"Bông hồng thủy tinh" đất Củ Chi - Huỳnh Thanh Thảo: Người ươm mầm yêu thương

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Cái tên Huỳnh Thanh Thảo với biệt danh "Cô Ba ấp Ràng" thân thuộc với người dân tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM bởi nghị lực phi thường cùng ước mơ mãnh liệt truyền dạy tri thức cho trẻ em khó khăn.

Âm thầm trao gửi yêu thương

Không may mắn khi vừa sinh ra đã mang trong mình chất độc da cam và căn bệnh xương thủy tinh quái ác, từ nhỏ mọi hoạt động của Huỳnh Thanh Thảo (sinh năm 1986) gắn liền với chiếc xe lăn cùng sự giúp đỡ của người thân.

Mỗi lần vận động mạnh, xương lại bị vỡ khiến Thảo không thể đến trường. Nhờ có mẹ và chị gái chỉ dạy, khao khát được học của Thảo được thắp sáng. Không chỉ biết đọc, biết viết, cô gái nhỏ còn tiếp tục mày mò tự học thông qua sách, báo...

Bông hồng thủy tinh đất Củ Chi - Huỳnh Thanh Thảo: Người ươm mầm yêu thương - 1

Huỳnh Thanh Thảo luôn nỗ lực học tập.

Chứng kiến nhiều em nhỏ trong xóm vì hoàn cảnh khó khăn không được đến trường, năm 2000, Thảo quyết định mở lớp học "cô Ba" dạy học miễn phí. Chưa dừng lại ở việc mở lớp dạy chữ, Thanh Thảo còn mở và điều hành một "Thư viện mini Cô Ba" để các em có điều kiện học hỏi và mở rộng tri thức.

Những ngày đầu, thư viện chỉ có vài ba cuốn sách báo cũ do bạn bè từ các diễn đàn mạng gửi tặng. Đến năm 2010, nhờ sự giúp đỡ của một nhà hảo tâm người Mỹ sau chuyến đến Việt Nam làm phim về đề tài nạn nhân chất độc da cam, thư viện đã được mở rộng khang trang hơn với gần 5.000 đầu sách.

Thành lập thư viện, Thảo luôn tâm niệm, sống là một hành trình tận hiến, ít nhất trong khả năng mình, giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn hoặc khiếm khuyết.

Bông hồng thủy tinh đất Củ Chi - Huỳnh Thanh Thảo: Người ươm mầm yêu thương - 2

"Thư viện mini Cô Ba" do Huỳnh Thanh Thảo sáng lập giúp các em nhỏ có điều kiện học hỏi và mở rộng tri thức.

Bên cạnh đó, Huỳnh Thanh Thảo còn tích cực kêu gọi và quyên góp tiền cho những bệnh nhân khó khăn, trao quà cho cụ già neo đơn. Thảo còn tổ chức trung thu cho các em nhỏ kém may mắn, trao học bổng cho học sinh nghèo.

Dù mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh gây nên những cơn đau đớn tột cùng, không ít lần phải giành giật sự sống, người phụ nữ bé nhỏ vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc và luôn rộng lòng trao đi những yêu thương.

Tiếp tục nhân lên tình yêu thương

Xuất hiện trong chương trình "Nối trọn yêu thương" phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, chị Huỳnh Thanh Thảo gây ấn tượng với khán giả bởi nụ cười rạng ngời, tinh thần lạc quan cùng giấc mơ hạnh phúc dung dị là được chia sẻ tri thức, tình yêu thương cho những học trò nghèo, mảnh đời đang phải chịu nhiều khó khăn.

Bông hồng thủy tinh đất Củ Chi - Huỳnh Thanh Thảo: Người ươm mầm yêu thương - 3

Lớp học "cô Ba" đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tự tin bước vào giảng đường đại học.

Suốt 23 năm miệt mài cống hiến, đến hôm nay, tâm sức của Thảo phần nào được đáp đền khi hơn 100 học sinh nghèo ở ấp Ràng từng được chị kèm cặp và thắp sáng ước mơ đã tự tin bước vào giảng đường đại học. Trong năm 2023, Thảo tạm dừng việc dạy học để tập trung vào các dự án phát triển tủ sách, hoạt động thiện nguyện cho trẻ em, người già, người khuyết tật.

Em Trần Nguyễn Bảo Thy, học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo học lớp "cô Ba" xúc động tâm sự: "Em muốn nói lời cảm ơn cô Ba rất nhiều vì cô không chỉ giúp em có chiếc đồng phục mới trong năm học này mà còn truyền động lực rất nhiều cho em trong học tập. Câu chuyện của cô còn thúc giục chúng em phải cố gắng hơn nữa mỗi ngày".

Trò truyện và lắng nghe những tâm sự từ tận đáy lòng của người phụ nữ khuyết tật, Vũ Phương Thanh, Đại sứ Thương hiệu Number 1, đã bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực cũng như nguồn năng lượng tích cực mà chị Thảo mang lại.

"Từ những gì được lắng nghe, được chia sẻ từ chị Thảo hôm nay, Thanh rất cảm phục và sẽ cố gắng chia sẻ, lan tỏa nghị lực sống và tình yêu thương của chị đến với thế giới xung quanh, đến bạn bè trên thế giới", Vũ Phương Thanh chia sẻ.

Bông hồng thủy tinh đất Củ Chi - Huỳnh Thanh Thảo: Người ươm mầm yêu thương - 4

Đại sứ Thương hiệu Number 1 trao món quà động viên tinh thần Huỳnh Thanh Thảo trong chương trình "Nối trọn yêu thương".

"Nối trọn yêu thương" là chương trình truyền hình thực tế do Công ty Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Truyền hình Nhân đạo VTV tổ chức sản xuất nhằm ghi nhận và tôn vinh những con người có nghị lực phi thường, không chỉ vượt lên số phận, nghịch cảnh của bản thân mà còn nỗ lực chung tay cùng cộng đồng xã hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Huỳnh Thanh Thảo với biệt danh "Cô Ba ấp Ràng" là một trong những con người nhỏ bé nhưng có nghị lực phi thường như thế. Bằng tình yêu thương đong đầy của mình, cô đã mở ra một không gian đa sắc màu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được kết nối với thế giới bao la rộng lớn qua những trang sách lý thú. Cô cũng chính là một trang sách ý nghĩa để các em thấu hiểu về niềm tin vào cuộc đời và khát khao sống để cống hiến.