Hơn 300 nữ doanh nhân doanh nghiệp hỗ trợ nhau vì sự bình đẳng

(Dân trí) - Ngày 28/3, hơn 300 nữ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã chính thức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Bà Trần Thị Khánh Toàn - Trưởng ban vận động Hội nữ doanh nghiệp Nghệ An: Sự đoàn kết, thống nhất của các thành viên là hỗ trợ nhau vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ trong thời đại 4.0, vươn ra biển lớn....
Bà Trần Thị Khánh Toàn - Trưởng ban vận động Hội nữ doanh nghiệp Nghệ An: "Sự đoàn kết, thống nhất của các thành viên là hỗ trợ nhau vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ trong thời đại 4.0, vươn ra biển lớn...".

Sự kiện quan trọng này, không những khẳng định vai trò quan trọng của các nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế, phù hợp xu thế phát triển, hội nhập, mà còn là “mái nhà chung” của các nữ doanh nhân xứ Nghệ cùng đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ trong thời đại 4.0, vươn ra biển lớn…

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành liên quan và cùng với sự trăn trở, nỗ lực của các nữ doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, thời gian qua Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp nữ Nghệ An đầu tiên ở mảnh đất xứ Nghệ.

Xác định Hội doanh nghiệp nữ tỉnh Nghệ An là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng của các nữ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Doanh nghiệp khai thác và chế biến đá ở Quỳ Hợp là một trong những Hội viên nữ doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.
Doanh nghiệp khai thác và chế biến đá ở Quỳ Hợp là một trong những Hội viên nữ doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

Do đó, mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết các nữ làm doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề cùng chia sẻ, liên kết và phấn đấu vì sự phát triển của Hội viên, hoạt động sản xuất - kinh doanh đúng pháp luật, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do nữ lãnh đạo…

Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh, của cả nước và trong khối ASEAN, phấn đấu vì sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế 4.0.

Với mục đích đó, 15 nữ doanh nhân, doanh nghiệp là những thành viên ban đầu đã vận động hơn 300 hội viên thành lập Hội nữ doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, vì sự bình đẳng, tiến bộ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội là đại diện hội viên kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Thực hiện vai trò Hội như một kênh thông tin đại diện cho nữ doanh nghiệp doanh nhân và doanh nghiệp tham gia ý kiến, tư vấn vào thay đổi, cải cách cho chính sách, luật pháp khi có yêu cầu cũng như phản ánh các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp với UBND tỉnh, với các cơ quan, tổ chức khi cần thiết và được yêu cầu.

Ngày 28/3, hơn 300 nữ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã chính thức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 -2023.
Ngày 28/3, hơn 300 nữ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã chính thức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Hội sẽ kết nối với các tổ chức trong nước, tổ chức quốc tế để trợ giúp Hội viên thực hiện xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu thị trường, trưng bày sản phẩm, tham gia hội chợ trong và ngoài nước… Thực hiện đào tạo, liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để tổ chức các khóa đào tạo cho Hội viên nâng cao năng lực quản trị công ty, tiếp cận thị trường mới, tăng cường năng lực bán sản phẩm, dịch vụ và xác định tất cả đều là khách hàng của nhau…

Đại hội nữ doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là Đại hội của “Đoàn kết, tương trợ, đổi mới, phát triển”, thể hiện ý chí quyết tâm của đông đảo nữ doanh nhân, phấn đấu đưa phong trào kinh doanh phát triển, góp phần xây dựng quê hương, doanh nghiệp vững mạnh.

Với sự đoàn kết, thống nhất của doanh nghiệp nữ vì mục tiêu xây dựng Hội doanh nghiệp nữ phát triển toàn diện, sẽ là một trong những động lực quan trọng để Hội nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và xứng đáng là “ngôi nhà chung” của doanh nhân xứ Nghệ.

Nguyễn Duy