Biệt phủ xa hoa giá nghìn tỷ của đại gia Đông Âu giữa đất Mỹ

(Dân trí) - Đứng sừng sững giữa hòn đảo Long Island, Đông Nam New York, Hoa Kỳ là một tòa biệt phủ nguy nga, tráng lệ có thể khiến bất kỳ ai dễ nhầm tưởng rằng đó là một cung điện của hoàng gia nào đó ở châu Âu.

Tuy nhiên trên thực tế, đây lại chính là tư dinh của Tamir Sapir- một người Georgia (từng thuộc Liên Xô cũ) đã di cư đến đất Mỹ để làm giàu và trở thành một ông trùm bất động sản của quốc gia này.


Vị đại gia này qua đời vào năm 2014 và tòa tư dinh đã được đăng bán sau một năm với con số kỷ lục 100 triệu USD. Tới thời điểm hiện tại, mặc dù giá trị của nó đã xuống mức 85 triệu USD nhưng đây vẫn là khối bất động sản đắt đỏ hàng đầu nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung.

Vị đại gia này qua đời vào năm 2014 và tòa tư dinh đã được đăng bán sau một năm với con số kỷ lục 100 triệu USD. Tới thời điểm hiện tại, mặc dù giá trị của nó đã xuống mức 85 triệu USD nhưng đây vẫn là khối bất động sản đắt đỏ hàng đầu nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung.


Toàn bộ khu nhà có một một kích thước khổng lồ lên tới hơn 32 ngàn mét vuông và chiếm đại đa số diện tích chính là khuôn viên cây xanh cùng hệ thống đài phun nước được thiết kế mô phỏng các tòa cung điện châu Âu thời xa xưa.

Toàn bộ khu nhà có một một kích thước khổng lồ lên tới hơn 32 ngàn mét vuông và chiếm đại đa số diện tích chính là khuôn viên cây xanh cùng hệ thống đài phun nước được thiết kế mô phỏng các tòa cung điện châu Âu thời xa xưa.


Có thể thấy con đường dẫn vào nhà được trau chuốt hết sức tỉ mỉ với đá lát, hệ thống đèn chiếu sáng và hơn hết, bất kỳ ai khi đi trên con đường này còn có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp ở hai bên.

Có thể thấy con đường dẫn vào nhà được trau chuốt hết sức tỉ mỉ với đá lát, hệ thống đèn chiếu sáng và hơn hết, bất kỳ ai khi đi trên con đường này còn có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp ở hai bên.


Tòa biệt thự chính được xây dựng từ năm 1928 với chất liệu chủ yếu được sử dụng chính là đá, tạo cho nó một vẻ đẹp uy nghi và bề thế tựa như các tòa lâu đài xưa.

Tòa biệt thự chính được xây dựng từ năm 1928 với chất liệu chủ yếu được sử dụng chính là đá, tạo cho nó một vẻ đẹp uy nghi và bề thế tựa như các tòa lâu đài xưa.


Hai khu nhà phụ được xây dựng thêm sau này cũng có vật liệu và đường nét thiết kế tương tự với ngôi biệt thự chính. Sự kết hợp của cả ba tòa nhà đã biến biệt phủ này trở thành một nơi ở khổng lồ với diện tích mặt bằng lên đến gần 6 ngàn mét vuông bao gồm 18 phòng ngủ.

Hai khu nhà phụ được xây dựng thêm sau này cũng có vật liệu và đường nét thiết kế tương tự với ngôi biệt thự chính. Sự kết hợp của cả ba tòa nhà đã biến biệt phủ này trở thành một nơi ở khổng lồ với diện tích mặt bằng lên đến gần 6 ngàn mét vuông bao gồm 18 phòng ngủ.


