Tập đoàn Sơn Hà được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016

Với Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016, Sơn Hà một lần nữa đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự ghi nhận và tin yêu của người tiêu dùng.

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã tổ chức chương trình vinh danh các doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam. Tại chương trình, 61 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được trao danh hiệu Rồng vàng và 100 doanh nghiệp trong nước được trao danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam. Trong số 100 doanh nghiệp được vinh danh tại Liên hoan, Sơn Hà vinh dự nằm trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam. Việc được nằm trong top 10 Thương hiệu mạnh đã khẳng định nỗ lực không ngừng trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu của Sơn Hà.

PTGĐ Tập đoàn Sơn Hà – Bà Trịnh Thị Khanh nhận danh hiệu “Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016”
PTGĐ Tập đoàn Sơn Hà – Bà Trịnh Thị Khanh nhận danh hiệu “Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016”

Với 20 năm lịch sử không ngừng phát triển, mở rộng quy mô cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, Tập đoàn Sơn Hà luôn khẳng định vị trí của một thương hiệu hàng đầu ngành hàng nước và gia dụng. Sơn Hà liên tục đầu tư, nghiên cứu, đưa ra thị trường những sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, thân thiện với môi trường. Cùng đó, Sơn Hà đã tối đa hóa việc sử dụng công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến khép kín, có sự giám sát và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Đặc biệt, Sơn Hà luôn đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng lên hàng đầu. Công ty đặt mục tiêu phải làm thế nào để người tiêu dùng Việt Nam được sử dụng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế nhưng chi phí hợp lý thay vì phải dùng hàng nhập khẩu giá đắt.

Chương trình vinh danh Doanh nghiệp Rồng vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam được khởi xướng từ năm 2001 và trở thành sự kiện thường niên được mong đợi dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp FDI đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp được vinh danh đều cho biết, đây vừa là vinh dự, vừa là động lực để phát triển, góp phần vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.


Thái Dương Năng ruột nhựa Nano của Sơn Hà – lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Sản phẩm có thể dùng được cho tất cả các loại nước ở các khu vực khác nhau như nước nhiễm phèn, nhiễm mặn… Đây là một trong những thành quả đáng ghi nhận của Tập đoàn Sơn Hà vì mục tiêu “Năng lượng sạch cho cuộc sống xanh”.

Thái Dương Năng ruột nhựa Nano của Sơn Hà – lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Sản phẩm có thể dùng được cho tất cả các loại nước ở các khu vực khác nhau như nước nhiễm phèn, nhiễm mặn… Đây là một trong những thành quả đáng ghi nhận của Tập đoàn Sơn Hà vì mục tiêu “Năng lượng sạch cho cuộc sống xanh”.

Hiện nay, Các sản phẩm của Sơn Hà khá đa dạng và được người tiêu dùng đánh giá cao. Sản phẩm chính của Sơn Hà bao gồm: Bồn nước Inox, Bồn nước nhựa, Máy nước nóng năng lượng mặt trời, Chậu rửa Inox, Bình nước nóng , Máy lọc nước RO, Bếp từ, Máy hút mùi, Bồn tự hoại Septic Sơn Hà, ống thép công nghiệp và trang trí, bể công nghiệp…