Bé gái 1,5 tháng tuổi đã biết... gọi người thân

Khi vừa tròn 1 tháng 14 ngày, cháu Trần Thảo Vi ở khối Hải Giang, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò, Nghệ An đã biết gọi mẹ, gọi bố, gọi bà…

Thảo Vi là con gái đầu lòng của vợ chồng anh chị Trần Văn Hải - Võ Thị Thuyên. Bé sinh lúc 8 giờ ngày 11/3/2005.

 

Bà Nguyễn Thị Nghị (bà nội của bé) cho biết: Lúc sinh ra và hơn một tháng chăm nuôi, bà thấy cháu phát triển bình thường, nhưng bà thật sự ngạc nhiên bởi Thảo Vi lúc vừa đủ 1 tháng 14 ngày tuổi đã cất tiếng gọi người thân. Đó là lúc 8 giờ sáng ngày 25/4/2005 vừa mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ, Thảo Vi cất lên tiếng gọi: “Mẹ ơi”, “ơi mẹ”, “bà ơi”, “ơi bà ơi” và “bố ơi”, “ơi bố”.

 

Sáng hôm sau, bà để ý thấy cháu mình hóng chuyện với mẹ, reo hò và gọi “mẹ ơi, ơi mẹ ơi” như trẻ đầy năm. Từ đó đến nay cháu vẫn gọi bà, gọi mẹ như thế.

 

Chị Võ Thị Thuyên - 24 tuổi cười nói: Chưa dừng lại với những tiếng gọi ấy, Thảo Vi còn gọi được tên của mấy người thân khác như: “Nghẹ ơi”, “Nga ơi”...

 

Anh Trần Văn Hải, một sĩ quan quân đội từ TPHCM, về thăm con thật sự ngạc nhiên khi về đến  nhà vừa nhìn thấy con lần đầu tiên, đã nghe cháu gọi “bố ơi”, tiếng gọi tuy chưa được tròn, rõ lắm nhưng cũng là một điều kỳ diệu.

 

Việc bé Thảo Vi đã biết gọi người thân sớm đã gây sự tò mò và hiếu kỳ của nhiều người dân và không ít người gần, xa tìm đến để chứng kiến hiện tượng lạ này. Ngày chúng tôi tiếp xúc với bé Thảo Vi là ngày 31/5/2005, lúc cháu vừa tròn 2 tháng 20 ngày tuổi, thấy cháu bình thường cả chiều cao, cân nặng và thể hình.

 

Điều chúng tôi quan tâm là muốn nghe những tiếng nói của cháu nhưng phải chờ tới nửa buổi mới nghe và ghi âm được tiếng gọi “mẹ ơi,ơi mẹ” của Thảo Vi. Không chỉ gọi một lần mà gọi nhiều lần và réo rắt. Chúng tôi cũng thấy cháu hóng chuyện với mẹ cháu chăm chú, vui sướng, reo hò và luôn gọi me đúng như lời gia đình bà Nghị kể lại.

 

Giải thích điều này, các chuyên gia y tế cho rằng: đây là hiện tượng biết nói sớm những từ đầu tiên chứ không có gì bất thường về sự phát triển bộ não của cháu bé. Còn bà Nghị thì lý giải: “Mụ bà tập nói sớm cho cháu” của bà.

 

Theo Gia Đình và Xã Hội