Bị gọi là quái xế do 26 lỗi giao thông, người phụ nữ ở Bắc Giang nói gì?

Minh Nhân

(Dân trí) - Người phụ nữ ở Bắc Giang thừa nhận các lỗi phạt nguội, chấp nhận mọi mức độ xử phạt hành chính. Tuy nhiên, cuộc sống của chị bị đảo lộn do hình ảnh và thông tin cá nhân bị phát tán trên mạng xã hội.

Ngày 21/3, mạng xã hội lan truyền thông tin "một phụ nữ ở huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) 26 lần vi phạm, bị phạt nguội gần 20 triệu đồng". Những bài viết này thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, hàng trăm bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Công an huyện Hiệp Hòa cho biết qua trích xuất camera giám sát giao thông trên địa bàn, đơn vị ghi nhận từ ngày 1/2 đến 29/2, người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS: 98D1-605... đã 10 lần không đội mũ bảo hiểm, 16 lần không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Tra cứu trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe, Công an huyện Hiệp Hòa đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện.

Qua xác minh, người điều khiển xe máy trên là chị N.T.T. (41 tuổi, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa). Công an huyện sau đó mời người phụ nữ đến trụ sở công an làm việc.

Bị gọi là quái xế do 26 lỗi giao thông, người phụ nữ ở Bắc Giang nói gì? - 1

Lỗi vi phạm của phương tiện được camera giám sát ghi lại (Ảnh: Công an huyện Hiệp Hòa).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị T. thừa nhận các lỗi vi phạm, chấp nhận mọi mức độ xử phạt hành chính.

Người phụ nữ cho biết thường xuyên di chuyển giữa hai nhà cách nhau 500m. Một trong hai căn nhà dành để bán hoa tươi, nằm ngay ngã tư phố, đối diện cột đèn tín hiệu giao thông. Do chủ quan quãng đường ngắn, chị nhiều lần điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ. 

Ngoài người phụ nữ, chồng và con gái của chị cũng thường xuyên điều khiển phương tiện mà không đội mũ bảo hiểm. Camera giám sát ghi lại hình ảnh các thành viên trong gia đình đều "dính" lỗi phạt nguội.

Tuy nhiên, chị T. là người đứng tên sở hữu phương tiện nên được Công an huyện mời lên làm việc.

"Tôi bất ngờ khi nhận thông tin vi phạm 26 lần, song đã chấp hành ký biên bản xử phạt. Đây là bài học không chỉ riêng tôi mà cả chồng và con gái", chị nói.

Sau sự việc, nhiều hình ảnh và thông tin cá nhân của chị T. bất ngờ bị người dùng mạng phát tán và bôi nhọ trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản dẫn lại các bài viết, gọi chị là "quái xế" hay "người phụ nữ bị phạt nguội nhiều nhất Hiệp Hòa". 

Trên thực tế, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hiệp Hòa đã mời nhiều trường hợp điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm… đến làm việc và nộp phạt. Trong số đó, có người  phạm lỗi gấp 4 lần chị T. 

Chị cho hay cảm thấy bức xúc khi bị nhiều người chửi mắng, xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Điều này đã làm đảo lộn cuộc sống và công việc, ảnh hưởng tinh thần của chị. 

"Đêm qua tôi mất ngủ khi bị mạng xã hội tấn công, thậm chí bị tra tấn bởi những cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm của mọi người", người phụ nữ mệt mỏi nói.