10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30

(Dân trí) - Bạn chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống và những năm tháng tuổi trẻ sẽ trôi tuột qua kẽ tay nhanh đến mức bạn không thể nhận thấy.

Hãy kiểm tra danh sách những việc dưới đây để chắc chắn mình đã thử làm trước khi tuổi 30 gõ cửa gọi bạn.

1. Sống trong một thành phố lớn

10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30 - 1

Một thành phố lớn với những tính năng đa dạng, lối sống hiện đại nơi bạn có thể gặp gỡ nhiều người, đến từ nhiều nước trên thế giới là nơi bạn nên thử sống một thời gian. Ở đó bạn có thể thu thập được những kinh nghiệm mà những thành phố nhỏ, tỉnh lẻ không có được.

2. Thách thức thể chất

10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30 - 2

Trong khi bạn còn trẻ, hãy tập luyện và tham gia một cuộc thi marathon, một môn thể thao phối hợp hay điều gì đó tương tự. Nó không chỉ giúp bạn về thể chất mà còn giúp đỡ cả về mặt tinh thần để bạn có thể học cách vượt qua các ranh giới, đạt đến mục tiêu. Những kỹ năng này sẽ giúp mở đường cho sự thành công và tính chuyên nghiệp của bạn.

3. Học cách thiền

10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30 - 3

Bạn nên bắt đầu từ thực hành thiền định như là một cách để quản lý căng thẳng vì bạn sẽ nhiều lần trải qua cảm giác này trong suốt cuộc đời mình vì vậy tốt nhất bạn nên học cách đối phó hiệu quả với nó càng sớm càng tốt. Tham gia một lớp học thiền, đọc sách hướng dẫn hay nghiên cứu về thiền đều được, miễn là bạn biến nó thành một phần cuộc sống của mình. Một khi thiền định giúp bạn giữ bình tĩnh và tập trung, thì bạn cũng có thể áp dụng kết quả này bất cứ lúc nào và ở nơi nào.

4. Hẹn hò trên mạng

10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30 - 4

Nếu bạn đang ở độ tuổi 20 và độc thân thì việc tạo hồ sơ trên các trang web hẹn hò không có quá nhiều tác hại. Hãy tạo hồ sơ với những bức ảnh không phô trương và hở hang, mô tả tính cách bạn cũng như tính cách người bạn tìm kiếm một các khoa học và dễ hiểu nhất. Bạn không mất gì nhưng bạn sẽ có cơ hội tìm được người bạn đời của mình.

5. Yêu

10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30 - 5

Nếu bạn yêu ai đó mà không được đáp lại? Nếu bạn cứ yêu ai một thời gian là lại chia tay? Đừng sợ, hãy cứ để trái tim bạn được yêu thêm lần nữa. Cho dù bạn chia tay bao nhiêu lần thì cũng không để những ký ức đó lấy đi của bạn niềm vui và hạnh phúc của tình yêu

6. Thất bại

10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30 - 6

Điều quan trọng là tuổi 20 học cách thất bại, và quan trọng hơn, làm thế nào để có được quay trở lại một lần nữa. Thất bại là điều tự nhiên khi ban còn trẻ, nhưng bạn cần học được cách đứng dậy từ nó.

7. Du lịch một mình

10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30 - 7

Bây giờ là thời gian để sắp xếp hành lý và lên đường đi du lịch một mình, đặc biệt là nếu bạn chưa có con. Chuyến đi này sẽ là một trong những công cụ tốt nhất trong giai đoạn sau này của cuộc sống để làm sạch tâm trí, xa rời vướng bận, nhìn thấy thế giới theo đúng bản chất vốn có của nó.

8. Thực hiện một công việc kinh doanh

10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30 - 8

Bạn nên dành một năm ở độ tuổi 20 để theo đuổi một ý tưởng kinh doanh. Nó có thể sẽ thất bại nhưng bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn nếu bạn dành thời gian đó làm việc trong một công ty. Và đừng lo lắng quá nhiều về các trở ngại ví dụ như bạn chưa có bằng về kinh tế hay không muốn đầu tư hàng trăm triệu vào việc này. Danny Marguiles đã chạy một khóa học trực tuyến chỉ với 100 đôla mà trong tay không hề có tấm bằng quản trị kinh doanh. Cuối năm đó, ông đã kiếm được 30.000 đôla một tháng.

9. Học về máy tính

10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30 - 9

Học ít nhất một ngôn ngữ lập trình trong tuổi 20 sẽ giúp bạn hiểu rất nhiều về cách thế giới hiện đại hoạt động.

10. Bắt đầu làm một blog

10 điều bạn phải thử trước khi bước sang tuổi 30 - 10

Josh Fraser cho biết viết là một trong những kỹ năng sống quan trọng nhất nhưng lại bị đánh giá thấp. Bạn có thể trau dồi kỹ năng này bằng cách bắt đầu làm một blog - về thực phẩm, thể thao, các mối quan hệ, hoặc chỉ đơn giản là một cái gì đó của tuổi 20. "Như với hầu hết mọi thứ", Fraser cho biết, "cách tốt nhất để có thể làm tốt là bắt đầu làm việc đó."

H. Nguyên

Theo T-insider