20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất

(Dân trí) - Liệu bạn có biết rằng khoảng 1900 cựu sinh viên Harvard có tài sản ròng trên 30 triệu đôla?

Tất nhiên không có tấm bằng đại học nào có thể đảm bảo sự giàu có nhưng một số ít trường có thành tích xuất sắc về đào tạo ra những người giàu có, từ các nhà sáng lập các công ty lớn, các CEO cho đến các chính trị gia.

Wealth-X, một công ty nghiên cứu và đánh giá về các cá nhân có giá trị tài sản siêu nhiều (UHNW) đã tiết lộ danh sách những người giàu có nhất thế giới - những người có tài sản vượt quá 30 triệu đô - đã học qua đại học. Trong danh sách của mình Wealth-X tính đến các cựu sinh viên có bằng đại học và sau đại học, kể cả các cựu sinh viên tốt nghiệp nhiều trường đại học, nhưng danh sách này bỏ qua những người được cấp bằng bằng danh dự hay những người bỏ dở việc học. Nếu tính cả những người giàu đã bỏ dở việc học thì con số này còn nhiều hơn nữa.

Trong số 20 trường đại học hàng đầu trên thế giới sản sinh ra những người giàu có nhất, có năm trường đại học công lập, sáu trường đại học của Ivy League, và chỉ có một trường nằm ngoài Hoa Kỳ. Đại học Harvard là nơi có số lượng triệu phú và tỷ phú cao nhất, với tổng số tiền trị giá lên đến 811 tỷ đôla, gấp đôi so với trường xếp thứ hai là đại học Pennsylvania.

20. Đại học California, Los Angeles

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 1

Đại học California có số cựu sinh viên UHNW nổi tiếng là 235 người với tổng tài sản khoảng 63 tỷ ĐÔLA. Trong đó có những người nổi tiếng như Larry Fink (trong ảnh), đồng sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của BlackRock, khoá 1974 và 1976.

19. Đại học Boston

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 2

Đại học Boston có số lượng cựu sinh viên UHNW nổi tiếng là 241 và tổng tài sản của những người nổi tiếng là 62 tỷ đôla. Nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng Howard Stern (ảnh trên) - sinh viên khoá 1976 của trường là một trong những cái tên nổi bật nhất.

18. Đại học Cambridge

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 3

Đại học Cambridge có Arianna Huffington, đồng sáng lập, tổng biên tập của thời báo Huffington và cũng là người sáng lập, CEO của tổ chức Thrive Global, niên khoá năm 1972, là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất. Cambridge có tổng cộng 271 cựu sinh viên trong danh sách UHNW. Tổng tài sản kết hợp của những cựu sinh viên này là khoảng 69 tỷ đôla.

17. Đại học Michigan

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 4

Tự hào với Larry Page (ảnh), người sáng lập và là CEO của Alphabet - khoá 1995, đại học Michigan có 272 cựu sinh viên trong UHNW với tổng tài sản kết hợp là 141 tỷ đôla.

16. Đại học Notre Dame

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 5

Ngôi sao của giải NFL Joe Montana (ảnh) - khoá 1979 là một trong những cựu sinh viên nổi tiếng nhất của trường. Tổng tài sản 44 tỷ đôla với con số 277 cự sinh viên UHNW xuất thân từ trường Đại học Notre Dame

15. Đại học Berkeley, California

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 6

Đại học Berkeley, California tự hào với những cái tên như Gordon Moore (ảnh), người đồng sáng lập và là chủ tịch hội đồng quản trị của Intel - khoá 1950. Đại học này có 290 cựu sinh viên UHNW và số tài sản kết hợp là 125 tỷ đôla.

14. Đại học Austin, Texas

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 7

Rex Tillerson (ảnh), ngoại trưởng Hoa Kỳ, đồng thời từng giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của ExxonMobil khoá 1975 là một trong 293 cựu sinh viên UHNW của trường Austin. Tổng tài sản của những người này ước chừng 71 tỷ đôla.

