Quảng Trị:

Cận Tết, làng bánh chưng, bánh tét “chạy nước rút” vẫn không đủ cung cấp

(Dân trí) - Thời điểm cuối năm, làng nghề làm bánh tét hình bán nguyệt Đại An Khê, xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) trở nên tất bật. Dù tập trung khá đông nhân công vẫn không kịp đơn hàng cung cấp ra thị trường.

Bánh chưng, bánh tét Quảng Trị "cháy hàng" dịp Tết

Bánh tét làng Đại An Khê được xem là sản phẩm nổi tiếng, mang tính đặc trưng tại tỉnh Quảng Trị. Bánh tét được bán đi nhiều tỉnh, thành trong nước, thậm chí ra nước ngoài.

Cận Tết, làng bánh chưng, bánh tét “chạy nước rút” vẫn không đủ cung cấp - 1

Hộ gia đình ông Đào Bá Vây cấp tập gói bánh.

Hiện có hàng chục hộ dân vẫn giữ nghề truyền thống từ đời xưa.

Cận Tết, làng bánh chưng, bánh tét “chạy nước rút” vẫn không đủ cung cấp - 2

Bánh chưng, bánh tét nhân thịt, đậu xanh "cháy hàng" dịp Tết.

Từ đầu tháng 12 (Âm lịch) đến cận Tết Nguyên đán, nhiều hộ gia đình ở làng Đại An Khê đã tập trung thời gian, nhân lực để làm bánh tét. Có nhiều gia đình hàng ngày đã xuất ra thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 100 đón bánh tét hình bán nguyệt.

Cận Tết, làng bánh chưng, bánh tét “chạy nước rút” vẫn không đủ cung cấp - 3

Khoảng 1 tháng cuối năm, người dân bắt đầu xuất bán lượng lớn bánh chưng, bánh tét mỗi ngày.

Nhờ bánh ngon, đảm bảo chất lượng, bánh tét bán nguyệt làng Đại An Khê đã cung cấp số lượng lớn bánh tét ra thị trường. Giá mỗi đòn bánh tét cũng chỉ từ 50-60 ngàn đồng.

Cận Tết, làng bánh chưng, bánh tét “chạy nước rút” vẫn không đủ cung cấp - 4

Những chiếc bánh chưng được hoàn thành.

Hộ gia đình ông Đào Bá Vây mỗi ngày xuất bán hơn 100 đòn bánh tết, cũng là một trong những hộ làm bánh nhiều nhất tại xã Hải Thượng.

Cận Tết, làng bánh chưng, bánh tét “chạy nước rút” vẫn không đủ cung cấp - 5

“Những ngày Tết dù huy động cả gia đình lẫn thuê người vẫn làm không kịp để giao hàng”, ông Vây nói.

Cận Tết, làng bánh chưng, bánh tét “chạy nước rút” vẫn không đủ cung cấp - 6

Bánh tét hình bán nguyệt là sản phẩm đặc trưng của người dân.

Cận Tết, làng bánh chưng, bánh tét “chạy nước rút” vẫn không đủ cung cấp - 7

Thời điểm giáp Tết, nhiều hộ dân miệt mài gói bánh vẫn không đủ cung cấp ra thị trường.

Thanh Phong