Bạn đọc viết:

Tỉ lệ tuyển sinh cần phù hợp với số học sinh thi đại học

(Dân trí) - Tôi nghĩ các vấn đề chưa được giải quyết từ gốc của nó: Đào tạo đại học chính quy thì tuyển quá nhiều, số học sinh kém tiếp theo tuyển vào cao đẳng rồi học liên thông, tiếp theo là đào tạo từ xa, tiếp theo là học tại chức…

Tỉ lệ tuyển sinh cần phù hợp với số học sinh thi đại học - 1
(ảnh minh họa, nguồn: moet.gov.vn)

 

Ví dụ cơ quan tôi có nhân viên sinh năm 1979 học kém không thể thi vào cấp 3 được, nhưng học bổ túc nay đang học tại chức đại học, mà vào học trước rồi mới thi đầu vào ... Trong khi làm việc thì đã sửa cho suốt 2 năm rồi mà chưa hết lỗi chính tả.

 

Một trường hợp khác tốt nhiệp đại học chính quy mà thảo một văn bản dòng nào cũng có lỗi chính tả… Thật buồn!

 

Còn các kỹ sư tốt nghiệp chính quy thời nay, tôi thấy có lẽ chỉ từ 10 đến 30% là vẽ được bản vẽ của ngành học, chưa nói đến tự thiết kế được công trình.... Nhìn chung, trừ một số người thi trượt, còn lại đã vào được trường thì trước sau cũng có bằng đại học.

 

Vậy thì theo tôi nghĩ, nên tuyển theo tỷ lệ số học sinh thi đại học, ví dụ từ 10 đến 20% chẳng hạn. Chính các ông ở lứa tuổi 50 đều biết rất rõ, rằng thời các ông thi chỉ đỗ đại học ở mức đó mà thôi. Trước kia cả tỉnh mới có 1 học sinh giỏi (cháu ngoan Bác Hồ), nay thì quá nhiều học sinh giỏi (?)

 

Việc giảm tải lĩnh vực nào cũng quan trọng, vậy ta phải 2 chọn 1.

 

Lê Duy Hoà 

email:  Leduyhoa56@gmail.com