Bạn đọc viết

Ngôi nhà chung của cựu chiến binh Luật sư thủ đô

Hội Cựu chiến binh Đoàn luật sư Hà Nội (HCCBĐLSHN) hôm nay thực sự xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội phát triển vững mạnh, ấm áp tình người, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các hội viên CCB luật sư Thủ đô.


Buổi lễ bàn giao Hội Cựu chiến binh Đoàn Luật sư Hà Nội về Hội Luật sư thành phố Hà Nội

Buổi lễ bàn giao Hội Cựu chiến binh Đoàn Luật sư Hà Nội về Hội Luật sư thành phố Hà Nội

Thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư ở Việt Nam đến nay Đoàn Luật sư Hà Nội có trên 3.000 luật sư chính thức và trên 2.000 ngưởi tập sự nghề luật sư tại 936 tổ chức hành nghề luật sư. Về số lượng tuy đứng thứ hai sau Đoàn luật sư thanh phố Hồ chí Minh, nhưng là đoàn luật sư duy nhất của cả nước có đầy đủ hệ thống chính trị như tổ chức Đảng ủy cơ sở và các tổ chức đoàn thể chính trị như Hôị cựu chiến bính, Đoàn TNCS - HCM, Hội Phụ nữ; cùng các tổ chức khác như Chi hội luật gia, Câu lạc bộ luật sư Trẻ, Câu lạc bộ thơ luật sư, Câu lạc bộ luật sư Long Biên…. được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng bộ, Ban chủ nhiệm được hội tụ trong một ngôi nhà chung của giới luật sư Thủ đô.

Về sự ra đời của tổ chức Hội cựu chiến binh Đoàn Luật sư TP Hà Nội, nhân dịp Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 – 2022) của Hội cựu chiến binh Đoàn Luật sưTP Hà nôị, luật sư Hoàng Văn Biên, Ủy viên thường vụ Đảng ủy (được phân công phụ trách khối các tổ chức quần chúng) kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đoàn luật sư Hà Nội cho biết: một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cho nên số đông gia đình và nhiều cá nhân đang được nhà nước đãi ngộ hưởng chính sách xã hội; Từ tháng 4/2005 Hội Cựu chiến binh Đoàn Luật sư Hà Nội được thành lập với 34 hội viên, sau 12 năm xây dựng và trưởng thành đã có một tổ chức hội cơ sở vững mạnh gồm một Ban chấp hành, năm chi hội với gần 100 hội viên sinh hoạt trong ngôi nhà chung, âm áp tình đồng đội. Chúng tôi là những chiến binh năm xưa, hội tụ đủ các lứa tuổi, các cấp bậc sỹ quan cao cấp, trung cấp, sơ cấp, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ đã từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường của Tổ quốc. Hiện nay chất lượng luật sư CCB Thủ đô có 86 % là hội viên là đảng viên, 30% hội viên là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với nước; trong đó có 100% hội viên là cử nhân luật, 9% hội viên có bằng thác sỹ luật; 2% là viên có học hàm, học vị giáo sư, tiến sỹ; 5 % hội viên ngoài việc hành nghề luật sư còn tham gia giảng dạy, đào tạo nghề luật sư tại học viện Tư pháp; trên 90 % hội viên là trưởng các tổ chức hành nghề luật sư; Chưa dừng lại số liệu trên hiện nay có trên 30% hôị viên tham gia vào các vị trí chủ chốt của đảng ủy, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khên thưởng kỷ luật của Đoàn luật sư Hà nội với các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm, Phó chủ tịch Hôị đồng KTKL, Chủ tịch CLB thơ luật sư Hà Nội và Chủ tịch CLB thơ Việt Nam; ngoài các hội viên còn tham gia các Ban nghiệp vụ của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Thực tế ghi nhận 12 năm qua ở đâu có hội viên Cựu chiến binh tham gia, thì ở đó luôn có nhiều sáng kiến hoạt động phong phú, đa dạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính vì vậy, suốt 12 năm qua HCCB Đoàn LSHN luôn được Đảng ủy, Ban chủ nhiệm các cơ quan cấp trên đánh giá là tổ chức chính trị xã hội tin cậy, trong sạch, vững mạnh.


