Bị hàng xóm chôn sống vì nghi trộm chó

(Dân trí) - Một phụ nữ 57 tuổi người Ukraine đã thoát chết sau khi bị hàng xóm nghiện rượu đánh đập và chôn sống. Sự việc trở thành tâm điểm truyền thông của nước này khi bà phải tự đào mộ của chính mình.

Vào đầu tháng Tư, các phương tiện truyền thông vùng Poltava đã đồng loạt đưa tin về trường hợp thoát chết của Nina Rudchenko.

Theo thông tin từ cảnh sát, người phụ nữ này đang ở trong nhà tại làng Maryanske thì bị 2 thanh niên 27 và 30 tuổi xông vào đánh đập bằng tay và gậy bóng chày. Người phụ nữ này đã bị hành hạ trong nhiều giờ rồi bị đưa vào nghĩa trang, tự đào huyệt mộ và bị 2 kẻ độc ác chôn sống.

Bị hàng xóm chôn sống vì nghi trộm chó - 1

Cụ thể, 2 hàng xóm Oleg và Vladimir (2 anh em) đã kéo người phụ nữ này vào nghĩa trang lúc nửa đêm. Chúng làm bà tỉnh lại bằng cách dội nước lạnh lên người rồi yêu cầu bà tự đào huyệt. Rudchenko cho biết trong khi bà dùng xẻng đào đất thì 2 anh em nhà kia yêu cầu bà giao nộp nhà cho họ và đe dọa nếu bà từ chối họ sẽ đốt em gái và chôn con rể của bà.

Hiện chưa rõ người phụ nữ 57 tuổi này tự đào huyệt toàn bộ hay 2 anh em nhà kia hoàn tất nhưng khi huyệt mộ sẵn sàng, bà đã bị yêu cầu nằm vào đó, 2 kẻ hàng xóm xấu xa đã lấp đất lên người bà.

Nina cho biết bà đã phải ôm đầu để tránh bị thương do đất đá rơi xuống và chịu đựng cho đến khi 2 kẻ điên rồ đi xa. Thậm chí, bà còn nghe thấy tiếng chúng hỏi nhau rằng liệu bà đã chết chưa. Sau khi thấy 2 kẻ chôn sống mình đi xa, bà đã dùng tay để đào bới đất thoát ra.

Theo một clip đăng tải trên truyền thông Ukraina, Nina Rudchenko đã thoát được khỏi huyệt mộ vì nó khá nông, về được đến nhà và ngất lịm. Em gái bà tìm thấy chị mình bất tỉnh trên sàn nhà và đã gọi cho cảnh sát.

Bị hàng xóm chôn sống vì nghi trộm chó - 2

Nina được đưa đến bệnh viện gần đó. Các bác sĩ cho biết bà bị gãy xương, chấn thương phần mềm và nhiều vết bầm tím trên mặt, tay chân và thân thể. Hiện bà đang bị hoảng loạn và đầu bị chấn thương. Bà cũng rất sợ về nhà bởi 2 tên hàng xóm chưa bị bắt giữ…

Cảnh sát Ukraina đã mở cuộc điều tra và nếu bị kết tội 2 kẻ hàng xóm này có thể bị kết án 5 năm tù giam. 2 anh em Oleg và Vladimir thừa nhận đã tấn công người phụ nữ và cho biết đó là vì bà này đã đánh cắp con chó của họ cách đây 6 tháng.

Mẹ của 2 thanh niên này cũng buộc tội gia đình bà Rudchenko đã đánh cắp con chó và không tin rằng 2 con trai mình đã chôn sống bà Rudchenko.

Nhân Hà

Theo ODC