Bà mẹ tự sinh con trong xe ô tô nhờ... xem chương trình truyền hình

Trà Xanh

(Dân trí) - Một bà mẹ người Anh đã vận dụng các mẹo từ chương trình truyền hình để sinh con thành công trên ghế trước ô tô, trong khi chồng cô đang lái chiếc xe với vận tốc 112km/h để tới bệnh viện.

Bà mẹ tự sinh con trong xe ô tô nhờ... xem chương trình truyền hình - 1
Người mẹ dũng cảm Naomi Hubbard đã sinh con ngay trên xe ô tô

Chỉ vài giờ trước đó, Naomi Hubbard (29 tuổi) và người chồng cùng tuổi - Jack Hubbard - đã được bệnh viện thành phố Peterborough ở Anh thông báo nên trở về nhà chờ đợi vì em bé vẫn chưa sẵn sàng để ra đời.

Tuy nhiên, nhận định của bác sỹ đã sai khi Naomi vỡ ối ngay khi về tới nhà ở thị trấn Stamford, Lincohnshire cách đó 20km. Hai vợ chồng khi đó phải tức tốc trở lại bệnh viện vào 2 giờ sáng ngày 18/7.

Jack đã lái xe với vận tốc hơn 112km/h và vượt hầu hết các đèn đỏ để vượt quãng đường gần 20 km quay lại bệnh viện. Nhưng như vậy vẫn không kịp để em bé chào đời tại bệnh viện.

Khi cặp vợ chồng chỉ cách bệnh viện khoảng 4 phút, Naomi nói với chồng, đầu của em bé đang ra ngoài.

May mắn thay, Naomi, người trước đó đã là mẹ của 3 đứa trẻ đồng thời cũng là y tá khoa chỉnh hình đã bình tĩnh vận dụng các kiến thức cô học được từ chương trình "One born every minute" của đài Channel 4, thành công sinh em bé ngay trong lúc chồng cô vẫn đang lái xe. Naomi sau đó còn gỡ dây rốn đang quấn quanh cổ em bé sơ sinh.

Sau khi tới bệnh viện, em bé được các y bác sỹ kiểm tra lại, xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh với cân nặng 3,3 kg. Hai vợ chồng nhà Hubbard đặt tên con trai là George.

Bà mẹ tự sinh con trong xe ô tô nhờ... xem chương trình truyền hình - 2
Em bé Geogre bên bố, Jack Hubbard.

Kể lại về trải nghiệm này, Naomi chia sẻ: “Tôi rất thích chương trình One born every minute và xem nó rất nhiều. Tôi là một fan hâm mộ lớn của chương trình.

Khi cảm thấy em bé đang ra đời, tôi đã đỡ lấy đầu con và sau đó là phần thân, giống như những gì tôi từng xem bà đỡ đón lấy em bé khi ra đời”, người mẹ 29 tuổi chia sẻ.

Naomi cũng chia sẻ rằng việc là một y tá dù không đúng chuyên ngành đã giúp cô giữ bình tĩnh trong những giờ phút căng thẳng tột bậc.

Bà mẹ tự sinh con trong xe ô tô nhờ... xem chương trình truyền hình - 3
Gia đình Hubbard hạnh phúc đón em bé thứ 4.

“Chương trình One born every minute có thể là rất hữu ích, nhưng lúc đó bạn sẽ hành động dựa trên bản năng bởi nó diễn ra quá nhanh”, Naomi nói thêm. Cô cho biết vì ba lần trước đều sinh mổ nên cô không biết rằng thời gian từ lúc vỡ ối tới khi em bé ra đời là rất ngắn.