Quảng Ngãi:

Bán 20 kg muối mới mua được 1 kg gạo

(Dân trí) - Mỗi kg muối có giá 600 đồng, tính ra bán 20 kg muối mới mua được 1 kg gạo loại thường. Bởi thế, diện tích đồng muối ở Quảng Ngãi ngày càng giảm.

Tháng 4, cánh đồng muối Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) loang lổ dưới cái nắng gay gắt. Những khoảng trắng lóa là ruộng muối kết tinh, phần khác màu còn lại là ruộng muối bỏ hoang. Phần diện tích ruộng muối bỏ hoang ngày càng tăng bởi phải bán 20 kg muối mới mua được 1 kg gạo.

Bán 20 kg muối mới mua được 1 kg gạo - 1

Giá muối Sa Huỳnh hiện chỉ còn 600 đồng/kg

Bà Nguyễn Thị Vân (phường Phổ Thạnh) bắt đầu vụ muối vào giữa tháng 3. Nắng gay gắt, gió biển lồng lộng suốt ngày đêm là điều kiện lý tưởng để muối kết tinh. Chỉ cần 3 ngày ruộng muối sẽ cho thu hoạch. Đợt này ruộng muối của bà Vân cho thu hoạch hơn 10 tấn muối.

"Thu thì nhiều nhưng chỉ bán được một ít rồi chất đống để đó, có khi để từ năm này qua năm khác chứ thương lái có mua đâu. Để cũng khổ mà bán càng thấy xót hơn, mỗi kg muối có 600 đồng thôi. Bán mấy chục kg muối mới mua được một kg gạo", bà Vân cho biết.

Bán 20 kg muối mới mua được 1 kg gạo - 2

Giá thấp, thương lái ít thu mua nên muối Sa Huỳnh tồn đọng khá nhiều.

Đồng muối Sa Huỳnh là một trong những đồng muối nổi tiếng nhất khu vực miền Trung. Hơn chục năm trước, đồng muối Sa Huỳnh có diện tích hơn 100 ha. Nhưng bây giờ, diện tích đồng muối giảm gần một nửa với khoảng 150 hộ còn bám nghề.

Chỉ vào những "núi" muối ven đường, anh Đặng Anh Tuấn lý giải, đây là cái nghề truyền thống phải làm chứ lâu nay không bán được. Muối thu về cứ chất đống để đó chờ giá tăng, chờ thương lái. Giá muối cứ dao động ở mức 500 - 600 đồng/kg, còn thương lái có mua cũng chẳng được bao nhiêu.

"Làm muối cực lắm mà thu về bán rẻ như cho nên nhiều người bỏ nghề. Cứ đà này thì không bao lâu nữa chẳng còn ai theo cái nghề làm muối", anh Tuấn nói.

Bán 20 kg muối mới mua được 1 kg gạo - 3

Diện tích đồng muối và những người còn bám vào nghề sản xuất muối tại Sa Huỳnh ngày càng giảm

Theo ông Giã Tấn Tàu - Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh, năm 2006, nhà máy muối tinh chất lượng cao được đầu tư xây dựng ngay tại đồng muối nhằm tiêu thụ muối cho diêm dân Sa Huỳnh.

Tuy nhiên đến năm 2010 thì nhà máy này phải ngừng hoạt động vì kinh doanh không hiệu quả. Kể từ đó đến nay, diêm dân phải tự tìm đầu ra cho hạt muối.

"Nhiều năm qua, diêm dân phải tự bán muối cho thương lái theo kiểu nhỏ lẻ nên lượng muối còn tồn đọng khá nhiều. Giá muối lại liên tục giảm khiến nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương đã tìm đầu mối thu mua muối giúp diêm dân nhưng vẫn chưa có đơn vị nào đồng ý", ông Tàu thông tin.

Quốc Triều