Xử - thi hành án và bước đột phá được chờ mong

(Dân trí) - Án tử hình với Dương Chí Dũng, 18 năm tù giam với Dương Tự Trọng và án chung thân với Huỳnh Thị Huyền Như tuy là những mức án (đã tuyên hoặc được đề xuất) nặng, nhưng chưa giảm bớt được độ nóng trên các diễn đàn, mà còn đẩy tranh luận đi xa hơn.

Siêu lừa Huyền Như
"Siêu lừa" Huyền Như

 

Bắc thang lên hỏi ông Trời…

 

Qua số lượng ý kiến phản hồi của bạn đọc luôn ở mức cao nhất suốt hơn 10 ngày đầu năm mới 2014 này, có thể thấy tâm lý chung của dư luận với những phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan tới 2 vụ “đại án” trên là: lúc đầu càng hiếu kỳ, háo hức, phấp phỏng hy vọng và chờ đợi bao nhiêu thì càng về cuối càng bị đẩy sang hướng ngược lại bấy nhiêu. Câu hỏi chính vẫn xoay quanh chuyện làm thế nào đưa được khoản tiền “khủng” đã bị thất thoát trở lại, bởi xử là vậy nhưng thi  hành án ra sao (không lẽ lại phải “bắc thang lên hỏi ông Trời?”):

 

“Theo dõi hai vụ án cuối năm xử Huyền Như và anh em Dương Chí Dũng lúc đầu thấy hay, cuốn hút. Nhưng khi tuyên án và đề nghị hình phạt thì lại thấy… buồn cười… mất hết cả hứng. Xử gì mà như cho có lệ, chỉ khiến lòng dân càng đi xuống và càng mất lòng tin vào câu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” - Tuấn:  acbd@gmail.com

 

“Nói cho cùng Huyền Như hoặc như “”bầu Kiên” là những con người cũng có tài năng. Cho nên đối với những người vi phạm trong các vụ án kinh tế thế này, theo tôi nên xử nhẹ, tối đa  là 10-20 năm tù hoặc cho hưởng án treo nhưng buộc họ phải bồi thường thiệt hại, rồi khoan hồng để họ có thể tiếp tục kiếm tiền đóng góp cho xã hội. Còn hơn những quan tham vô lối, chẳng làm được gì mà còn đục khoét, vơ vét của dân, của nước như Dương Chí Dũng  thì tử hình là đáng!” - Jason Vu:  megahec@gmail.com

 

“Khả năng bồi thường 3.900 tỷ… chỉ là tuyên cho có, còn được bao  nhiêu đâu, lấy gì mà bồi thường? Nếu cho 3 tháng để bồi thường, còn lại cứ 100 triệu chuyển thành một năm tù, nếu tăng 5 năm với án chung thân thì chuyển sang tử hình, tăng 10 năm với án dưới 20 năm thì tử hình. Có vậy thì mồ hôi và máu của dân mới bớt bị những siêu lừa này xâu xé chứ!” - Tung Chi:  saohoa_58@yahoo.com

 

“Bé” Huyền Như này nhìn người nhỏ nhưng thật sự…có võ, giỏi thật!!! Tù chung thân là cần thiết để trừng trị với bị cáo và răn đe với những ai đang có suy nghĩ làm trái với pháp luật, nhưng cần thiết hơn là số tiền bị chiếm đoạt của nhà nước và người dân có hoàn lại được không???” -   Loi Doan:  doanvan_loi@yahoo.com

 

“Nói lừa 4.000 tỷ chứ thực ra theo tôi nghĩ, tiền đó chạy lòng vòng. Nếu 4.000 tỷ đó bị mang ra nước ngoài thì không nói làm gì, nhưng 4.000 tỷ  thực ra vẫn lòng vòng trong nước, trong các ngân hàng thôi. 4000 tỷ tính ra phải vài chục xe tải tiền, Huyền Như tiêu …1.000 đời chắc cũng chưa hết đâu” – Nguoi dung: xinchao999999@gmail.com

 

“Tiền vào đâu? Vào túi của các “đại gia” cho vay nặng lãi chứ có vào túi ngân hàng đâu. Tịch thu từ cái túi nặng lãi mà trả cho dân thôi. Sao mấy người cho vay nặng lãi chỉ bị phạt tù nhẹ thế?” - Van:  trai_tim_cua_tuyet@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ, xử án rất quan trọng, nhưng thi hành án có lẽ còn quan trọng hơn nhiều” - Nguyễn Quang Phúc:  tdct1005@gmail.com
 
Hai anh em họ Dương trước tòa (ảnh: Lao Động)
Hai anh em họ Dương trước tòa (ảnh: Lao Động)

 

Đột phá, tại sao không?