13. Đại học Nam California

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 8

Marc Benioff (ảnh), người sáng lập và giám đốc điều hành của Salesforce theo học tại đại học Nam California khoá 1986. 98 tỷ đôla là tổng tài sản của 294 cựu sinh viên UHNW của đại học Nam California

12. Đại học Virginia

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 9

Đại học Virginia tự hào đã đào tạo 300 cựu sinh viên UHNW với tổng tài sản 64 tỷ đôla. Paul Tudor Jones (ảnh), người sáng lập và là CEO của tập đoàn đầu tư Tudor theo học khoá năm 1976 của trường là một trong những cựu sinh viên nổi tiếng nhất.

11. Đại học Cornell

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 10

Người quản lý quỹ đầu tư chứng khoán David Einhorn (ảnh) đồng thời là người sáng lập quỹ Greenlight Capital khoá 1991, là một trong 319 cựu sinh viên UHNW của đại học Cornell. Tổng tài sản của họ ước chừng 101 tỷ đôla

10. Đại học Princeton

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 11

Jeff Bezos (ảnh), người sáng lập và giám đốc điều hành của trang web mua bán trực tuyến Amazon đã từng là cựu sinh viên của đại học Princeton. Trường này đã đào tạo 330 cựu sinh viên nổi tiếng với tổng cộng 188 tỷ đôla tài sản.

9. Đại học Yale

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 12

Đại học Yale tự hào với những sinh viên như cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ và đệ nhất phu nhân Hillary Clinton cùng chồng là cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton (ảnh), cả hai đều là khoá 1973. Những cựu sinh viên UHNW nổi tiếng có 360 với tổng tài sản kết hợp là 156 tỷ đôla.

8. Đại học Northwestern

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 13

Ginni Rometty (ảnh), Chủ tịch và Giám đốc điều hành của IBM tốt nghiệp đại học Northwestern khoá 1979. Đại học Northwestern có 365 cựu sinh viên UHNW. Tổng tài sản kết hợp của họ vào khoảng 80 tỷ đôla.

7. Đại học Chicago

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 14

Evan Sharp (ảnh), đồng sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của Pinterest, sinh viên khóa năm 2005 là cựu sinh viên của đại học Chicago. Nơi đây đã đào tạo 371 cựu sinh viên UHNW với tổng tài sản 93 tỷ đôla.

6. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 15

Drew Houston (ảnh), người sáng lập và giám đốc điều hành của Dropbox theo học Học viện công nghệ Massachusetts khoá 2005. Những cựu sinh viên UHNW nổi tiếng của MIT là 375 người với tổng tài sản 215 tỷ đôla.

5. Đại học Stanford

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 16

Cựu sinh viên nổi tiếng của trường là Peter Thiel (ảnh) - đồng sáng lập PayPal và Founders Fund - khoá 1989 và 1992. Đại học Stanford có 4.664 cựu sinh viên UHNW sở hữu khối tài sản 404 tỷ đôla.

4. Đại học New York

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 17

Đây là nơi nữ diễn viên Angelina Jolie (ảnh) đã theo học năm 1993. Angelina Jolie và 488 cựu sinh viên UHNW khác sở hữu khối tài sản 155 tỷ đôla.

3. Đại học Columbia

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 18

Ngôi trường nổi tiếng này là nơi theo học của tỷ phú Warren Buffett (ảnh), nhà đầu tư, chủ tịch của Berkshire Hathaway - khoá 1951. Trường có đến 578 cựu sinh viên UHNW, sở hữu 307 tỷ đôla tài sản.

2. Đại học Pennsylvania

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 19

Elon Musk (ảnh), người đồng sáng lập PayPal và cũng là người sáng lập, CEO của Tesla và SpaceX - khoá 1997 - là cựu sinh viên đại học Pennsylvania. 832 sinh viên UHNW và 369 tỷ đôla là con số thống kê về các nhân vật nổi tiếng từng là cựu sinh viên của trường.

1. Đại học Harvard

20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỉ phú và triệu phú nhất - 20

Ở vị trí số 1 là đại học Harvard với 811 tỷ đôla trong tài khoản của 1.906 cựu sinh viên UHNW. Lloyd Blankfein (ảnh), chủ tịch và giám đốc điều hành Goldman Sachs - khoá năm 1975 - là một trong những cựu sinh viên nổi tiếng nhất của đại học trường đại học danh giá này.

Hữu Nguyên

Theo Insider