Lãng phí nhiều, tiết kiệm được bao nhiêu

(Dân trí) - Có mức sống cao, được tiêu xài rủng rỉnh một chút ai chẳng thích. Nhưng nước ta còn nghèo, nhiều người dân ta còn khổ, nên thói quen “thích xài sang” của khá nhiều cán bộ giới chức và một bộ phận không nhỏ cư dân khiến dư luận vẫn nhiều lần phải lên tiếng.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Tiết kiệm - tốt khoe ra
 

Nói “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra” không những chỉ đúng với khoảng cách giàu – nghèo đang bị dư luận phê phán rằng vẫn gia tăng trong XH ta, mà còn tồn tại như nghịch lý phổ biến ở hầu khắp mọi nơi, mọi chỗ theo kiểu nhỏ lãng phí nhỏ, to lãng phí lớn. Phát biểu của Bộ trưởng (BT) Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp báo chiều 26/10 lại một lần nữa xới xáo lên vấn đề này:

 

“Hoan hô BT!... Chủ trương đầu tư sai không những chỉ là lãng phí mà còn là gánh nặng cho cả tổ chức, bỏ thì thương mà vương thì tội, có thể làm phá sản doanh nghiệp hoặc tán gia bại sản gia đình . Nhưng hiện nay tại các doanh nghiệp nhà nước do là “tiền chùa” nên vì tầm nhìn, vì thành tích hoặc vì lòng tham vẫn đầu tư vô tội vạ. Chỉ tội cho ngân sách, người dân và thế hệ con cháu oằn lưng trả nợ!” - Khương Văn Vũ:  khuongvanvu6@gmail.com

 

“Tiết kiệm và chống lãng phí là làm đúng theo lời Bác Hồ đã dạy cán bộ và nhân dân, nhưng thực tế thì chính các cơ quan nhà nước lại chưa thực hiện tốt. Từ những việc nhỏ nhất như dùng điện nước ở cơ quan cho đến các lễ khai trương, tổng kết, mua xe, tiền phí công tác ...Nếu được siết chặt và có quy định công khai thì mỗi năm nhà nước sẽ tiết kiệm được hàng trăm nghìn tỷ đồng. Cụ thể gần 40 nghìn xe công nếu cộng cả tiền lương tài xế, xăng nhớt, bảo dưỡng ... đã ngốn vào ngân sách không phải là nhỏ. Việc tiết kiệm và chống lãng phí phải được thực hiện ngay và có chỉ đạo quyết liệt từ trung ương.... Đây là việc cần làm ngay ở tất cả mọi cấp, mọi lĩnh vực” - Nguyễn Hồng Minh:  matnai20062001@gmail.com

 

“Kinh tế VN vẫn còn yếu kém, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách do tham nhũng lãng phí...nhưng có nói hoài cũng vô ích. Ai cũng biết là tham nhũng dễ dàng là do độc quyền để trục lợi cá nhân và có bè phái bao che, nên mới dễ hạ cánh an toàn. Nhưng quan trọng là phải làm như các nước khác, đó là có quyền độc lập trong kiểm tra giám sát và mạnh tay tịch thu lại các tài sản khổng lồ bất hợp pháp. Ngoài ra VN cần tuyển chọn người theo năng lực, tài năng, sáng tạo, kinh nghiệm, hiệu quả làm việc... như các nước khác thì nước ta  mới phát triển khá được” - Nguyễn Kim Cương:  cuongnguyen_tphcm@yahoo.com

 

“Chao ôi, tiết kiệm, nói thì dễ mà thực hiện thì khó. Hi vọng có thể thực hiện nghiêm túc từ trên xuống dưới. Tôi công tác tại 1 trường THPT vùng cao, nhưng trường đóng trên địa bàn thị trấn nên không được hưởng chính sách thu hút. Mỗi tháng lương 2 vợ chồng chỉ vẻn vẹn 7 triệu. Tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền nuôi con...tháng nọ nợ nối tiếp tháng kia. Mỗi lần về quê riêng tiền xe 1 chiều đã đến ngót 500k. Thế mà ở trường cứ động tí là ăn uống, quán sá. Sơ kết học kì: đi ăn. Tổng kết cuối năm: đi ăn. Khai giảng, chế độ anh em được mỗi người 150k, trừ luôn để tổ chức đi ăn. 20/11 được 200k cũng trừ luôn để xuống nhà hàng. Không đi thì tiền đã bị trừ rồi, đi thì…ấm ức.... Vèo...vèo....kì nào cũng thế, năm nào cũng thế.  Đành rằng ăn thì ăn nhưng in ít thôi chứ, hoang phí quá. Anh em kêu thì sếp bảo không có tinh thần tập thể. Kính nhờ các BT nghĩ xem có thể ban hành Luật nào để thực hiện tiết kiệm triệt để, để cho những thân phận con ong cái kiến như chúng tôi được nhờ với!!!” - Lưu Bằng:  khonggoghe@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Lãng phí - xấu xa đậy lại

