Kỳ vọng vào những cuộc thi “không chạy”

(Dân trí) - Bình chọn “Mấy hôm nay đọc tin này của BT Thăng là tin vui nhất…” được Mr Rank: nhtrinh87@gmail.com nêu ra. Đa số phản hồi cũng bày tỏ hoan nghênh, tin tưởng và ủng hộ những động thái mới của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng mà dân gọi đó là những “bước đột phá”.

Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị Thanh tra GTVT sáng 21/2
Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị Thanh tra GTVT sáng 21/2

 

Tín hiệu vui

 

Không rõ phản ứng từ chính các CBCNV trong ngành GTVT ra sao, còn với dư luận nhân dân nói chung, bầu không khí giá lạnh bất thường đầu Xuân dường như đã được xua tan phần nào trước thông tin rất có sức thu hút: sau khi công bố thi tuyển chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ, ngành GTVT sẽ thi tuyển tất cả các vị trí, trừ cấp Thứ trưởng. Động lực tinh thần được tạo ra có thể nói là khá lớn:

 

“Quá hay! Mong các bộ ban ngành cứ thế mà học tập” - Vũ Mạnh Cường:  cuongbh1@yahoo.com

 

“Ủng hộ BT Thăng. Mình rất thích cách thi tuyển đó!” - Trang: trang@gmail.com

 

“Hoan hô BT Đinh La Thăng! Các bộ/ ngành đều làm như Bộ GTVT thì chắn chắc bỏ được nạn chạy chức quyền” - Lê Minh: chipcon2012@gmail.com

 

“Nếu lời BT trở thành hiện thực thì người tài sẽ được trọng dụng, đất nước mới phát triển nhanh được. Hy vọng Bộ GTVT và BT Thăng sẽ là ngọn cờ đầu trong việc làm mang tính đột phá này” - Toan Nguyen: toan_bong@yahoo.cm

 

“Tôi  thấy ý kiến này của BT rất tốt, sẽ là bước đột phá trong công tác cán bộ, sẽ có nhiều chuyển biến trong chỉ đạo điều hành, quản lý. Tôi cầu mong cho ý tưởng này thành công...... Tôi rất yêu quý ngài BT này” - Dũng: Dung1066@gmail.com

 

“Rất hoan nghênh và ủng hộ tuyên bố của BT Thăng. Lời nói của vị tư lệnh đầu ngành GTVT mang tính đột phá trong giai đoạn hiện nay. Dù chưa biết hiệu quả đến đâu, nhưng chí ít nó cũng tạo những động lực tinh thần, khích lệ cho những cán bộ - công chức có năng lực thực tiễn và khoa học trong ngành GTVT có thêm động lực và nhiệt tâm phấn đấu. Và điều chắc chắn nếu làm quyết liệt trong 5 năm tới, ngành GTVT sẽ tạo được một thế hệ lãnh đạo và quản lý vừa trẻ, vừa khỏe, vừa có tài có đức theo đúng nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Nếu tất cả các cơ quan của bộ, ngành và địa phương đều chú trọng phát hiện và đào tạo, sử dụng nhân tài như vậy, tương lai nhân dân ta, đất nước ta sẽ phát triển hơn nhiều” - Trần Việt Khoa:  thongjds2008@gmail.com

 

“Thật sự khâm phục tinh thần dám nghĩ, dám làm của BT Thăng. Đây là tín hiệu đáng mừng, nếu làm được một cách thực sự thì sẽ mang lại thành công lớn trong việc cải cách bộ máy hành chính. Mặc dù tôi lo sẽ vẫn có những kẽ hở để luồn lách và tạo tiêu cực, nhưng vẫn cho rằng đây cũng là thành công bước đầu của BT Thăng trong công tác cán bộ. Chúc ông thành công!” - Nguyễn Thị Hiên:  like_red_roses2000@yahoo.com

 

