Bạn đọc viết:

HN đường thông, hè thoáng - Được nhiều hơn mất

(Dân trí) - Tôi thấy mừng khi quyết định dẹp bỏ điểm trông xe trên 262 tuyến phố đã được thực thi. Mỹ quan thủ đô được trả lại, sự đi lại đã thuận tiện hơn cho người đi bộ và cả các phương tiện khác trên tuyến phố đó.

HN đường thông, hè thoáng - Được nhiều hơn mất - 1
Bãi xe bít lối của người đi bộ trên phố Đinh Lễ bị công an xử lý (ảnh: Quang Phong)

 

Tuy nhiên vừa qua có nhiều cửa hàng kinh doanh ven phố có phản ánh doanh số bán hàng giảm rồi, kêu ca “chết đói hết". Điều đó không đúng.

 

Tôi đã sống ở nước ngoài nhiều, chẳng thấy ở đâu có cái kiểu kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như ở VN: nhà nhà kinh doanh, người người kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Rồi đến ...trông xe cũng ra vỉa hè ăn theo.

 

Tôi nghĩ Bộ GTVT và thành phố nên mạnh tay, vì các nguyên nhân sau:

 

- Tuy khó khăn cho một số người, nhưng tạo thuận lợi cho rất nhiều người. Đặc biệt là tạo đà cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở trông giữ xe hiện đại.

 

- Các doanh nghiệp, tiểu thương sẽ giảm bớt được chi phí thuê nhà tại các khu vực trung tâm thành phố. Vì khi hoạt động buôn bán không thuận lợi, sẽ chỉ có một vài ngành hàng có thể có nhu cầu thuê các tuyến phố đó, cho nên các chủ nhà đương nhiên sẽ phải hạ giá thuê nhà.  Việc hạ giá thuê nhà kéo theo việc giá nhà đất các khu phố cổ sẽ sẽ phải hạ về đúng giá trị thực của nó (đấy cũng đã và đang là một trong các yếu tố gây lạm phát cho nền kinh tế).

 

Tôi tha thiết mong thành phố nên mở rộng diện cấm trông giữ xe hơn nữa, để cho thành phố mình ngày càng văn minh, hiện đại. Xin cảm ơn báo Dân trí.

 

Vuong Nguyen 

email:  dongdoxanhvn@gmail.com