 

Tiết kiệm ở VN lâu nay vẫn bị dân kêu ca là thiên về hình thức mà không đi sâu vào hiệu quả. Y kiến bạn đọc cũng vạch rõ nhiều góc khuất của thực trạng đó, khiến cho đầu tư nói chung ở VN hầu như vẫn chưa thoát được cảnh “tiền vào nhà khó như  gió vào nhà trống”!

 

“Tiết kiệm ngân sách là sách lược hàng đầu, nhất là cần tính đến tinh giảm số lượng công chức đang cồng kềnh. Hiện nay cả nước có hơn 2 triệu 8 công chức biên chế, chưa tính đến công chức hợp đồng. Lấy 2 triệu 8 nhân cho tiền lương trung bình 4 triệu trên 1 tháng, thì mỗi tháng nhà nước phải chi trả bao nhiêu tỷ. Cộng thêm nhân viên hợp đồng trong toàn quốc nữa, con số quá lớn - sao không tinh giảm bớt? Nước Mỹ có 367 triệu dân mà công chức chỉ có 2 triệu 100 ngàn thôi mà” - Quang:  nhugiai@gmail.com

 

“Rất cảm ơn BT Đam đã phát biểu chính xác. Nhưng nói mãi rồi mà có thấy mấy ai thực hiện đâu. Từ ông cán bộ cấp phòng thôi ở các địa phương cũng đều thích oai đi xe công xịn mà. Tôi thấy Chính phủ đã qui định rõ tiêu chuẩn được đi xe công đi làm nhưng cũng có thấy ai thực hiện đâu, mà những người này lại giữ vai trò chỉ đạo, kiểm soát thực hành tiết kiệm ở các đơn vị? Theo tôi, hãy khoán bằng tiền cho các chức danh được sử dụng xe công đưa đón đi làm việc càng nhanh càng tốt. Như vậy trên cả nước một ngày tiền xăng dầu, công lái xe và hao mòn xe sẽ tiết kiệm được cả chục tỷ đồng, bằng thu nhập của một huyện đấy,  bác Đam ạ” – Thanh Ngoc: muhung2010@yahoo.com.vn

 

“… Lý thuyết là thế, nhưng còn thực tiễn thì… Cần xem xét thực tế tại từng địa phương, nhất là về vùng sâu, vùng xa, những vùng cực kỳ khó khăn để hiểu hơn về thực tế đó. Chứ tôi thấy hiện tượng cán bộ giới chức đi taxi, đi xe ôm là có nhưng cực kỳ ít. Ngược lại, cán bộ lợi dụng xe công đi vào việc riêng hoặc xử dụng xe công không đúng tiêu chuẩn là phổ biến. BT cứ kiểm tra bất kỳ cơ quan, đơn vị nào xem có đúng không” - Anh Hai: nguyenquangduy1966@yahoo.com.vn

 

“Các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức quần chúng cần cắt giảm chi phí tiếp khách, ăn uống, hội họp. Các giới chức nói chung từ trung ương đến địa phương đi công tác nên có quy định tự lo chi phí đi lại ăn uống, không nên để cơ sở lại phải lo chi cho ăn uống, quà cáp ...Đó cũng là nguồn tiết kiệm cho nhà nước” – Nguyen Van Cuong: nguyenvancuong464@gmail.com

 

“Theo tôi nên các cơ quan nên làm thẻ thanh toán ở các hãng taxi cho nhân viên đi công tác, vì ở đây quản lý luôn lộ trình  khi thanh toán. Vừa không mất tiền trả lương lái xe hằng tháng và cả tiền mua xe công, vậy nhà nước tiết kiệm được rất nhiều” - Dat:  thedat0105@yahoo.com

 

Vâng lý thuyết là vậy, nhưng còn thực tế ở VN ta thì… nước nghèo mà vẫn lãng phí nhiều, tiết kiệm được bao nhiêu!

 

Khánh Tùng