Thực hành tiết kiệm: Giới chức cần gương mẫu từ những việc nhỏ

(Dân trí) - Còn nhiều ý kiến tranh luận, nhưng xu hướng chính của dư luận là hoan nghênh việc Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu tiết kiệm và chống lãng phí, bắt đầu ngay từ những việc nhỏ mà cụ thể ở đây là tiết kiệm chi phí đi lại.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Tích tiểu thành đại

 

Xưa nay khoảng cách giữa NÓI và LÀM của các giới chức VN thường bị dân “dị ứng”. Nhưng sở dĩ khá nhiều việc làm của BT Thăng vẫn được ủng hộ nhiều hơn cũng bởi tốc độ biến ý tưởng thành hiện thực khá nhanh, dù tính khả thi ra sao thì còn cần chờ thời gian kiểm nghiệm (bởi dân vẫn chưa hẳn tin khi còn đó những cái kết… bỏ lửng như kêu gọi đi xe bus, cán bộ không chơi golf...)

 

Điều được dân khen nhiều nhất là dù có thể chỉ như hạt cát trong sa mạc hàng trăm, hàng ngàn tỉ bị thất thoát riêng trong lĩnh vực GTVT, nhưng con số 50% chi phí tiết kiệm được khi giới chức  ngành GTVT đi công tác bằng vé máy bay giá rẻ vẫn rất có ý nghĩa:

 

“Theo tôi được biết, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp từng đi máy bay cũng ngồi ghế bình dân. Mong các giới chức hãy gương mẫu học tập Bác Hồ và Đại tướng, chứ bây giờ dân thấy quan toàn ở trên cao… quá! BT Thăng nói đúng đấy!” - Hương Giang:  honglaumongvn@yahoo.com

 

“Tôi hoan nghênh BT! Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ rồi mới đến những vấn đề mang tính chiến lược, tính hệ thống của bộ GTVT” - Hai: hai6886.hn@gmail.com

 

“Con rất đồng ý với ý tưởng bác Thăng đề ra. Mong các bộ ngành cùng thực hiện để VN giảm bớt nghèo khổ, dân đỡ gánh nặng thuế/phí vì nhiều người dân ta còn rất nghèo” - Võ Hoàng Khai: hoangkhai.dhbl@gmail.com

 

“Hoan nghênh BT Thăng! Nếu làm được như vậy thì quá tốt. Một lần đi như vậy là tiết kiệm cả tấn gạo cho đồng bào vùng bị bão lụt đấy!” - Nguyễn Hà Nam:  hanam@gmail.com

 

“Ủng hộ sáng kiến này của ông Thăng, việc tưởng nhỏ mà không nhỏ đâu nhé. Ai có thể tính cho tôi biết hàng năm có bao nhiêu quan chức VN bay vé hạng thương gia, thì mới biết được tiết kiệm nhiều thế nào cho người dân. Nhưng quan trọng nhất là tạo được ý thức thói quen nghĩ cho dân, ý thức chống tham nhũng cũng từ những việc nhỏ đến việc lớn” - Cao Kìm: caokim@gmail.com

 

 “Hoan hô BT Đinh La Thăng. Số tiền tiết kiệm có thể không nhiều, nhưng việc làm này nếu thay đổi được cả tư duy của tất cả giới chức thì lúc đó số tiền tiết kiệm sẽ không nhỏ đâu. Cần làm cho được, duy trì và đưa vào nghị quyết về chính sách chế độ với cán bộ, bác Thăng ạ. Thật ra đây là chuyện quá đơn giản, nhưng nhiều cán bộ giới chức ở VN lại coi đây lại là chuyện lạ, bất ngờ...??? Mọi người mỗi ngày dành một vài phút nghĩ đến dân trước khi làm việc gì thì sẽ tiết kiệm được nhiều cho dân lắm, học và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần ngay từ đời sống hàng ngày chứ... Nhưng còn về tình trạng tham ô, tham nhũng nói chung thì chắc… bó tay rồi, phải không BT ơi?” – The Vinh:  thevinh@yahoo.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Trở về quỹ đạo đúng

 

