Bị ngăn không cho vào thư viện vì “lộ" áo ngực

Nhân Hà

(Dân trí) - Dù mặc quần áo dài tay nhưng một cô gái đã bị nhân viên thư viện Kuala Lumpur từ chối phục vụ vì áo ngực quá “lộ liễu".

Bị ngăn không cho vào thư viện vì “lộ áo ngực - 1

Chia sẻ trên mạng xã hội ngày 12/8, một phụ nữ người Malaysia đã chụp lại trang phục khiến cô bị nhân viên thư viện từ chối phục vụ: đó là chiếc áo trắng dài tay khá “kín cổng cao tường". Theo giải thích của nhân viên thư viện, vấn đề là ở chiếc áo lót bên trong “nổi rõ" qua lớp áo ngoài.

Theo Syarifah Amin, người đồng sáng lập nhóm vận động chính sách thanh niên Malaysia vì sự bình đẳng giới (MYAGE), một nữ nhân viên bảo vệ và lễ tân đã chặn cô ở lối vào thư viện sáng ngày 12/8.

Họ nói với cô rằng họ nhìn thấy “gờ áo lót" của cô và đề nghị cô che trang phục “bắt mắt" này lại. Tuy nhiên, trước lý lẽ thuyết phục của Amin và lo ngại cô sẽ làm ầm lên, các nhân viên đã phải cho Amin vào.

"Tôi đến đây để học. Tôi mặc quần áo dài tay và tôi không thể mặc “áo len" để che đi những “gờ” nổi lên của áo ngực.

Trả lời phỏng vấn tờ World Of Buzz, Syarifah cho rằng đã đến lúc ngừng kiểm soát mọi thứ với phụ nữ ở Malaysia.

Theo thông tin đăng tải trên fanpage của thư viện Kuala Lumpur Library ngày 14/8, quy định về trang phục vào thư viện là để “nhấn mạnh sự lịch sự và chỉn chu trong xã hội văn minh".

“Tất cả các trang phục gợi cảm, hở hang, quần váy trên gối hay các trang phục phản cảm như quần soóc, dép lê, đồ ngủ và đồ bó sát đều bị cấm”

Đây không phải là lần đầu tiên một phụ nữ bị từ chối vào một địa điểm công cộng ở Malaysia. Tháng 9 năm ngoái, 1 phụ nữ đã bị từ chối vào Phòng Thị thực Telok Intan vì nhân viên an ninh cho rằng cô mặc quần quá ngắn.

Năm 2015, bệnh viện Sungai Buloh cũng đã xin lỗi khách hàng vì từ chối cho phép một khách hàng mặc quần soóc vào bệnh viện, trong khi bệnh viện không hề có quy định gì về trang phục.