 

Việc đưa được những “con sâu bự” ra trước vành móng ngựa được dư luận rất hoan nghênh và phần nào đã lấy lại được niềm tin trong dân về sự nghiêm minh của pháp luật và quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền. Song sự đột phá trong vụ án là lời khai của Dương Chí Dũng về “ông anh mật báo”… xem ra vẫn đang ở thì tương lai rất khó đoán định???

 

“Toàn thể người dân VN vẫn đang theo dõi, ngóng chờ sự đột phá - đánh đổ cái gọi là “thế lực ngầm” mà bấy lâu được dư luận cho là vẫn đang hiện diện… Điều đó được thể hiện qua những tiểu xảo lạm dụng quyền thế, lũng đoạn trong nhiều lĩnh vực nhất là các tập đoàn nhà nước, để bòn rút của công làm của tư, gây hại cho đất nước… VN cần phải mạnh tay chặt đứt loạt vòi bạch tuộc của các “nhóm lợi ích” này, được vậy sẽ luôn có được sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân” - Đoàn Văn Sáu: ngaymoi12345@yahoo.com

 

“Đây chính là loại giặc nội xâm gây tổn thất nhất, khó phát hiện nhất, đứng đầu bảng các loại tội phạm, làm ành hưởng lớn đến trật tự xã hội, đến nền kinh tế, làm sa sút đạo đức, gây căm phẫn trong lòng dân. Mong hãy làm tới cùng và xét xử thật nghiêm minh!” - :  thuhang12i@yahoo.com.vn

 

“Chúng tôi là những người lính đã góp phần bảo vệ Tổ quốc, không tiếc cả xương máu của mình để diệt giặc, bảo vệ đất nước. Vậy mà trong thời bình bây giờ lại có những kẻ như… làm lộ bí mật nhà nước, ăn hối lộ nhiều tỷ mà nếu không bị điều tra xét xử nghiêm mình thì chúng tôi biết tin vào ai lúc này? Tôi mong Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng vào cuộc để chỉ đạo xử nghiêm và đến cùng vụ án điểm này. Bên cạnh Đảng và Nhà nước sẽ vẫn luôn có chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì sự phồn thịnh của đất nước ta...” - Công Lý:  ly@gmail.com

 

“Tôi là cán bộ hưu trí, luôn quan tâm tìm hiểu thông tin về vụ án Dương Chí Dũng. Mong pháp luật kiên quyết làm sáng tỏ lời khai của Dương Chí Dũng để lấy lại niềm tin của nhân dân” - Vuong Viet Anh:  Vuongvietanh.baclieu@gmail.com

 

“Tôi tin vào Đảng và Nhà nước ta, nhưng nếu mà làm không tới đầu tới cuối thì sẽ lại gây mất lòng tin của dân. Tôi cũng tin "có lửa mới có khói", Dương Chí Dũng phải có người báo tin mới biết được, mà Dương Tự Trọng đâu phải là người trong ban chuyên án điều tra Dương Chí Dũng? Trong khi phải là người trong ban chuyên án hoặc cấp trên quản lý thì mới biết được là Dương Chí Dũng sẽ bị truy tố chứ” – Có lửa mới có khói:  phongba_seve@yahoo.com 

 

“Đây là cơ hội tốt nhất  để lấy lại niềm tin và cũng là thỏa lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng. Cũng có thể coi là sự đánh dấu 1 bước ngoặt có tính lịch sử của đất nước. Mong các vị lãnh đạo làm quyết liệt đến cùng, đừng phụ lòng mong đợi của cử tri cả nước “ -  Hồng Vũ:  vuhong1502@gmail.com

 
Bước đột phá cần thiết, tại sao không nhỉ?
 

Kiều Anh