Biển Sầm Sơn vắng tanh vì công điện không đón khách ngoại tỉnh

(Dân trí) - Nhiều chủ cơ sở lưu trú ở biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết họ không có khách đặt phòng từ đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như mọi năm, doanh thu sụt thê thảm.

Biển Sầm Sơn vắng tanh vì công điện không đón khách ngoại tỉnh
Biển Sầm Sơn vắng tanh vì công điện không đón khách ngoại tỉnh - 1

Bãi tắm Sầm Sơn vắng bóng khách du lịch.

Ngay sau chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ, ngày 23/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 gửi các UBND các quận, huyện trong đó có TP Sầm Sơn.

Công điện nêu rõ đối với các điểm du lịch công cộng, trong đó có bãi tắm Sầm Sơn chỉ đón khách nội tỉnh. Khách đến du lịch phải đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 1m, không quá 10 người một nhóm và phải thực hiện các biện pháp phòng dịch khác theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Biển Sầm Sơn vắng tanh vì công điện không đón khách ngoại tỉnh - 2

Đại diện UBND TP Sầm Sơn, bà Đàm Thị Thái – Trưởng phòng Văn hóa thông tin cho biết, chiếu theo công điện này thì khách ngoại tỉnh từ vùng nguy cơ thấp vẫn được đến các cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn) để du lịch nhưng không được tắm biển.

Biển Sầm Sơn vắng tanh vì công điện không đón khách ngoại tỉnh - 3
Biển Sầm Sơn vắng tanh vì công điện không đón khách ngoại tỉnh - 4
Biển Sầm Sơn vắng tanh vì công điện không đón khách ngoại tỉnh - 5

Các chủ cơ sở lưu trú tại biển Sầm Sơn cho biết, chưa có năm nào điểm du lịch này lại vắng khách như năm nay. Ngày 28/4 hàng năm, hầu hết các phòng nghỉ, khách sạn đều được khách du lịch đặt kín. Lượng khách du lịch từ các tỉnh khác đổ về chiếm chủ đạo nhưng nay không đón khách ngoại tỉnh, hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ.

Biển Sầm Sơn vắng tanh vì công điện không đón khách ngoại tỉnh - 6
Biển Sầm Sơn vắng tanh vì công điện không đón khách ngoại tỉnh - 7

Sổ lưu trú của một khách sạn, TP Sầm Sơn.

Một chủ khách sạn ở Sầm Sơn cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi được nghe thông tin nới lỏng giãn cách xã hội. Hy vọng dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay chúng tôi sẽ vực dậy được phần nào hoạt động kinh doanh của mình nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Đến ngày 28/4 mà không có khách nào đặt phòng”.

Biển Sầm Sơn vắng tanh vì công điện không đón khách ngoại tỉnh - 8

Ngày 29/4, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản giao cho các địa phương có biển tự quyết định cho du khách tắm biển hay không.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Sầm Sơn ra quyết định cho du khách tắm biển từ ngày 30/4, yêu cầu du khách đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như đứng cách nhau ít nhất 1m, không tập trung tại 1 điểm quá 20 người.

Nguyễn Bắc