5 vận động viên nhí Việt Nam được tập huấn tại CLB Barcelona

5 vận động viên nhí xuất sắc được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và NESTLÉ MILO lựa chọn từ Hội Khỏe Phù Đổng Toàn Quốc 2017 đã trở về sau chuyến tập huấn tại Câu lạc bộ Barcelona, học tập, phát triển kỹ năng bóng đá từ các huấn luyện viên đẳng cấp thế giới. Tại sân vận động Camp Nou, các em được hội ngộ với đoàn thiếu nhi đến từ các nước: Úc, Indonesia, Trinidad, Barbaros và Guyana.

Đợt tập huấn 5 ngày vừa qua là một trong những hoạt động nằm trong dự án hợp tác giữa NESTLÉ MILO và Câu lạc bộ Bóng đá Barcelona (FCB) nhằm khuyến khích tinh thần luyện tập thể thao của các em nhỏ lứa tuổi học đường.

5 vận động viên nhí xuất sắc được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và NESTLÉ MILO lựa chọn từ Hội Khỏe Phù Đổng Toàn Quốc 2017.
5 vận động viên nhí xuất sắc được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và NESTLÉ MILO lựa chọn từ Hội Khỏe Phù Đổng Toàn Quốc 2017.

Trong thời gian 5 ngày tại FCB, các em đã có cơ hội học tập phát triển kỹ năng bóng đá từ các huấn luyện viên đẳng cấp thế giới, và quan trọng hơn là các em học được nhiều giá trị tuyệt vời của thể thao cùng những trải nghiệm về tinh thần đoàn kết, chơi theo nhóm với bạn bè đến từ nhiều nơi trên toàn thế giới như như Úc, Indonesia, Trinidad, Barbaros và Guyana.

5 em được lựa chọn đều thuộc lứa tuổi tiểu học từ 10 - 11 tuổi đến từ các trường tiểu học tại các tỉnh thành như Cần Thơ, Thái Nguyên, Tiền Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Mỗi em là một câu chuyện truyền cảm hứng từ đam mê và tình yêu với môn thể thao vua.

Cậu bé Chiêm Huỳnh Bá Thông (11 tuổi) đến với bóng đá trễ hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy không được đá ở vị trí chính thức, nhưng với lòng quyết tâm kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ, năm 2017 Thông đã giúp đội Cần Thơ giành Huy chương Bạc của giải Bóng đá Quốc gia.

Chiêm Huỳnh Bá Thông (giữa) mong được học hỏi kinh nghiệm từ các cầu thủ Ronaldinho, Messi, Suarez, Neyma của CLB Barcelona.
Chiêm Huỳnh Bá Thông (giữa) mong được học hỏi kinh nghiệm từ các cầu thủ Ronaldinho, Messi, Suarez, Neyma của CLB Barcelona.

Cậu bé có khả năng giữ bóng trên đầu giống Ronaldinho. Là cầu thủ nhí đầu tiên được đến FCB, Bá Thông cho hay: “Con cảm thấy mình thật may mắn khi được đại diện cho TP Cần Thơ và đất nước Việt Nam tham gia chương trình này. Trong Câu lạc bộ Barcelona, con mong học hỏi được tuyệt chiêu săn bàn của cầu thủ Messi, khả năng săn bàn của cầu thủ Suarez và kĩ thuật hoa mỹ của Neyma. Con mơ ước, quyết tâm trong tương lai sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại”.

Bá Thông cho biết, vào năm lớp 4, tuy được hạng Nhì cấp quận nhưng Bá Thông không được đá vì: “Thầy giáo nhận xét, con màu mè và quá cá nhân”. Lúc đó cậu bé rất buồn. Tuy nhiên, Bá Thông nhanh chóng lấy lại phong độ và tự nhắc nhở mình, còn một chặng đường dài ở phía, cậu bé sẽ quyết tâm lấy lại điểm trong mắt thầy giáo. Chuyến tập huấn tại Barcelona giúp Bá Thông thêm phần quyết tâm hơn.

Sự hào hứng đến với đợt tập huấn tại Barcelona hiển hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ nhí.
Sự hào hứng đến với đợt tập huấn tại Barcelona hiển hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ nhí.

Câu chuyện của cậu bé Đỗ Thành Trung (11 tuổi, thi đấu vị trí thủ môn - Thái Nguyên) cũng gây ấn tượng với nhiều người. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, phụ huynh của bé chia sẻ: “Thành Trung bắt đầu chơi bóng đá từ khi 9 tuổi, nổi trội ở con là sự quyết tâm. Ban đầu, tôi không ủng hộ vì có lần con đi đá bóng về bị ốm sốt. Đã có khi, con đứng khóc thút thít vì nhớ sân cỏ quá. Rồi sau đó, con đã trốn mẹ đi chơi bóng. Khi thấy con quá đam mê, tôi không ngăn cấm con nữa mà hướng cho con cân đối giữa việc học và chơi bóng”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền hạnh phúc khi thấy con trai trưởng thành hơn sau chuyến đi.
Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền hạnh phúc khi thấy con trai trưởng thành hơn sau chuyến đi.

“Khi biết cháu được tham gia tập huấn tại Barcelona, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Tôi có dặn dò con, phải cố gắng phát huy tinh thần đồng đội, học hỏi ở thầy giáo và các bạn sự quyết tâm, dũng cảm, tôn trọng, khiêm tốn và đoàn kết trong luyện tập cũng như thi đấu.

Sau khi biết, đây cũng chính là 5 giá trị mà NESTLÉ MILO và FCB mong muốn mang lại cho tất cả các em nhỏ thông qua thể thao, tôi càng vững tin hơn vào sự lựa chọn của con. Nhìn thấy con trưởng thành hơn sau chuyến đi là niềm hạnh phúc khôn tả của những người làm cha, làm mẹ”, chị Thanh Huyền bày tỏ.

Không chỉ với 5 bạn nhỏ, đọng lại sau chuyến đi còn là câu chuyện truyền cảm hứng cho cả thế hệ trẻ và các bậc phụ huynh.
Không chỉ với 5 bạn nhỏ, đọng lại sau chuyến đi còn là câu chuyện truyền cảm hứng cho cả thế hệ trẻ và các bậc phụ huynh.

Ông Ali Abbas, Giám đốc ngành hàng MILO và sữa công ty Nestlé Việt Nam cho biết: “5 bạn nhỏ được lựa chọn trong chuyến đi này là 5 bạn rất may mắn. Chúng tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ chứ không chỉ riêng 5 bạn nhỏ này. Chúng tôi cũng mong muốn, khuyến khích các bậc phụ huynh hãy tạo điều kiện cho con vui chơi thỏa thích ngoài giờ học để trẻ có thể được trang bị tốt nhất và trở thành những nhà vô địch tương lai đầy bản lĩnh”.

Chương trình hợp tác giữa Nestlé MILO và FCB đã được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, việc hợp tác với FCB đồng thời là một trong những hoạt động thuộc chuỗi chương trình “Năng động Việt Nam” của Nestlé MILO nhằm khích lệ tinh thần thể thao, khuyến khích trẻ tham gia tập luyện, rèn luyện sức khỏe và nhận biết 5 giá trị chung mà 2 đối tác Nestlé MILO và FCB cùng chia sẻ, bao gồm: sự khiêm tốn, quyết tâm, dũng cảm, tôn trọng và đoàn kết.

“Năng động Việt Nam” là chương trình nằm trong Đề án quốc gia 641 - đề án tổng thể phát triển thể lực và tầm vóc của người Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ. Chương trình này thể hiện cam kết của Nestlé đối với mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn” tại Việt Nam.

PV