Bé trai 2 tuổi "gây sốt" vì biết làm việc nhà thành thạo giúp mẹ

Quốc Việt

(Dân trí) - Đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem ghi lại khoảnh khắc bé trai 2 tuổi đến từ Thượng Hải, Trung Quốc, biết giúp mẹ làm việc nhà một cách thuần thục.

Câu chuyện về bé trai 2 tuổi biết tự giặt đồ, lau sàn nhà, hỗ trợ mẹ chăm sóc em, đang thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Đó là bé trai có biệt danh Rou Rou đến từ thành phố Thượng Hải. 

Bé trai 2 tuổi "gây sốt" vì biết làm việc nhà thành thạo giúp mẹ

Mẹ của Rou Rou cho biết, chị thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày của con và chia sẻ lên mạng xã hội. Bản thân chị không ngờ con mình lại được nhiều sự chú ý và yêu thích đến vậy.

"Từ khi biết đi, bé đã bắt đầu quan sát cách tôi làm việc nhà, dọn dẹp ra sao. Nếu tôi nấu ăn hoặc giặt giũ, bé sẽ đứng nhìn mẹ. Sau một vài lần, bé bắt đầu bắt chước và hỗ trợ mẹ. Bé làm mọi việc đều tự nguyện", người mẹ cho biết.

Bé trai 2 tuổi gây sốt vì biết làm việc nhà thành thạo giúp mẹ - 1
Rou Rou biết làm những việc nhà đơn giản hỗ trợ mẹ (Ảnh cắt từ clip).

Khi đoạn video "gây sốt" trên mạng xã hội và câu chuyện của cậu bé 2 tuổi được truyền thông địa phương săn đón, nhiều bậc phụ huynh đã tìm cách liên lạc với mẹ cậu bé để học hỏi cách nuôi dạy con.

"Cậu bé được giáo dục rất tốt. Mẹ và vợ tương lai của Rou Rou đều là những người phụ nữ may mắn", một cư dân mạng bình luận.

Trong khi đó, mẹ Rou Rou cũng tỏ rõ sự tự hào khi nói về cậu con trai nhỏ tuổi của mình. "Tuy mới 2 tuổi nhưng bé rất chững chạc và ngoan ngoãn. Chăm con với tôi rất dễ dàng vì bé ít khi khóc. Tôi chỉ cho con tự giặt quần áo của mình và những việc vừa sức. Bé đang làm rất tốt. Nhưng đôi khi, con cũng làm rối tung mọi thứ", mẹ bé chia sẻ.

Bé trai 2 tuổi gây sốt vì biết làm việc nhà thành thạo giúp mẹ - 2
Mẹ cậu bé tiết lộ con trai mình có tính cách hướng ngoại và rất tinh ý (Ảnh cắt từ clip).

Trước nhiều ý kiến trái chiều, mẹ Rou Rou khẳng định muốn dạy bé "trở thành người đàn ông lịch thiệp trong tương lai, biết san sẻ mọi việc cùng vợ".

Câu chuyện về con cái biết hỗ trợ bố mẹ việc nhà đang trở thành chủ đề được nhiều phụ huynh ở Trung Quốc rất quan tâm. Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, cô bé 9 tuổi đến từ thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, được nhiều người biết tới vì đã dành 2 tháng hè nấu cơm hàng ngày cho gia đình, thay vì tận hưởng những ngày nghỉ bên bạn bè.

Bé gái 9 tuổi nấu cơm cho gia đình suốt 2 tháng hè

Trong một đoạn video, cô bé có tên Longlong cho biết, ngoài niềm đam mê nấu nướng, bé muốn nấu cơm mỗi ngày để thể hiện tình yêu với mẹ.

Theo tờ SCMP, trong 2 tháng nghỉ hè ở nhà, Longlong đã làm cho gia đình nhiều món ngon như bánh kẹp thịt, bánh kếp, bánh trung thu, thậm chí cả đồ ăn Tây.

Mẹ Longlong tiết lộ, ước mơ của cô bé sau này là trở thành một đầu bếp giỏi, sở hữu và quản lý nhà hàng 3 tầng.

Gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một chương trình giảng dạy mới cho học sinh tiểu học và trung học để khuyến khích các em nâng cao tính tự lập, rèn luyện kỹ năng sống như nấu ăn. Theo đó, các học sinh sẽ tham gia những lớp học về cách nấu các món ăn đơn giản.