Hồi tiếp chuyện Từ Liêm lên Quận: Không đơn giản chỉ là cái tên

(Dân trí) - Nhiều nỗi niềm còn chưa được giải tỏa quanh việc huyện Từ Liêm … đi lên để chia tách thành 2 Quận, sự bất đồng lại tiếp tục được nhấn mạnh trong đa số ý kiến cư dân về 2 cái tên được lựa chọn là “Bắc Từ Liêm” và “Nam Từ Liêm”.

Huyện Từ Liêm đã chuẩn bị cơ sở vật chất từ rất lâu cho việc lên quận (ảnh: Quang Phong)
Huyện Từ Liêm đã chuẩn bị cơ sở vật chất từ rất lâu cho việc lên quận (ảnh: Quang Phong)

 

Hỏi đằng đông, chọn đằng tây?

 

Dù còn chưa hài lòng với “vòng luẩn quẩn” nhập – tách, tách – nhập song cũng biết dù sao đó là chuyện đã rồi và mọi công việc chuẩn bị xem như đã hoàn tất, nhưng điều khiến dư luận nhân dân, nhất là cư dân TL, càng bất bình hơn là nói “xin ý kiến dân” song dân nói một đằng, lựa chọn vẫn một nẻo. Vậy hỏi thì vẫn hỏi mà nghe vẫn không nghe?

 

“Tôi được tham dự lấy ý kiến cử tri việc tách huyện TL thành 2 quận và một số xã tách thành 2 phường. Tôi thấy tất cả những cử tri chỗ tôi được phát biểu đều nhất trí tách huyện làm 2 quận và một số xã làm 2 phường, nhưng không đồng tình lấy trùng tên huyện, trùng tên phường chỉ khác nhau Nam hoặc Bắc huyện và số 1 hoặc số 2 ở phường. Đặt tên như vậy sẽ rất khó khăn cho những người xa quê hương hoặc những người muốn tìm đến người quen ở phường thì làm sao nhớ được là Bắc hay Nam và phường số 1 hay phường số 2…? Rồi đời đời con cháu sẽ khốn khổ về chuyện đặt tên huyện, tên phường kiểu này. Tôi nghĩ không thiếu gì tên có ý nghĩa. Nếu cần giữ lại tên cũ thì chỉ để một địa danh lấy tên đó là được, còn lại phải lấy tên khác để thuận cho muôn người. Chẳng hạn lấy một địa danh làm quận TL, còn một địa danh tên quận Thăng Long họặc Mỹ Đình. Còn đối với các xã tách làm 2 thì chỉ cần một phường lấy tên xã cũ, còn một phường lấy tên mới vì xã nào cũng còn có những tên mang đậm ý nghĩa lịch sử. Như thế có thuận lợi hơn không? Đề nghị Chính phủ nên cân nhắc kỹ khi quyết định đặt tên quận, tên phường mới sao cho thuận lợi với mọi người dân” - Vũ Dũng:  Vudung@yahoo.com.vn

 

“Hôm nay tôi đi họp để nghe họ lấy ý kến nhân dân về dự án chia tách quận mới và biểu quyết. Phần chia tách 100% ý kiến nhất trí. Phần tên Quận và Phường bà con phản đối ầm ầm mặc dù vị chủ tọa cố gắng lái theo tên mà những người  xây dựng dự án muốn đặt. Khi biểu quyết chỉ có lèo tèo bảy, tám người  đồng ý (cuộc họp ở Hội trường xã Cổ Nhuế chật ních khoảng 150 người) . Phần lớn đề nghị đổi tên 2 quận mới là Từ Liêm và Mỹ Đình hoặc Từ Liêm và Thăng Long” - Vo Van Minh:  vovanminh749@yahoo.com

 

“Sáng nay mình cũng vừa đi họp để nghe cán bộ xã lấy ý kiến về việc này. Mình nghe nói đây chỉ là dự thảo thôi chứ chưa chính thức.Tuy nhiên nghe cái tên Bắc với Nam mà buồn cười quá. Không hiểu ông nào nghĩ ra 2 cái tên tối nghĩa như vậy? Lại còn phường Cổ Nhuế 1 với phường Cổ Nhuế 2 nữa chứ. Chẳng hiểu các ông ấy nghĩ sao nữa…” - Minh Quang:  quangminhvt9@yahoo.com

 

“Chiều 1/12, nhân dân thôn Ngọc Đại, Đại Mỗ chúng tôi mới họp cử tri. Khi nghe đọc lên 2 cái tên này, cả hội trường hàng trăm người ai cũng buồn vì thấy sự tùy tiện và như thiếu cảm xúc của người nghĩ ra tên đó. Bởi vậy 100% cử tri thôn Ngọc Đại chúng tôi nhất trí chỉ nên giữ lại 1 quận có tên là TL, còn quận mới nên là Mỹ Đình. Nghe vừa gọn, vừa dễ nhớ, vừa có hàm ý sâu sắc đánh dấu thời kì mới của Hà Nội đổi mới!” - Hy (Đại Mỗ):  thuhuong2719@gmail.com

 

