĩ chủ nhiều cửa hàng sợ bị kiểm tra hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và không giấy tờ nên họ không bán", người phụ nữ ngoài 70 tuổi cho biết.

Khách phải chui vào cửa hàng để mua bán (Ảnh: Phong Vũ).
Trong vai người cần mua hàng, phóng viên Dân trí luồn qua tấm cửa cuốn để hé một nửa của một quầy bán quần jeans, nhằm tiếp cận chủ hàng.
Tuy nhiên, nhân viên không đon đả chào mời hay giới thiệu các mặt hàng, còn chủ quán chỉ ngồi im lặng dõi theo. Khi được hỏi lý do không mở cửa như bình thường, chủ quán tỏ ra đề phòng, không phản hồi.
Tại một góc khác trên phố Hàng Đào, trái ngược với cảnh bán buôn dè dặt, chị H. (chủ quầy quần áo may sẵn) vẫn bày bán các mặt hàng trên vỉa hè.


Nhiều cửa hàng chỉ kéo cửa còn một nửa, khách muốn mua phải chui vào trong (Ảnh: Phong Vũ).
Người phụ nữ này tự tin cho biết, sản phẩm của chị là hàng cắt may, không nhái bất cứ thương hiệu nào.
"Nhiều chủ cửa hàng sợ vì đang cao điểm chống sản phẩm giả các thương hiệu. Gia đình tôi không có hàng giả nên vẫn bán bình thường", chị H. nói.
Gần cửa hàng quần áo của chị H., quầy bán và sửa chữa đồng hồ kéo cửa cuốn đến sát nền nhà. Khách Tây chui vào, ngay lập tức nhân viên đóng cửa lại, chỉ chừa một khoảng nhỏ đủ ánh sáng le lói lọt vào. Cảnh tượng khiến những người đi ngang không khỏi tò mò, thậm chí có chút hoài nghi như thể bên trong đang diễn ra điều "bí mật".
Một nữ du khách đến từ Australia vất vả chui ra từ một gian hàng bán thời trang mùa hè. Vừa bước ra, cô vừa thở hổn hển, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn bối rối.

Nhiều người dân sống lâu năm ở phố cổ cũng bất ngờ trước cảnh hàng hóa bị phủ bạt như mấy ngày vừa qua (Ảnh: Tuệ Minh).
"Chưa bao giờ tôi mua sắm trong tình cảnh kỳ lạ như vậy. Nhìn bên ngoài, tôi tưởng cửa hàng đóng cửa hẳn. Nhưng khi đi qua, nhân viên bất ngờ cất tiếng mời vào", cô kể.
Bên trong, cửa hàng vẫn sáng đèn, bày biện đầy đủ quần áo, phụ kiện mùa hè. Không khí mua bán diễn ra bình thường nhưng giữa nhân viên và khách hàng ít giao tiếp.
"Họ không giải thích vì sao phải bán hàng kiểu lén lút nhưng tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi phải lom khom chui vào rồi lại chui ra như thế. Cảm giác như đang làm điều gì đó vụng trộm, rất không thoải mái", nữ du khách chia sẻ.

Nhân viên giao hàng trò chuyện qua khe cửa hẹp với nhân viên bên trong (Ảnh: Tuệ Minh).
Trước đó, ngày 15/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tổ công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia làm Tổ trưởng, thành viên gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về kết quả đợt cao điểm của các đơn vị, lực lượng chức năng trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Công điện nêu rõ, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung nhận diện các tổ chức, cá nhân nghi vấn có biểu hiện, dấu hiệu hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi liên quan.
Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng nhằm kịp thời răn đe, cảnh tỉnh.
Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, cơ quan giám định để tổ chức hoạt động điều tra, xử lý triệt để các vụ án về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong cao điểm, không để kéo dài...
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, cảnh sát biển phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo duy trì trật tự an toàn khu vực biên giới và trên biển.
Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử...
Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan làm tốt công tác nghiệp vụ, thu thập thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm, hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam.