Đốt pháo không nổ: ĐƯỢC ít, MẤT nhiều

(Dân trí) - Sự quan tâm của tới chuyện đốt pháo vẫn rất lớn trong dư luận, dù lệnh cấm đã có hiệu lực nhiều năm. Thiểu số người thích pháo nay càng thêm có lý do ủng hộ khả năng được đốt “pháo không tiếng nổ”. Ngược lại, số đông vẫn kiên quyết NÓI KHÔNG với pháo.

Đốt pháo không nổ: ĐƯỢC ít, MẤT nhiều
Giao thừa vừa qua, các loại pháo vẫn được 1 số người dân đốt bất chấp lệnh cấm (ảnh chụp trên địa bàn huyện Xuân Trường, Nam Định)

 

Ranh giới mong manh

 

Có lẽ vẫn đánh giá cao rằng ý thức của người dân VN ta... ngang ngửa với cư dân thế giới, để dù chỉ chiếm số ít nhưng những người thích đốt pháo vẫn viện dẫn ra nhiều lý lẽ bảo vệ cho quan điểm của mình. Song một điều có thể thấy rõ ngay là ranh giới giữa đốt pháo “không tiếng nổ” tới đốt tràn lan cả pháo nổ là rất mong manh.

 

“Đốt pháo đã đi vào truyền thống của dân tộc hàng ngàn năm cho mỗi dịp Tết đến Xuân về, đám cưới, đám hỏi… Tôi nghĩ, cho đốt pháo trở lại mới vui, ngày Tết không có tiếng pháo nổ buồn quá, thức để đón giao thừa chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa đám cưới không có pháo nổ cũng buồn.... Biết rằng trước kia khi còn được đốt pháo đã có rất nhiều tai nạn chết người thương tâm, nhưng số người  chết do đốt pháo có lẽ không bằng 1/10 chết do tai nạn giao thông. Vấn đề là các cơ quan quản lý phải quản lý chặt chẽ vật liệu nổ & các thiết bị gây nổ. Còn về sản xuất thì theo tôi, chỉ cho các nhà máy quốc phòng sản xuất pháo thôi” - Nguyễn Đức Thuyên:  nguyenducthuyen1974@gmail.com

 

“Đã là Tết thì phải có pháo mới có không khí Tết chứ. Hơn nữa, tiếng pháo đêm giao thừa đã ăn sâu vào tiềm thức bao người dân VN rồi mà. Tết mà không được đốt pháo, cũng chẳng nghe thấy tiếng pháo, có lẽ chẳng mấy ai buồn đón giao thừa nữa. Ở quê hầu như mọi người đón giao thừa để được ngắm pháo hoa là chính, chứ còn xem các bác đốt pháo trên truyền hình thì còn gì là thú vị nữa? Tôi nghĩ, VN ta mà cấm pháo khác gì xóa đi 1 nét văn hóa trong dịp Tết cổ truyền đâu? Nhưng bây giờ cho đốt pháo mà pháo lại không có tiếng nổ, thế thì còn gọi gì là pháo nữa? Chơi như thế chỉ thêm ức chế!...” Leo_Gió:  taducviet92@gmail.com

 

“Theo tôi nghĩ, từ ngày cấm pháo ở VN đến nay dân ta đã làm giàu cho TQ không biết bao nhiêu tiền vì pháo lậu. Vì vậy cho người dân được dùng pháo trong nước sản xuất là đúng, vì Nhà nước vừa thu được thuế mà người dân lại được thỏa mãn nhu cầu không thể thiếu trong đêm cuối năm” - HoaLS:  HoaLS@gmail.com

 

“Tôi nhất trí với việc đưa loại pháo này vào sử dụng, nhưng cũng cần đề phòng và có biện pháp để hạn chế tình trạng "lách luật" chuyển thành "pháo có tiếng nổ" ở VN” - Chau2013: chaulm2013@yahoo.com...

