Bạn đọc viết:

Giảng viên, sinh viên “hụt hơi rượt đuổi” tỉ lệ tăng số trường ĐH

(Dân trí) - Đến năm 2011 có 202 trường ĐH và trong 5 năm (2006-2011) 84 trường đại học được thành lập. Nghĩa là trong 5 năm chúng ta tăng số lượng bằng 71% (đến năm 2006 có 118 trường, 84/118 = 71%). Nhưng số lượng học sinh PTTH tăng bao nhiêu %?...

Giảng viên, sinh viên “hụt hơi rượt đuổi” tỉ lệ tăng số trường ĐH  - 1
Một giờ học với máy vi tính (Ảnh minh họa từ internet)
 

Đây đúng là một kỳ tích mà không một ngành nào đạt được kể cả vàng, USD, xăng dầu, điện, than......

 

Từ năm 2006-2011 mở thêm 84 trường ĐH, chúng ta chỉ cần làm một phép thống kê rất đơn giản là trong 5 năm đó (2006-2011) đào tạo được bao nhiêu tiến sĩ, mà lại nâng cấp được 51 trường lên ĐH và 33 trường mở mới ĐH? Hay là tất cả các trường vừa nâng cấp toàn đi mượn chức danh các tiến sĩ đang công tác ở trường khác và đưa phong bì để được lên ĐH rồi bỏ ngỏ chất lượng đào tạo đầu ra.

 

Số lượng học sinh PTTH tăng bao nhiêu % mà số lượng trường đại học trong 5 năm tăng 71%, dẫn đến không ít trường thiếu sinh viên nhập học, phải hạ điểm sàn…Chúng ta muốn nâng cao chất lượng đào tạo mà đầu vào sinh viên 11 điểm/3 môn??? Với đầu vào thế này có đào tạo thành người tài được không?

 

Các trường thiếu sinh viên, các giảng viên lương thấp thì họ phải bươn chải để lo cuộc sống hàng ngày bằng cách ra ngoài làm thêm, không còn thời gian cho nghiên cứu đào tạo thì chất lượng ở đâu? Họ phải đứng tên nhiều trường để có thêm thu nhập. Về việc này, tôi nghĩ ngành giáo dục chỉ cần trả lương bằng 1/2 lương trung bình của ngành điện (tin đưa là 7,3 triệu đ/tháng năm 2009), thì tôi tin chất lượng tốt lên rất nhiều vì các giảng viên không phải lo ra ngoài kiếm sống.

 

Nick Sunday 

email:  trantanttp@yahoo.com