Cảnh họp chợ lộn xộn, giao thông ùn ứ trên cây cầu trăm tuổi ở Hà Nội
(Dân trí) - Vào giờ tan ca cuối giờ chiều, chợ cóc "mọc như nấm" trên cây cầu hơn trăm tuổi Long Biên (Hà Nội), gây ảnh hưởng tới giao thông tại đây.

Từ khoảng 16h chiều hàng ngày, trên cây cầu Long Biên bắc qua Sông Hồng, nối các quận từ Long Biên sang nội thành Hà Nội, xuất hiện nhiều tiểu thương bán hàng ở các nhịp cầu có độ rộng lớn để xe tránh nhau.

Chợ cóc bày bán với đủ các mặt hàng thực phẩm như: Rau, củ, quả, thịt, cá… Được biết nạn họp chợ trên cầu đã diễn ra từ lâu.

Chợ bán đủ thứ và cũng luôn tấp nập người bán, người mua.

Mặc dù đã có quy định về việc cấm họp chợ trên cầu, nhưng một số người dân vẫn cố tình vi phạm gây ùn tắc, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Giá cả ở đây khá rẻ nên tạo thành một thói quen "đi chợ cầu" cho rất nhiều người. Được biết, trước đây chỉ có vài ba người làng chài sông Hồng bán tôm cá, rau củ trồng được tuy nhiên gần đây, rất nhiều người ở khu vực khác cũng đổ về bán hàng.

Việc bán hàng trên cầu Long Biên vừa làm ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, vừa gây mất mỹ quan cho cây cầu lịch sử. Nhiều người qua cầu tranh thủ mua hàng, dừng, đỗ xe lấn chiếm lòng đường khiến cho tình trạng ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm.

Những người dân dừng lại mua bán ngang nhiên dựng xe giữa lòng đường khiến giao thông trên cầu đã ùn nay càng tắc.

Cầu Long Biên là cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Hồng để kết nối quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội. Cây cầu được xây dựng từ năm 1898 tới 1902 bởi công ty Daydé & Pillé, và được sử dụng vào năm 1903. Nó có tên ban đầu là cầu Paul Doumer.