“Đột phá, đúng là bước đột phá! Hoan hô BT Thăng! Tôi đề nghị từ kinh nghiệm và cách làm hay của ngành GTVT, Chính phủ đưa lên thành quy chế bắt buộc với tất cả các bộ, ngành khác trong việc tuyển dụng các chức danh tương tự. Đây chính là cách làm công khai hóa, minh bạch hóa, chống tiêu cực, chống chạy chức chạy quyền (chỉ làm hỏng cán bộ và gây hại với đất nước). Đây chính là thực hiện sáng tạo Nghị quyết TW4.  Nhưng tôi nghĩ lẽ ra việc này Bộ Nội vụ phải làm trước và phải tham mưu cho Chính phủ từ lâu rồi mới phải!” - Nguyễn Văn Thảo: Thaoxuanthien@yahoo.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Để không còn “chạy”

 

Tin tưởng, hy vọng và chúc thành công. Nhưng nỗi lo lặp lại cảnh “chạy chọt” vẫn chưa thể được xóa bỏ trong tâm thức bao người dân. Hơn nữa, người ta có nhiều lý do để lo vị Tư lệnh có tiếng là dám nghĩ, dám làm, bất chấp sức ép… vẫn có thể bị rơi vào thế “lực bất tòng tâm”…

 

“Chỉ sợ cũng giống như thi công chức, viên chức ấy mà. Ai thi rồi thì biết” - Lan Hoàng:  aimtrang16@gmail.com

 

“Càng thi nhiều càng tiêu cực nhiều. Xã hội VN thì chắc còn lâu mới công bằng được” - Mai Phương: tanmaihp2004@yahoo.com

 

“Tất cả là vấn đề con người thôi! Thi tuyển thì cũng vẫn là con người chấm thi... “Chạy” 15 người chứ… 150 người cũng vẫn “chạy” được, vì 15 người đó kiểu gì chẳng có quan hệ với nhau. Tôi nghĩ tất cả vẫn chỉ là “chi” ra bao nhiêu thôi...” - Võ Hoàng Long:  vo_hoanglong@yahoo.com

 

“BT cũng cần đưa ra quy chế, chế tài cho cả Ban Giám khảo. Nếu không cũng không thể đảm bảo hoàn toàn khách quan trong quyết định tuyển chọn, vì rằng kẻ muốn mua quan chỉ cần chọn ông quan to nhất, có ý kiến quyết định nhất để “mua” thì lợi thế sẽ nghiêng hẳn về anh ta. Hoặc cũng khó tránh được nguy cơ "Nhóm lợi ích" ở đây…” - Đức Hải:  hongduchai@hotmail.de

 

“Theo tôi thi tuyển chưa chắc đã hoàn thiện. Ví dụ ngoài quê tôi huyện MH, tỉnh Q, mặc dù thi tuyển công chức nhưng khi thi ai điểm cao chưa chắc đã đậu vì còn khâu phỏng vấn, khâu này ai có tiền đút lót thì mới được. Hoặc như bên giáo dục giờ huyện đề ra là tuyển ghép: ví dụ như ai tuyển bên môn Văn thì phải có cả bằng Văn và Sử hoặc Địa; như môn Toán thì họ tuyển là Toán và Tin; Hóa thì thêm Lý... Họ ghép lại với mục đích là ai có tiền thì được vào. Ngoài quê tôi tiêu cực rất nhiều, là điều rất đau đầu với những người nghèo không có tiền...” - Đinh Quốc Huy:  dalathuy@gmail.com

 

“Vẫn luôn mong mỏi một VN thịnh vượng, phát triển và nhanh chóng hội nhập với thế giới. Một VN không còn nạn chạy chức chạy quyền để người giỏi không còn phải làm trái nghề, trong khi người kém thì lại có thể tác oai tác quái bởi có được chức vụ to hơn....” - Hacker:  hacker@admin.com

 

Trên tất cả, lại thêm một thông điệp lạc quan nữa được đại đa số người dân gửi tới BT Đinh La Thăng:

 

“Tôi rất hy vọng "hiện tượng Đinh La Thăng" phát huy được điều này, cũng là điều mà toàn dân mong đợi. Chúng tôi sẽ chờ kết quả và ủng hộ ngài” - Nguyễn Hiệp:  qvtieptq@gmail.com

 

Khánh Tùng