Các tổng thống Mỹ làm gì sau khi rời Nhà Trắng?

(Dân trí) - Ông Barack Obama sẽ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình tại Nhà Trắng. Bạn có bao giờ tự hỏi ông sẽ làm gì khi quay trở lại cuộc sống gần giống như một người dân thường?

Tổng thống Obama đã đùa vui vẻ khi chia sẻ một số những lựa chọn ông sẽ làm sau khi rời Nhà Trắng như bắt đầu thi lấy giấy phép lái xe, chơi golf mỗi ngày, mặc những bộ quần áo thoải mái. Trong khi chờ đợi xem ông thật sự sẽ làm gì thì đây là những công việc thú vị mà một số vị Tổng thống Mỹ đã làm sau khi rời khỏi cương vị cao nhất của đất nước.

1.George Washington mở một nhà máy chưng cất rượu

Các tổng thống Mỹ làm gì sau khi rời Nhà Trắng? - 1

Sau khi kết thúc nhiệm vụ Tổng thống đầu tiên của đất nước non trẻ, ông Washington bắt đầu một ngành nghề hoàn toàn mới: sản xuất rượu whisky. Vào năm 1799 - năm mất của ông - nhà máy này đã sản xuất gần 42.000 lít rượu, khiến nó trở thành nhà máy chưng cất lớn nhất của nước Mỹ vào thời điểm đó.

2. John Quincy Adams vẫn tiếp tục làm chính trị

Các tổng thống Mỹ làm gì sau khi rời Nhà Trắng? - 2

Sau khi thua trong cuộc tái tranh cử vào năm 1828, vị tổng thống thứ 6 của nước Mỹ vẫn kiên trì với sự nghiệp chính trị của mình: ông trở thành một đại diện của bang Massachusetts trong Quốc hội cho đến hơi thở cuối cùng. Năm 1848, ông gặp một cơn đột quỵ và bị ngã xuống sàn nhà. Hai ngày sau đó, ông mất ở tuổi 80.

3. Franklin Pierce đi du lịch khắp thế giới

Các tổng thống Mỹ làm gì sau khi rời Nhà Trắng? - 3

Tổng thống Franklin Pierce và tiểu thuyết gia Nathaniel Hawthorne đã xây dựng một tình bạn tri kỉ sau khi cùng nhau nhập học tại trường Bowdoin Maine College vào năm 1820. Khi Pierce trở thành một thượng nghị sĩ, ông đã bổ nhiệm người bạn Hawthorne của mình vào làm việc tại Boston Customs House - một vị trí rất thích hợp để giúp Hawthorne tránh khỏi những rắc rối về tài chính và có thể tập trung viết. Và khi Pierce từ nhiệm vào năm 1857, ông đã cùng người bạn thân du ngoạn khắp Madeira, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ, và Rome.

4. Teddy Roosevelt suýt chết trong một chuyến thám hiểm rừng Brazil

Các tổng thống Mỹ làm gì sau khi rời Nhà Trắng? - 4

Năm 1913 - bốn năm sau khi rời phòng Bầu dục, tổng thống Roosevelt đã tham gia một chuyến thám hiểm Nam Mỹ với lời hứa sẽ tìm kiếm các mẫu vật động vật để trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên. Tuy nhiên, ông không gặp may mắn trong chuyến đi này. Ông đã mắc bệnh sốt rét cùng với một vết thương ở chân nhiễm trùng khiến ông suýt mất đi mạng sống của mình. Tình hình xấu đến mức tổng thống đã phải kêu gọi đoàn cứ tiếp tục đi không cần ở lại cùng ông, nhưng mọi người trong đoàn đã từ chối. Roosevelt sau đó đã viết trong hồi ký của mình về chuyến đi này đã “ăn cắp 10 năm cuộc đời của tôi”.

5. Warren G. Harding thực hiện “Chuyến hành trình của hiểu biết"

Các tổng thống Mỹ làm gì sau khi rời Nhà Trắng? - 5

Khi rời Nhà Trắng vào năm 1923, tổng thống Harding đã quyết định bắt tay vào một chuyến đi lớn về phía tây xuyên qua quốc gia, phía bắc đến Alaska, sau đó đi về phía nam dọc bờ biển California. Từ đây, ông sẽ đi bằng thuyền qua kênh đào Panama, dừng ở Puerto Rico trước khi trở về Washington. Harding gọi chuyến đi của mình là "Hành trình của hiểu biết".

Cuyến đi này thực chất là nỗ lực của Harding để gặp gỡ những người dân Mỹ và sửa chữa hình ảnh của mình sau các vụ bê bối, trước khi ông ra tái tranh cử tổng thống Mỹ. Thật không may, ông đã qua đời bất ngờ trong khi lưu trú ở San Francisco.

6. Jimmy Carter góp phần loại bỏ một căn bệnh khỏi trái đất

Các tổng thống Mỹ làm gì sau khi rời Nhà Trắng? - 6

Năm 1982, một năm sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, cựu tổng thống Carter đã xây dựng Trung tâm Carter, một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích thúc đẩy các quyền con người trên toàn cầu. Một trong những mục tiêu chính của tổ chức là loại trừ bệnh giun chỉ, một loại bệnh gây đau do uống nước bị ô nhiễm.

Nhờ những nỗ lực của Trung tâm Carter, số lượng các trường hợp mắc giun chỉ đã giảm mạnh từ 3,5 triệu năm 1986 xuống chỉ còn 22 trường hợp trong năm 2015.

7. George H.W. Bush khiến mọi người thót tim khi ăn mừng sinh nhật

Các tổng thống Mỹ làm gì sau khi rời Nhà Trắng? - 7

Tổng thống thứ 41 của Mỹ sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống có một thói quen đánh dấu các cột mốc tuổi quan trọng bằng cách nhảy dù khỏi máy bay. Ông đã nhảy dù để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75, 80, 85, và ngày sinh nhật lần thứ 90. Không rõ ông có tiếp tục thực hiện kế hoạch này trong lần sinh nhật thứ 95 hay không (ông hiện nay đã 92 tuổi).

8. George W. Bush vẽ tranh

Các tổng thống Mỹ làm gì sau khi rời Nhà Trắng? - 8

Cựu Tổng thống Bush “con” đã trưng bày một số bức tranh chân dung của các lãnh đạo thế giới tại Trung tâm tổng thống của ông ở Dallas, Texas. Giáo viên dạy vẽ của ông cũng tiết lộ rằng, trong năm 2013, ông đã vẻ hàng chục bức tranh về những con chó. Các hacker thậm chí còn phát tán một số bức tranh ông tự họa chân dung của chính mình.

9. Bill Clinton giành hai giải Grammy

Các tổng thống Mỹ làm gì sau khi rời Nhà Trắng? - 9

Năm 2004, ông Bill Clinton cùng nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, và nữ diễn viên Sophia Loren đã đoạt Grammy hạng mục Best Spoken Word Album dành cho trẻ em khi kể lại câu chuyện dân gian Nga "Peter và con sói.". Năm tiếp theo, ông lại tiếp tục chiến thắng ở hạng mục này với audiobook về cuốn tự truyện mang tên “Cuộc đời tôi”.

T. N

Theo B-I