Bên trong biệt thự chính có đầy đủ tất cả những tiện nghi cao cấp theo tiêu chuẩn hoàng gia có thể đáp ứng mọi nhu cầu của chủ nhân như: phòng bầu dục, sông lười, salon tóc, hầm chứa rượu vang, phòng tập gym, spa, bể bơi trong nhà, phòng chơi thể thao và thậm chí là cả một ngôi nhà búp bê hai tầng dành cho các công chúa nhỏ. Còn các khu nhà phụ chủ yếu phục vụ cho việc vui chơi với sàn bowling, casino, phòng bắn súng…

Bên trong biệt thự chính có đầy đủ tất cả những tiện nghi cao cấp theo tiêu chuẩn hoàng gia có thể đáp ứng mọi nhu cầu của chủ nhân như: phòng bầu dục, sông lười, salon tóc, hầm chứa rượu vang, phòng tập gym, spa, bể bơi trong nhà, phòng chơi thể thao và thậm chí là cả một ngôi nhà búp bê hai tầng dành cho các công chúa nhỏ. Còn các khu nhà phụ chủ yếu phục vụ cho việc vui chơi với sàn bowling, casino, phòng bắn súng…


Án ngữ ngay lối vào biệt thự chính là chiếc cổng đồng với các họa tiết trang trí vô cùng tinh xảo được mạ vàng. Được biết, Tamir Sapir đã phải bỏ ra không ít tiền cho chiếc cổng đẳng cấp này.

Án ngữ ngay lối vào biệt thự chính là chiếc cổng đồng với các họa tiết trang trí vô cùng tinh xảo được mạ vàng. Được biết, Tamir Sapir đã phải bỏ ra không ít tiền cho chiếc cổng đẳng cấp này.


Tương đồng với vẻ bề thế bên ngoài của tòa biệt phủ, độ sang trọng và hào nhoáng của không gian nội thất cũng khiến người ta phải choáng ngợp. Chất liệu đá cẩm thạch, đá mã não được khai thác tối đa từ sàn, tường cho đến trần nhà.

Tương đồng với vẻ bề thế bên ngoài của tòa biệt phủ, độ sang trọng và hào nhoáng của không gian nội thất cũng khiến người ta phải choáng ngợp. Chất liệu đá cẩm thạch, đá mã não được khai thác tối đa từ sàn, tường cho đến trần nhà.


Phòng bếp sang trọng và đẳng cấp với các thiết bị hiện đại bằng thép không gỉ sáng bóng kết hợp cùng đá cẩm thạch và đặc biệt là phần trần bằng kính màu đem lại vẻ đẹp lạ cho không gian.

Phòng bếp sang trọng và đẳng cấp với các thiết bị hiện đại bằng thép không gỉ sáng bóng kết hợp cùng đá cẩm thạch và đặc biệt là phần trần bằng kính màu đem lại vẻ đẹp lạ cho không gian.


Phòng tắm “hoàng gia” với đầy đủ các tiện nghi cao cấp nhất cùng một vẻ đẹp sang chảnh miễn bàn. Để ý thấy gian phòng này còn được tô điểm thêm bằng các bức tranh đá tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh lịch rất phù hợp với một không gian dành cho việc thư giãn.

Phòng tắm “hoàng gia” với đầy đủ các tiện nghi cao cấp nhất cùng một vẻ đẹp sang chảnh miễn bàn. Để ý thấy gian phòng này còn được tô điểm thêm bằng các bức tranh đá tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh lịch rất phù hợp với một không gian dành cho việc thư giãn.


Vườn thượng uyển ở phía sau với hàng chục loại hoa hồng được thu thập từ khắp các nước trên thế giới như Anh, Pháp, Nhật…

Vườn thượng uyển ở phía sau với hàng chục loại hoa hồng được thu thập từ khắp các nước trên thế giới như Anh, Pháp, Nhật…


Ngoài ra, giống như nhiều biệt thự cao cấp khác, ta cũng có thể tìm thấy ở tư dinh này một chiếc bể bơi và sân chơi thể thao ngoài trời.

Ngoài ra, giống như nhiều biệt thự cao cấp khác, ta cũng có thể tìm thấy ở tư dinh này một chiếc bể bơi và sân chơi thể thao ngoài trời.

Để thuận lợi cho việc di chuyển vào đất liên, có một cầu cảng ở ngay phía sau khuôn viên tòa dinh thự với khả năng làm chỗ neo đậu cho những con tàu có kích thước lên đến 60 mét.
Để thuận lợi cho việc di chuyển vào đất liên, có một cầu cảng ở ngay phía sau khuôn viên tòa dinh thự với khả năng làm chỗ neo đậu cho những con tàu có kích thước lên đến 60 mét.

Minh Nhật

Theo BI