Nhiều chuyện bình thường ở VN thì các nước khác coi là lạ, trong khi chuyện bình thường ở các nước, thì với tư duy kiểu “nghèo mà thích xài sang” của không ít người dân và nhất là giới chức VN ta, mới là chuyện lạ. Khiến cho nhiều khi ai đó muốn đưa mọi việc trở lại quỹ đạo đúng thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại…Song nếu cứ ngại gây sóng gió, nhất là khi đụng chạm tới quyền lợi đã quen được hưởng của khá nhiều người, thì đã sai chỉ càng sai mãi…

 

“Tôi thấy đề xuất của BT Thăng là quá chuẩn. Cứ nhìn các giới chức đi máy bay hạng thương gia và ‘tự sướng’ khi dùng thẻ Vàng, thẻ Bạc của Vietnam Airlines (VNA) mà… thấy xấu hổ thay! Chắc chắn họ không bao giờ thấy áy náy khi thi nhau đi máy bay bằng tiền ngân sách và để rồi hãnh diện tích điểm cho thẻ Vàng, thẻ Bạc của mình. Theo tôi, VNA cũng cần có chính sách không cấp thẻ Vàng, thẻ Bạc cho những người sử dụng ngân sách nhà nước để mua vé máy bay” – Hai painter:  Haipainter@yahoo.com

 

“Giới chức nhà nước (NN) toàn đi vé chuẩn thôi. Tôi là CTHĐQT kiêm TGĐ một công ty NN CP hóa, toàn đi vé giá rẻ của Jetstar. Có lần bị trễ 2 tiếng còn bị người ta cười và nói ngay trước mặt "Ông đi vé giá rẻ chứ gì". Chỉ CBNN mới đi VNA giá VIP vì họ nói tiền NN, VNA là của NN, bốc chỗ này bỏ chỗ kia có mất đi đâu mà thiệt. Hết nói!” - Minh Tiến: vpctien@gmail.com

 

“Ơ, tui là manager cho 1 doanh nghiệp có mức doanh thu 500 tỷ/1 năm. Đi công tác vẫn bằng vé máy bay giá rẻ, bình thường mà, có chi đâu…” - Quách:  duyhungimp@yahoo.com.vn

 

“Nhân đà này nên ra quy định” cán bộ đi công tác chỉ được thanh toán giá máy bay giá rẻ, còn bác nào không đi nổi  hạng giá rẻ thì mời bác bỏ tiền túi ra. Có thế thì mới có tiết kiệm thật sự cho dân cho nước, chứ ai cũng bảo: Tôi chỉ đi được ghế hạng sang thôi thì Nhà nước cũng cứ phải thanh toán cho tôi như trước. Có phải ai cũng  tự giác cần kiệm được đâu???” - Nguyễn Tố Ngân: ngandhl@yahoo.com

 

“Sẽ tuyệt vời hơn và sẽ là cuộc cách mạng,  nếu BT đưa ra quy định: đi công tác dưới 300km thì phải đi bằng xe ô tô để biết đường bộ tệ thế nào” - Do Van Tam:  dovambmt@gmail.com

 

Từ bỏ kiểu tư duy "xài tiền chùa" với cán bộ giới chức VN chắc chắn không dễ, nhưng không có gì là không thể, vấn đề là các giới chức đã nói được là phải làm được và gương mẫu đi đầu:
 
“Căn cứ điểm C, điều 1 khoản 2, phần I của Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính qui định về chế độ công tác phí như sau:

 

+  Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class): dành cho đối tượng - Cán bộ lãnh đạo hưởng bảng lương chức vụ lãnh đạo, hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 128-QĐ-TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hoặc Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ gồm: Bộ trưởng và các chức danh tương đương; Thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; Phó trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

+  Hạng ghế thường: Dành cho các chức danh cán bộ, công chức còn lại.

 

Như vậy là BT Thăng được đi vé máy bay hạng thương gia, nhưng ông đi vé hạng phổ thông giá rẻ thì đúng là chuyện bất ngờ và quan trọng là có lợi cho dân. Theo tôi ông Thăng đi như vậy là nêu gương rất tốt” - Quách Hữu Châu: quachhuuchau@gmail.com...

 

Kiều Anh