Bạn đọc viết

Hoan nghênh lời phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24

(Dân trí) - Trung Quốc luôn gây căng thẳng trên Biển Đông làm mất lòng tin chiến lược của các nước trong khu vực và khiến Mỹ xoay trục sang châu Á là Bất Trí...

Hoan nghênh lời phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24
Nhân dân Hà Nội ngày 11/5 sáng nay xuống đường phản đối Trung
Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép trên lãnh hải nước ta 
(ảnh: Nguyễn Đoàn)

Đi ngược lại thỏa thuận và nhận thức chung mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được và tinh thần của “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC) mà Trung Quốc đã ký là Bất Tín.
 
Việc Trung Quốc thời gian qua có những hành xử rượt đuổi, đập phá, tịch thu toàn bộ ngư cụ, thủy sản khai thác được, kể cả đánh đập và bắn cháy tàu cá của ngư dân Việt Nam ngay trên vùng biển đảo Hoàng Sa của mình là Bất nhân.
 
Để cho tờ Thời báo Hoàn Cầu dùng lời lẽ ngỗ ngược đòi "cho Việt Nam bài học" là Bất Lễ.
 
Vừa mới được Việt Nam không chỉ đưa tàu đi tìm kiếm cứu hộ, mà còn cho phép tàu Trung Quốc và các nước trong khu vực vào vùng biển Việt Nam tìm kiếm chiếc máy bay MH370 chở theo hành khách, trong đó có đến 2/3 là công dân Trung Quốc bị mất tích, chỉ mới cách đây 2 tháng, thế mà nay Trung Quốc lại ngang ngược đưa giàn khoan vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có cả máy bay yểm trợ và dùng cả tàu quân sự đâm, va tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển Việt Nam là Bất Nghĩa.
 
Luôn gây căng thẳng trên Biển Đông làm mất lòng tin chiến lược của các nước trong khu vực và khiến Mỹ xoay trục sang châu Á là Bất Trí.
 
Đi ngược lại thỏa thuận và nhận thức chung mà Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã đạt được và tinh thần của “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC) mà Trung Quốc đã ký là Bất Tín.
 
Với việc hạ đặt giàn khoa HD 981 lần này, Trung Quốc không phải chỉ gây hấn mà thực chất là chuyển từ xâm lược bằng vũ trang (như đã nổ súng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa và một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa) sang thủ đoạn XÂM LƯỢC MỀM đối với vùng biển của Việt Nam. Đi dần từng bước trong việc hiện thực hóa cái gọi là “Đường lưỡi bò”, “Đường chữ U”, “Đường 9 đoạn” mà họ đã tự vẽ ra trên giấy cách đây hơn 60 năm, nhằm cướp đi không gian sinh tồn trong tương lai của dân tộc ta.
 
Là người Việt Nam, tôi hết sức hoan hỉ trước lời tuyên bố mạnh mẽ “Việt Nam sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bằng mọi biện pháp cần thiết, hợp pháp" của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24 vào cuối giờ sáng nay.

Ngô Văn Minh