Chương trình “Xúc tiến hợp tác kinh tế - Y tế - Giáo dục với đối tác Việt Nam”

(Dân trí) - Ngày 20/5/2018, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam (TIENS) tổ chức Chương trình “Xúc tiến hợp tác kinh tế- Y tế- Giáo dục với đối tác Việt Nam” nhằm mở rộng kinh doanh cũng như phát triển xã hội.

Sau 23 năm thành lập, Tập đoàn TIENS đã trải qua ba lần khởi nghiệp và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, chúng tôi đã phát triển thành một Tập đoàn doanh nghiệp quy mô lớn mang tầm cỡ quốc tế, sản phẩm có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, hệ thống chi nhánh trải khắp hơn 110 quốc gia trên thế giới tạo thành một mạng lưới hùng mạnh và bền vững.

Năm 1995, Thiên Sư bắt tay vào lần khởi nghiệp với ý niệm kinh doanh “Vì sức khỏe nhân sinh, phục vụ xã hội”. Chỉ 2 năm sau đó, tức năm 1997, Thiên Sư bắt đầu lần khởi nghiệp thứ hai và đặt những bước chân đầu tiên trên thị trường quốc tế. Hiện tại, Tập đoàn Thiên Sư đang trong quá trình thực hiện khởi nghiệp lần thứ ba, đưa ra chiến lược phát triển mới mang tên “ Nhất thể đa cánh” hay còn gọi chiến lược phát triển sáng tạo “Ba mạng hợp nhất, đa mạng kết nối, nhất thể đa cánh”. Trong đó, ba mạng bao gồm: Nhân tài, Sản phẩm và Ví tiền điện tử; Đa mạng cùng kết nối bao gồm: Trang thương mại điện tử Maya, Bệnh viện quốc tế Taijisun, Liên minh du lịch quốc tế All- legend, Tổ hợp khách sạn quốc tế, Hệ thống giáo dục đào tạo, Trao đổi hàng hóa quốc tế, Tích điểm và Ví tiền điện tử... để cùng xây dựng nền tảng cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe theo hình thức trải nghiệm, kết hợp thay thế các nguồn lực, tương tác kinh doanh. Từ đó hình thành liên minh toàn cầu Nhất thể đa cánh.

Năm 1999, Thiên Sư chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam. Năm 2008, Thiên Sư đầu tư hơn 20 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất với quyết tâm phát triển lâu dài trên dải đất hình chữ S, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ toàn diện cho người tiêu dùng. Đến nay, Thiên Sư đã giúp nhiều người có công ăn việc làm, có sức khỏe, hạnh phúc và cuộc sống thịnh vượng.

Nhằm phát triển và mở rộng hơn nữa, Tập đoàn Thiên Sư đã khởi động Chiến lược “Nhất thể đa cánh” trên thị trường Việt Nam. Và trong dịp này, chúng tôi đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác chính thức giữa Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam và Viện nghiên cứu kỹ thuật và khoa học sự sống Thiên Sư; Biên bản ghi nhớ hợp tác chính thức giữa Hiệp hội các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam với Đại học Thiên Nguyên của Thiên Sư.

Chủ tịch Lý Kim Nguyên đại diện Tập đoàn TIENS trong cuộc họp báo Xúc tiến hợp tác kinh tế- Y tế- Giáo dục với đối tác Việt Nam”
Chủ tịch Lý Kim Nguyên đại diện Tập đoàn TIENS trong cuộc họp báo Xúc tiến hợp tác kinh tế- Y tế- Giáo dục với đối tác Việt Nam”

Năm 2016, Thiên Sư đã quy hoạch xây dựng trường đại học quốc tế Thiên Nguyên với diện tích 2,1 triệu m2 với sức chứa hơn 30 ngàn sinh viên. Đại học Thiên Nguyên chính thức khai giảng và đi vào hoạt động vào năm 2017. Hiện tại, Trường có 7 học viện: Học viện Kỹ thuật; Viện Khoa học; Viện Thương mại; Viện Thiết kế nghệ thuật; Viện Văn học; Viện Y học; Viện Nông học với 50 chuyên khoa.. Đại học Thiên Nguyên sẽ chắp cánh về KHKT cho lần khởi nghiệp thứ 3 của TIENS, để TIENS bay cao hơn, xa hơn trong bầu trời bao la. Trong dịp này, Chủ tịch tập đoàn Thiên Sư, Hiệu trưởng trường Đại học Thiên Nguyên ông Lý Kim Nguyên cũng sẽ có buổi làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác với Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương và Đại học Hà Nội.

Chủ tịch Lý Kim Nguyên đại diện Tập đoàn TIENS đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác với Hiệp hội các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam
Chủ tịch Lý Kim Nguyên đại diện Tập đoàn TIENS đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác với Hiệp hội các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam

Ông Chen Kuan Wu chia sẻ: “Thiên Sư Việt Nam quyết tâm triển khai chiến lược “Nhất thể đa cánh”, tập hợp nguồn lực toàn cầu, tăng tốc tăng lượng, thực hiện ý niệm “tiêu dùng là làm giàu, kinh doanh tiêu dùng càng giàu hơn” để tạo ra giá trị thương mại lớn nhất cho gia đình và xã hội”.

Từ năm 1996, Tập đoàn Thiên Sư đã đầu tư hơn 200 triệu USD vào lĩnh vực giáo dục. Năm 2016, Thiên Sư đã quy hoạch xây dựng trường đại học quốc tế Thiên Nguyên với diện tích 2,1 triệu M2 với sức chứa hơn 30 ngàn sinh viên. Đại học Thiên Nguyên chính thức khai giảng và đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2017. Hiện tại, Trường có 7 học viện: Học viện Kỹ thuật; Viện Khoa học; Viện Thương mại; Viện Thiết kế nghệ thuật; Viện Văn học; Viện Y học; Viện Nông học với 50 chuyên khoa.

H. T