Không diệt trừ tham nhũng, không giảm được nợ công!

Những hình ảnh về tuyến đường trục phía nam Hà Nội được bày biện trên các trang báo khiến  người ta đau lòng. Những thanh sắt gỉ sét, những  mặt đường bị bong tróc, những tấm gạch vỡ nát. Đau lòng, tức giận và cười ra nước mắt vì một  trò phô diễn quá hài hước. Thế giới văn minh phải ngả nón vái dài một loại công nghệ siêu nhẹ thi công cầu đường thay cho bêtông cốt thép, đó là xốp. Không biết các lò đúc tiến sĩ nước Việt có  luận án nào về công nghệ này chưa.

Không diệt trừ tham nhũng, không giảm được nợ công! - 1

Ảnh: VOV

Trước đó từng có công nghệ bêtông cốt tre, bêtông trộn đất, nay có thêm công nghệ xốp. Chủ đầu tư dự án là Cty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 giải thích: “Cầu vượt đường sắt đã thông xe kỹ thuật từ năm 2012, tuy nhiên tại thời điểm đó chưa lắp đặt đường dây cấp điện hệ thống chiếu sáng. Do vậy, trong quá trình thi công lát vỉa hè dành cho người đi bộ, đơn vị thi công đã đặt 1 tấm xốp diện tích 40cm x 40cm để định vị những vị trí đấu nối luồn cáp vào chân cột đèn chiếu sáng”. Cần làm rõ nghi án “bêtông cốt xốp”, nếu làm sai phải nghiêm trị, nếu đúng như giải trình thì cũng kết luận cho rõ ràng.

Dự án 6.076 tỉ đồng, có những dấu hiệu không bình thường, không thể bỏ qua cho xong chuyện. Nếu phát hiện tiêu cực, rút ruột công trình thì xử thật nghiêm. Chỉ một con đường đã ngổn ngang như vậy, còn biết bao nhiêu dự án công trình khác, nơi đây hư hỏng một phần, nơi khác thất thoát một ít, còn chi túi tiền đất nước nữa.

Cuối năm 2014, nợ công đạt con số 1,8 triệu tỉ đồng, tương đương 46,4% GDP, ước tính cuối năm 2015 nợ công lên tới 50,3% GDP. Theo đà này, nợ công có thể tiếp tục tăng vượt xa ngưỡng an toàn. Sẽ không khó để hình dung một quốc gia vỡ nợ, và nếu không tỉnh táo hành động, ngày đó sẽ đến.

Hành động bằng cách gì? Bên cạnh sản xuất kinh doanh làm ra của cải vật chất, việc làm khẩn cấp là siết chặt các dự án đầu tư hạ tầng. Một đồng đi vay nước ngoài về đầu tư xây dựng bị mất đi nửa đồng vì tham nhũng thì nợ công chồng chất là đương nhiên. Đối với những dự án có dấu hiệu tham nhũng, điều tra xét xử theo pháp luật, thu hồi tiền ăn cắp về cho ngân sách. Nếu như công trình nào cũng siết chặt, chắc chắn sẽ hạn chế được tham nhũng.

Sẽ không giảm được nợ công nếu như không diệt trừ tham nhũng.

Lê Thanh Phong

(Theo báo Lao động)