 
Đốt pháo không nổ: ĐƯỢC ít, MẤT nhiều
Dư luận đã phản ứng mạnh mẽ với tình trạng vẫn "lách luật" đốt pháo dịp Giao thừa (ảnh minh họa: báo Hải Dương)
 

Lợi 1, hại… cả nền kinh tế

 

Đề xuất cho đốt loại pháo không nổ bị một tỉ lệ áp đảo trong dư  luận coi như lại thêm 1 “siêu ý tưởng” nữa, đồng thời còn gợi liên tưởng tới 1 lời khuyên chí lý… “lợi thì có lợi… nhưng răng chẳng còn” (???) Quyết tâm NÓI KHÔNG với đốt pháo được thể hiện qua đại đa số phản hồi của bạn đọc:

 

“Cấm đốt pháo là một chủ trương đúng đắn của Nhà nước, đã được đại đa số người dân hưởng ứng, thực hiện tốt. Có chủ trương này, hàng năm đã giảm hoang phí chắc phải hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng và giảm hẳn được tai nạn do cháy nổ. Một chủ trương đã đi vào lòng dân, vậy mà bây giờ Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội lại muốn sửa đổi quy định, để người dân lại được mua, đốt pháo là sao? Pháo không nổ thì vẫn có thể gây cháy chứ? Tiền cho đốt pháo hãy  để  cứu đói giảm nghèo. Không thể chỉ vì cho một cơ sở của Bộ sản xuất pháo rồi sửa quy định để bán sản phẩm. Đề nghị Nhà nước xem xét cẩn trọng, cấm tiệt ngay ‘siêu ý tưởng” này!” - Phạm Thế Chiến:  phamtc45@gmail.com

 

“Đọc bài này nhận thấy mấy điều:

 

1). Cho Tết đốt pháo không tiếng nổ, theo tôi chủ yếu là để… cứu Nhà máy Z121 đã sản xuất khoảng 10 loại pháo này mà không thể bán được (?)

 

2). Cho Tết đốt pháo không tiếng nổ là để việc buôn lậu pháo nổ từ TQ gia tăng gấp bội và diễn ra quanh năm?

 

3). Cho Tết đốt pháo không tiếng nổ là để tiếp tục một thử nghiệm nữa, nhưng nếu không quản lý được an ninh trật tự xã hội và buôn lậu thì… lại cấm (VN vốn bị coi là đất nước của nhiều nghịch lý và các thử nghiệm cho nền kinh tế mà?)

 

Tuy nhiên, tôi nhớ từ khi còn bé cho đến lúc đã có gia đình riêng, mỗi dịp giao thừa đến, nhà nào đốt pháo mà có nhiều viên pháo không nổ hoặc xì thì lập tức mồng một Tết có đắt bao nhiêu họ cũng đi mua phong pháo khác về đốt lại. Ai cũng cho rằng pháo mà nổ to, nổ hết thì năm đó sẽ làm được nhiều tiền và gia đình vui vẻ hạnh phúc. Vì vậy, là người Việt thì có nên đốt pháo xì dịp đầu năm?” – Nói thật: noithat@yahoo.com

 

“Lại chuyện đốt pháo. Tôi không ủng hộ tin mới này, đã rất khó khăn mới loại khỏi ý nghĩ của đa số các gia đình về đốt pháo trong dịp Tết, giờ lại muốn quay lại ư? Đang cấm mà vẫn có người mua hàng lậu về đốt gây nguy cơ hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường rồi. Giờ chỉ cần nới...là dễ loạn ngay vì dân mình giỏi ‘vận dụng’ lắm.... Không biết đây là ‘vì nét đẹp truyền thống’ hay ‘vì lợi ích nhóm’??? Dẹp thì khó, thổi thì lan nhanh lắm. Các nhà quản lý hãy tính toán cân nhắc thiệt hơn kỹ vào nhé. Có chăng chỉ là cho phép sử dụng trong dịp lễ hội thôi, mà phải đảm bảo quản lý chặt được cơ” - Tanhia63:  thanhdangminh@gmail.com

 

“Cũng vẫn là Pháo cả. Nhà nước đã mất biết bao công sức, tiền của… Người dân nói chung cũng đã mất không biết bao trăn trở chỉ vì một tiếng nổ vô hồn nhưng nhiều họa...trước đây. Mấy năm rồi vừa mới đươc yên thân tý chút khi không còn phải nghe cái tiếng pháo vô hồn lắm họa kia nữa, thật là "ngày vui ngắn chẳng tày gang"... Bây giờ liệu có phải vì ai đó vừa ở trên trời xuống, thiếu việc làm nên bày ra để... ĐỐT NHÀ MUA VUI (???)” - Anh Sơn: baba@12.com.vn

 

Kết luận: “1 anh LỢI, còn toàn bộ nền kinh tế HẠI” của Bunvitien: bunvitien1234@yahoo.com xem ra rất đáng lưu ý đấy!

 

Khánh Tùng