iLuật sư Hoảng văn Biên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Đoàn Luật sư Hà Nội

iLuật sư Hoảng văn Biên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Đoàn Luật sư Hà Nội

Nhận xét kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Đoàn Luật sư TP Hà Nội, LS Hoàng Văn Biên cho biết: Phát huy truyền thống vẻ vang của anh bộ đội cụ Hồ năm xưa, nay với môi trường công tác mới là “bảo vệ công lý, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN” các hội viên Cựu chiến binh luật sư Thủ đô luôn gương mẫu trong hoạt động hành nghề, có lối sống giản dị, hòa đồng, ham học hỏi, cầu tiến bộ. Hàng năm thường có từ 30 đến 50 hội viên tham gia chuong trình phối hợp tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở tiếp dân Trung ương; ngoài ra còn có hội viên được ban chủ nhiệm và lãnh đạo liên đoàn cử tham gia vào chương trình giám sát của TWMTTQ Việt Nam; kết quả hoạt động của các hội viên trong các tổ chức hành nghề luật sư do các hôi viên CCB phụ trách, hàng năm đã tích cực tham gia với tư cách người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự được hàng trăm vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, HN&GĐ trên địa bàn thủ đô và trong cả nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ công lý, bảo vệ sự công bằng, dân chủ và bảo vệ chế độ XHCN. Mọi hoạt động của luật sư Cựu chiến binhThủ đô luôn được khách hàng tin cậy, nhân dân tin tưởng và hoan nghênh. Một số công ty luật do hội viên Cựu chiến binh phụ trách đạt danh hiệu cao quý trong hoạt động hành nghề nên được các tổ chức quốc tế bình chọn tôn vinh các danh hiệu cao quý về nghề nghiệp; nhiều hội viên đã được Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn luật sư VN, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen; suốt 12 năm qua không có hội viên nào bị kỷ luật.

Vốn là Cựu chiến binh đã từng trực tiếp chiến đấu ở nhiều chiến trường, nay là người được giao trọng trách chủ tịch Hội, LS Hoàng Văn Biên xúc động kể: Những năm qua tôi cùng tập thể BCH luôn trăn trở suy nghĩ: Phải làm thế nào để Hội Cựu chiến binh Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thật sự là địa chỉ đỏ, một sân chơi, một điểm hẹn để hội tụ đông đảo các hội viên Cựu chiến binh sinh hoạt, giao lưu, xẻ chia vui, buồn với ước nguyện “sống trọn nghĩa với nước non và vẹn tình đồng đội”. Chính vì vậy, Hội Cựu chiến binh Đoàn luật sư thành phố Hà Nội luôn đề ra các chương trình phối hợp giao lưu với tổ chức Đoàn thanh niên, với các đơn vị quân đội để ôn lại truyền thống cho thế hệ trẻ về “ Hình ảnh người lính năm xưa ” chuyển tải sự gắn kết và mang hình ảnh người luật sư Cựu chiến binh Thủ đô với người lính trên 2 mặt trận: “Bảo vệ công lý” với “Bảo vệ bầu trời, biển đảo và biên giới Tổ quốc”; theo đó là các chương trình hoạt động tham quan các bảo tàng lịch sử, tham quan du lịch, dã ngoại được thực hiện đều đặn hàng năm vào những ngày lễ lớn, ngày thành lập quân đội dân Việt Nam (22/12), ngày thương binh liệt sỹ (27/7) để cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của quân đội anh hùng. Đặc biệt với tinh thần “Lá lành đúm lá rách, chia ngọt xẻ bùi” Hội Cựu chiến binh Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tích cực hưởng ứng phong trào “ Giảm nghèo, xóa nhà dột nát ” do thành hội CCB Hà Nội phát động để giúp đỡ các gia đình hội viên Cựu chiến binh có khó khăn về đời sống nhất là nhà ở được gần 20 triệu đồng ; Cuộc vận động đã đươc các hội viên và đông đảo luật sư nhiệt tình tham gia mang lại quả thiết thực.

Chính vì vậy, Hội Cựu chiến binh Đoàn Luật sư TP Hà Nội hôm nay thực sự xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội phát triển vững mạnh, ấm áp tình người, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các hội viên Cựu chiến binh luật sư Thủ đô.

Ngô Thanh Hùng