“Tôi ở TL. Hôm trước đi học để đóng góp ý kiến về tên quận, thấy 99% không tán thành chia Bắc – Nam. Nhưng sáng hôm sau thấy hình như đã phê duyệt, vậy thử hỏi lấy ý kiến của dân làm gì nhỉ??? (Mà Bắc - Nam nghe có vẻ chia cắt quá)” - Nguyễn Thăng:  thangtyt@gmail.com

 

“Nhà tôi ở Mỹ Đình, được tổ dân phố mời dự họp bàn về tên của hai quận mới. Tôi thấy không ai đồng tình với 2 cái tên Nam và Bắc TL cả, nhưng hình như đã được ai đó đặt trước rồi nên họp tổ dân phố chỉ là hình thức, tốn thời gian và gây bức xúc thêm cho dân thôi!” - Dang Linh:  linhtoan2003@yahoo.com

 
Huyện Từ Liêm sẽ được tách thành 2 quận mới của Hà Nội (Sơ đồ: Ngọc Diệp)  
Huyện Từ Liêm sẽ được tách thành 2 quận mới của Hà Nội (Sơ đồ: Ngọc Diệp)  
 

Khéo co thì ấm…

 

Khác với cơ sở luận điểm được đưa ra chính thức thường bị dư luận đánh giá là xa rời thực tế, không tính tới (hoặc cố tình lờ đi những khoản chi “khủng” rất lãng phí), “điểm tựa” cho các đề xuất kiến nghị của người dân tỏ ra vững chắc và có sức thuyết phục hơn bởi tỏ rõ sự “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”:

 

 “Theo tôi,  đặt tên quận  TL và Mỹ đình là tốt nhất vì tiết kiệm được 50% thủ tục hành chính như con dấu, hộ khẩu, CMTND và rất nhiều thủ tục khác...Khi nhắc đến quận Mỹ Đình thì cả nước và người dân đều đã biết địa điểm để tiện đi lại...” - Thanh:  khanh543@gmail.com

 

“Tôi là một công dân TL. Tôi thấy việc cán bộ huyện lấy cớ giữ lại cái tên lịch sử TL để đặt cho 2 quận mới là Bắc TL và Nam TL thật không ổn tí nào. Tôi nghĩ, lịch sử đâu có một ghi chép nào tồn tại 2 cái tên như vậy. Nếu quý cán bộ muốn giữ lại tên lịch sử thì vui lòng giữ cho trọn vẹn. Có thể để tên một quận là TL và đặt tên quận mới bằng một cái tên khác, như thế hợp lý hơn. Tương tự như tên phường... Dù cho đó không phải là những cái tên lịch sử thì việc đặt tên phường với cái hậu tố 1, 2... thật chẳng ra sao cả!” - Phạm Quốc Thắng: thangpq@outlook.com.vn

 

“Sao lại suy nghĩ… bảo thủ đến vậy? Chỉ nên giữ tên TL cho quận mới phía bắc huyện, nó có tính kế thừa lịch sử và chỉ vậy là đủ. Còn quận mới phía nam nên đổi là Mỹ Đình để đánh dấu một địa danh mới trong thời kì đổi mới hậu 1.000 năm Thăng Long. Sự bề thế của Mỹ Đình hôm nay đủ nói lên một một tầm vóc mới của Hà Nội mới trong đổi mới.  Như vậy bằng cách  cho quận mới mang tên Mỹ Đình, nhân dân TL vừa cùng lúc kế thừa lịch sử, vừa phản ánh được tầm vóc mới của một TL đổi mới. Xứng đáng là một quận vừa đẹp cảnh quan, vừa bề thế, hiện đại hình thành trong thời kì Đổi mới. Nhân dân chúng tôi tha thiết đề nghị HDND thành phố Hà Nội nên thể theo nguyện vọng của đại đa số cử tri mà hãy đổi tên quận Nam TL thành quận Mỹ Đình!” - Nguyễn Duy Hy:  nguyenhyhanoi@gmail.com

 

Để khéo co hơn nữa, rõ ràng biện pháp tách tách nhập nhập kiểu này sẽ chỉ đẻ ra nhiều thứ vô cùng lãng phí, hơn là tiết kiệm và tiện dụng. Vậy thì liệu có nên?

 

 “…Thủ đô Washingtơn của Mỹ chỉ có triệu dân và không thay đổi địa giới suốt hai thế kỷ qua. Hà Nội sau khi nhập Hà Tây vào, tôi thấy dường như đã biến Thủ đô thành "tỉnh Hà Nội" theo đúng nghĩa đen kể cả về diện mạo cũng như cách cư xử của dân "tỉnh Hà Nội". Việc biến huyện thành quận trong khi các quận còn lại còn chưa ra quận theo đúng nghĩa, theo tôi, là không nên chút nào. Hãy cải tổ lại các quận cũ cho tử tế… như xưa….Dẹp sạch vỉa hè cho quang đãng để dành lối đi bộ. Lòng đường không có đậu xe, gửi xe bừa bãi. Xây thêm nhà vệ sinh công cộng để  giữ gìn vệ sinh chung…” - Nguyen Van Chi:  chi.imsat@gmail.com

 

Khánh Tùng