Cá quả xâm lấn rối loạn môi trường sống, chính quyền Mỹ loay hoay xử lý

Huy Hoàng

(Dân trí) - Giới chức bang Missouri ở Mỹ lo ngại cá quả có thể lan rộng trên khắp các vùng sông ngòi, làm rối loạn môi trường sống, ảnh hưởng tới sinh vật bản địa.

Cá quả được các chuyên gia nhận định là loài xâm lấn, được đánh giá là "kẻ săn mồi phàm ăn" có khả năng sống suốt thời gian dài. Một cá thể vừa sa lưới ở sông St. Francis thuộc phía đông nam bang Missouri (Mỹ).

Thời điểm giữa tháng 6, cơ quan bảo tồn Missouri (MDC) đưa tin về việc một ngư dân bắt được con cá quả khi tới câu cá tại khu bảo tồn Duck Creek.

Sau đó, nhân viên của MDC đã tìm kiếm và sang cả khu vực lân cận nhưng cũng không thấy dấu vết của sinh vật. Họ lo ngại chúng sẽ sinh sản nhanh, lan rộng khắp lưu vực sống St. Francis.

Cá quả xâm lấn rối loạn môi trường sống, chính quyền Mỹ loay hoay xử lý - 1

Cá quả được xem là loài xâm lại ở Mỹ (Ảnh: News).

Các quan chức động vật hoang dã cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xâm lấn của cá quả. Tuy nhiên, nhiều người dân trong vùng cho biết, họ không rõ về loài cá này và "phải làm gì" nếu bắt được chúng.

Cá quả vốn có nguồn gốc từ Đông Á và trở thành thực phẩm của người dân tại khu vực này. Chúng là loài sinh sản nhanh, có hàm răng sắc nhọn, luồn lách nhanh dưới bùn đất.

Loài cá này lần đầu tiên tìm thấy ở Mỹ vào năm 2002 trong một cái ao tại Maryland. Từ đó tới nay, chúng được phát hiện ở sông Potomac, Florida, thành phố New York, Philadelphia, Massachusetts, California và Bắc Carolina.

Cũng trong năm 2002, chính phủ liên bang đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu và vận chuyển cá lóc giữa các tiểu bang trong bối cảnh chúng phát triển mạnh tại một số vùng ở Mỹ.

Cá quả xâm lấn rối loạn môi trường sống, chính quyền Mỹ loay hoay xử lý - 2

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân Mỹ nếu gặp phải cá quả phải báo với cơ quan chức năng (Ảnh: USGS).

Nhiều chuyên gia ở Mỹ nhận định, cá quả là loại xâm hại, đe dọa môi trường sống. Khi chưa trưởng thành, chúng ăn sinh vật phù du. Nhưng lớn lên, chúng ăn nhiều loài giáp xác, côn trùng thủy sinh, ốc sên và cá nhỏ. Thậm chí, chúng săn cả ếch nhái, chim và động vật có vú nhỏ.

Cá quả thậm chí vẫn sống sót trong điều kiện bên ngoài mặt nước hoặc bò qua mặt đất để tới vùng nước khác sinh sống. Chúng đẻ 5 lứa mỗi năm với khoảng 50.000 quả trứng mỗi lần.

Hiện giới chức Missouri đã lên tiếng cảnh báo người dân. Nếu bắt gặp cá quả, không được thả xuống nước hoặc vứt trên mặt đất, mà phải báo với cơ quan chức năng tìm hướng giải quyết.