Triển lãm nghệ thuật pháp lam và gốm sứ tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Tối 4/2, triển lãm tinh hoa nghệ thuật pháp lam và gốm sứ lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng đã chính thức khai mạc.

Triển  lãm do Công ty TNHH Thái Hưng và Công ty CP Gốm sứ Mỹ nghệ Sông Hoài phối hợp với ngành văn hóa Đà Nẵng tổ chức.

Triển lãm nghệ thuật pháp lam và gốm sứ vừa khai mạc tối 4/2 tại Đà Nẵng
Triển lãm nghệ thuật pháp lam và gốm sứ vừa khai mạc tối 4/2 tại Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi khai mạc Triển lãm, ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Đà Nẵng chia sẻ chủ đề năm 2015 của Đà Nẵng là năm văn hóa, văn minh, đô thị. Triển lãm lần này góp thêm một không gian nghệ thuật để người dân và du khách thưởng lãm, cảm nhận nét đẹp bản sắc văn hóa và nét tài hoa, sự sáng tạo của các nghệ nhân của vùng miền. Đặc biệt nhất ở đây là sự tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật thuần Việt trong bối cảnh ngành văn hóa cả nước chủ trương bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, như gần đây Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã có chủ trương khuyến cáo không trưng bày  linh vật ngoại lai.

Triển lãm nghệ thuật pháp lam và gốm sứ vừa khai mạc tối 4/2 tại Đà Nẵng
Triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật pháp lam - nghệ thuật hưng thịnh một thời dưới triều nhà Nguyễn nay còn lưu dấu trong kiến trúc cung đình Huế...

... và các tác phẩm gốm màu son đỏ với nhiều sắc độ đặc trưng của làng gốm Thanh Hà xứ Quảng
... và các tác phẩm gốm màu son đỏ với nhiều sắc độ đặc trưng của làng gốm Thanh Hà xứ Quảng

Với chủ đề “Thả hồn vào những đam mê”, Triển lãm trưng bày những tác phẩm nghệ thuật pháp lam và gốm sứ mới nhất và độc đáo của các nghệ nhân chuyên về nghệ thuật pháp lam ở Huế và gốm sứ ở Thanh Hà (Hội An, Quảng Nam).

Nói về các tác phẩm gốm sứ trưng bày tại Triển lãm, ông Đỗ Ngọc Thi Ca, người có nhiều năm làm việc với gốm cho rằng các tác phẩm trình làng lần này cho thấy một hướng đi mới trong tạo hình sản phẩm gốm trên cơ sở nguồn nguyên liệu đất sét cho  sản phẩm gốm màu son đỏ đặc trưng của xứ Quảng.

“Làng gốm Thanh Hà tồn tại hàng nửa thế kỷ ở ngay cạnh đô thị cổ Hội An đã từng đứng trước nguy cơ mất dấu làng nghề. Và những nhà làm gốm ở đây vẫn chủ yếu gắn bó với các sản phẩm dùng trong sinh hoạt thường ngày. Việc chế tác những sản phẩm gốm nghệ thuật mở ra một hướng đi mới cho nghề gốm nơi đây” - ông Thi Ca nói.

Trong khi các sản phẩm gốm phổ biến và gần gũi với đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân, thì nghệ thuật pháp lam với nhiều người còn xa lạ. Ông Đỗ Hữu Triết, nghệ nhân chuyên về nghệ thuật pháp lam chia sẻ: “Các tác phẩm nghệ thuật pháp lam tồn tại một thời gian ngắn dưới triều nhà Nguyễn, thể liện trong trang trí kiến trúc cung điện. Sau đó, có một thời gian dài, nghệ thuật đặc sắc của đất Thần Kinh này bị mai một. Nay chúng tôi đang phục sinh làng nghề với hướng sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật pháp lam không chỉ mang một màu sắc cung đình, mà còn hướng tới thị hiếu thẩm mỹ hiện đại”.

Triển lãm dự kiến kéo dài đến hết ngày 9/2/2015 tại Nhà hàng Café Trúc Lâm Viên, Đà Nẵng.

Khánh Hiền