Cận cảnh "pháo đài bay B52" "lộ xác" tại hồ Hữu Tiệp

Hoài Trang

(Dân trí) - Những ngày này, công nhân đang tiến hành tu sửa, tôn tạo lại di tích hồ Hữu Tiệp, nơi có mảnh xác chiếc "pháo đài bay B52" do bộ đội tên lửa Việt Nam bắn rơi trong đêm 27/12/1972.

Cận cảnh pháo đài bay B52 lộ xác tại hồ Hữu Tiệp - 1
Cận cảnh pháo đài bay B52 lộ xác tại hồ Hữu Tiệp - 2

Theo ghi nhận tại hồ Hữu Tiệp, xung quanh hồ được quây bạt và điều động 2 máy cẩu phục vụ việc tu bổ, tái tạo lại di tích lịch sử này.

Cận cảnh pháo đài bay B52 lộ xác tại hồ Hữu Tiệp - 3
Hiện nay, nước hồ đã hút cạn, mảnh xác chiếc máy bay B52 được đặt trên khung sắt đỡ và đang chờ được lực lượng chức năng duy tu, bảo dưỡng.
Cận cảnh pháo đài bay B52 lộ xác tại hồ Hữu Tiệp - 4
Cận cảnh pháo đài bay B52 lộ xác tại hồ Hữu Tiệp - 5

Từng bộ phận trong mảnh xác máy bay dường như vẫn còn nguyên vẹn

Cận cảnh pháo đài bay B52 lộ xác tại hồ Hữu Tiệp - 6
Bánh của chiếc máy bay B52 được lực lượng chức năng đưa lên bờ và tiến hành bảo dưỡng.
Cận cảnh pháo đài bay B52 lộ xác tại hồ Hữu Tiệp - 7
Công nhân thi công dự án cho biết, việc tu bổ, tôn tạo di tích được thực hiện từ 3 tuần trước. Ban ngày, lực lượng thi công hút hết nước trong hồ, ban đêm sẽ tiến hành nạo vét bùn để tránh ảnh hưởng tới người dân quanh khu vực.
Cận cảnh pháo đài bay B52 lộ xác tại hồ Hữu Tiệp - 8
Hồ Hữu Tiệp nằm trên địa bàn phường Ngọc Hà (Q. Ba Đình, Hà Nội). Đây là nơi lưu giữ xác máy bay B52 bị bắn hạ trên bầu trời Hà Nội vào ngày 27/12/1972. Chiến công xuất sắc này đã góp phần làm nên chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không".
Cận cảnh pháo đài bay B52 lộ xác tại hồ Hữu Tiệp - 9

Người dân tỏ ra phấn khởi, mong chờ một diện mạo mới của di tích lịch sử, ông Dương Đình Bảng (78 tuổi, Ngọc Hà, Hà Nội) cho hay: "Hồ Hữu tiệp là di tích lịch sử, tuy nhiên thời gian gần đây bị ô nhiễm, xuống cấp nghiêm trọng nên cần được tu sửa lại. Từ hôm công nhân hút hết nước, một phần máy bay B52 lộ diện, tạo cơ hội cho người dân chúng tôi được tận mắt chiêm ngưỡng".