Bạn đọc viết:

Truyền hình thực tế: Đã đến lúc thoái trào

(Dân trí) - Sự xuất hiện của quá nhiều cuộc thi truyền hình thực tế trong những năm qua và sự đi xuống về chất lượng của những chương trình này đang khiến khán giả trở nên ngán ngẩm. Phải chăng truyền hình thực tế đã tới giai đoạn thoái trào?

Thừa lượng - thiếu chất

Trong vài năm trở lại đây, các show truyền hình thực tế lấy format nước ngoài chiếm một lượng lớn các khung giờ vàng trong tuần của các đài truyền hình trong nước. Có thể kể đến một loạt những cái tên đang đình đám nhất hiện nay như: The Voice – Giọng hát Việt, Vietnam Idol – Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Vietnam Next Top Model – Người mẫu Việt Nam … Nội dung và danh tiếng từ format chương trình gốc đã tạo sức hấp dẫn lớn cho những chương trình này.
 
Vietnam’s Next Top Model bị chỉ trích khi để hai giám khảo nam mặc váy khi chấm thi
Vietnam’s Next Top Model bị chỉ trích khi để hai giám khảo nam mặc váy khi chấm thi

Tuy nhiên, chất lượng chương trình là vấn đề rất lớn phần lớn các chương trình thực tế hiện nay. Phần lớn các chương trình đều chưa đạt chuẩn chất lượng. Một chương trình rất được chú ý thời gian qua là Giọng hát Việt –chương trình được đầu tư lớn về sân khấu cũng như nội dung chương trình tuy nhiên lại có chất lượng âm thanh quá tồi. Điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy chán nản, càng về sau chương trình càng mất đi sự hấp dẫn.

Bỏ qua những lí do về chất lượng đường truyền hay thiết bị thu sóng như những gì nhà sản xuất biện hộ, chất lượng âm thanh quá tệ của một cuộc thi âm nhạc lớn như vậy là điều khó có thể chấp nhận

Vấn đề nội dung cũng là điều đáng bàn trong các show truyền hình thực tế hiện nay. Phần lớn các chương trình chưa được đầu tư đúng mức về mặt nội dung, chưa tìm hiểu thị hiếu khán giả để có những thay đổi, điều chỉnh so với format gốc. Ví dụ như chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model bị khán giả phàn nàn rất nhiều vì thái độ của ban giám khảo, hay việc để các giám khảo nam mặc váy khi chấm thí sinh với lí do: kích thích thí sinh thể hiện cá tính. Hay như Giọng hát Việt đã từng bị chê rất nhiều khi 80% số ca khúc trong chương trình là ca khúc nước ngoài …

Sống dựa scandal

Scandal là vấn đề muôn thuở và gần như là gia vị không thể thiếu cho những show truyền hình thực tế. Hầu hết tất cả các show truyền hình thực tế hiện nay đều dính phải scandal lớn, nhỏ sau khi phát sóng được vài chương trình, hoặc khi chương trình đang bị chìm xuống. Dù vô tình hay cố tình thì những scandal này cũng đã lôi kéo được một lượng khán giả không nhỏ đến với những chương trình này, không phải bởi vì nội dung mà là vì muốn xem thí sinh A đấu đá với thí sinh B thế nào? hay giám khảo C có những chiêu trò gì trong thời gian tiếp theo …

Vietnam’s Next Top Model bị chỉ trích khi để hai giám khảo nam mặc váy khi chấm thi
Vụ lùm xùm của giám đốc âm nhạc The Voice – Phương Uyên tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông

Vietnam Idol 2010 – với quán quân Uyên Linh được coi là một mùa giải thành công nhất đồng thời lôi kéo được lượng khán giả kỉ lục và sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Tuy nhiên, chương trình được sự quan tâm lớn như vậy một phần không nhỏ công thuộc về vụ ầm ĩ lộ clip nói xấu bạn diễn của một số thí sinh. Hay Vietnam Next Top Model cũng ầm ĩ không kém sau vụ việc tranh cãi nhau giữa ban giám khảo với thí sinh bị loại. Phổ biến hơn cả là các vụ bê bối dàn xếp kết quả, lộ kết quả sớm… dẫn đến mối nghi ngờ về tính minh bạch của các cuộc thi trên.

Các chương trình truyền hình thực tế luôn được khán giả đón nhận, tuy nhiên chính các chương trình đang đánh mất đi sự hấp dẫn của mình khi chưa đầu tư thực sự thoả đáng về chất lượng. Gần đây, cách câu khách bằng scandal có vẻ mất đi hiệu quả của mình, khi khán giả đã dần quay lưng lại với những chiêu trò này. Chương trình Giọng hát Việt - The Voice vừa kết thúc với kết thúc làm hài lòng đa số khán giả. Tuy nhiên, để lấy lại được lòng tin và sự hào hứng của khán giả với chương trình như ở những ngày đầu tiên lên sóng thì có lẽ ban tổ chức sẽ còn phải làm rất nhiều nữa ở mùa giải tiếp theo.

Thực tế cho thấy gần đây, nhiều chương trình tuy không dung chiêu trò, scandal, không ầm ĩ trên báo chí, nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời khen của khán giả như “Cuộc đua kì thú - The Amazing Race” hay “Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance”. Trong thời gian tới, vẫn có rất nhiều các chương trình thực tế mới sẽ được lên sóng, hi vọng những chương trình này không đi vào vết xe đổ của các chương trình đi trước, tạo sự thu hút chính từ nội dung chương trình.

Bùi Duy Linh