Bạn đọc viết:

Luật pháp cần thực thi nghiêm minh đúng theo chân giá trị

(Dân trí) - Tội ác của Luyện xét về mặt nào đó không thể dung tha. Nhưng nếu lại có những kẻ dưới 17, 16… tuổi phạm tội cũng dã man như Luyện, lúc đó dư luận lại yêu cầu sửa đổi luật ư? Luật pháp cần thực thi nghiêm minh đúng theo chân giá trị của nó.

Luật pháp cần thực thi nghiêm minh đúng theo chân giá trị - 1


Việc không áp dụng hình phạt tử hình với người chưa thành niên phạm tội là giá trị nhân đạo đặc biệt của pháp luật hình sự thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng.

 

Tôi không hề bao che cho tội ác của Luyện đã gây ra, song luật pháp thì cần phải được thực thi một cách nghiêm minh đúng theo chân giá trị của nó.

 

Tôi nghĩ, sau vụ án tày đình này, nếu Luyện (ảnh) thoát tội chết thì ấy cũng là chuyện thường, bởi đơn giản đó là quy định của pháp luật. Còn sau này nếu có sửa đổi (tất nhiên phải do QH thông qua) mà một kẻ nào đó từ đủ 18 trở lên phải dựa cột cũng rất xứng đáng. Và đương nhiên những kẻ chưa đủ 17 tuổi (nếu luật mới quy định) thoát án ấy cũng chẳng có gì là lạ cả.

 

Chúng ta hãy sống và trước hết bản thân chúng ta hay gương mẫu thực hiện và chấp hành nghiêm túc những điều pháp luật quy định, quan tâm giáo dục hơn nữa tới thế hệ con cháu.

 

Những gì là vấn đề quốc sách cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thì cũng có rất nhiều cách để bày tỏ quan điểm, bày tỏ chính kiến với các cơ quan chức năng của nhà nước. Tránh có quan điểm cực đoan hoặc theo chủ nghĩa cá nhân...

 

Theo tôi, để giảm làm bớt và đẩy lùi cái ác, không để cái ác còn xảy ra trong xã hội của bất kỳ quốc gia nào thì cũng có rất nhiều cách làm. Nhưng điều quan trọng là phải vận dụng sao cho linh hoạt hợp với truyền thống đạo lý, truyền thống văn hóa của mỗi nước mà thôi.

 

Bùi Văn Mến 

email:  vanmen_tlhb@yahoo.com.vn