Đại biểu không "bấm nút": Một mình nhưng không đơn độc

(Dân trí) - Trường hợp ủng hộ thiểu số được dư luận dành cho đại biểu HĐND duy nhất không “bấm nút” tách Từ Liêm thành 2 quận. Mặc dù tình thế như Nguyễn Linh: boynghethuat22@gmail.com nhận xét: “… Ủng hộ chú rất nhiều dẫu biết rằng ở trên đã quyết thì không thay đổi được!”

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Tiếng nói từ cơ sở

 

Trước đó đã có rất nhiều ý kiến chia sẻ quan điểm với ông Nguyễn Hữu Kiên, một công dân đang sinh sống trên địa bàn huyện Từ Liêm (TL), đồng thời là Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện TL, cũng là đại biểu duy nhất tại cuộc họp HĐND huyện diễn ra sáng 5/12 không “bấm nút” tán thành phương án tách huyện TL thành 2 quận.

 

Song có lẽ cũng như Nguyễn Linh, ai cũng hiểu rằng ý dân… là một chuyện…Dẫu sao, nhiều người vẫn gửi gắm hy vọng vào những "nút bấm" trong tay các đại biểu HĐND được cho là gần dân nhất. Để rồi khi hay tin chỉ có 1 người trong số các đại biểu HĐND huyện TL cùng chung tiếng nói với dân, nỗi buồn còn đó nhưng niềm vui cũng phần nào quay trở lại…

 

“Ý kiến của đại biểu Kiên cũng trùng với đại đa số ý kiến của người dân TL và cả nước. Dân biết tin vào cái đâu khi mà lời nói của cán bộ giới chức vẫn không đi đôi với việc làm, trong khi họ luôn hô hào chống quan liêu lãng phí thì giờ đây việc tách huyện lại là 1 việc làm vô cùng lãng phí trong bối cảnh kinh tế hiện nay? Rõ ràng điều đó chỉ làm lợi cho 1 bộ phận nào đó bị dân cho là “nhóm lợi ích”, bởi họ lại có cơ hội mua quan bán tước, lãng phí tiền của của nhân dân. Dân lại phải đóng thêm thuế/phí nuôi thêm một cơ số cán bộ “sáng cắp ô đi tối cắp về” mà thôi. Chúng tôi thấy phân tích của đại biểu Kiên rất sáng suốt... Lý do tách quận để xứng tầm quản lý chỉ là nguy biện mà thôi, nếu không thay đổi cách quản lý thì có tách làm 3 hay làm 4 chắc hiệu quả cũng chỉ như vậy” - Hoàng Dũng:  dunghadong2@yahoo.com.vn

 

“Tôi  thấy ý kiến của ông Kiên là đáng suy nghĩ và trân trọng. Tôi thấy việc lên Quận vừa rồi về chủ trương thì hợp lòng dân, nhưng tên đặt thì dân tình phản đối rất nhiều. Tôi cũng đi dự họp để nghe người ta “xin ý kiến”, có đến hơn 80% người dự họp không đồng ý đặt tên Quận là Nam, Bắc TL. Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm qua đi làm về vợ tôi lại bảo: "Các ông phản đối gì cho lắm, hôm nay báo đăng hơn 90% nhất trí với tên Quận như vậy". Tôi tê tái cả người, không lẽ người ta lại trắng trợn và coi thường dân đến vậy? Nếu thế thì “xin ý kiến dân” làm gì?” - Vo Van Minh:  vominhpho749@yahoo.com

 

“Tôi chẳng hiểu nổi HĐND huyện TL có nhiều “ông nghị” như vậy, mà sao lại chỉ có 1 đại biểu nói rõ và phân tích được những điều tỏ rõ là rất tâm huyết với dân? Nếu cứ kiểu văn hóa nghị trường thế này thì lại tiếp tục đẻ ra bộ máy hành chính cồng kềnh nữa, lại gia tăng thêm số % cán bộ công chức “sáng cắp ô đi tối cắp về”. Trong khi đó chính họ luôn hô hào cải cách bộ máy hành chính? Nói vẫn không đi đôi với làm, người dân biết tin thế nào?” - Phongxaly:  pholykhamxay2006@gmail.com 

 

“Đây mới đúng là con người trăn trở, có suy nghĩ mong muốn tốt đẹp cho dân, cho đất nước được hưng thịnh. Chứ không phải cán bộ quan liêu, sẵn sàng giơ tay biểu quyết mà có lẽ cũng không cần biết vấn đề là gì….Khâm phục những phân tích và nhận định sâu sắc của anh Kiên!” - Quan Cao Huy:  caohuyquan@vnn.vn

 

“Cảm ơn ông Kiên. Đây mới thật là người đại biểu chân chính của nhân dân, đã dám nói thẳng nói thật một vấn đề rất thật mà những người khác chắc vẫn cố tình khỏa lấp đi để…” - An Hoa:  anhoa@yahoo.com

 

“Tôi là một người dân TL và tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến xác đáng của Đại biểu Nguyễn Hữu Kiên. Đề nghị chính quyền cần xem xét kỹ lại có nên tách ra làm 02 quận không? Bộ máy càng cồng kềnh càng khó quản lý và yếu kém...” - Le Tu 8888:  letu8888@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
Song hành cùng dân

 

Dân thường chê đa số cán bộ giới chức hiện nay xa dân, không lắng nghe để hiểu tâm tư nguyện vọng của dân. Ngược lại, với những đại biểu như ông Dương Trung Quốc, ông Nguyễn Hữu Kiên…dù tiếng nói còn chiếm tỉ lệ khá khiêm tốn trên các diễn đàn quan trọng, song sự ủng hộ, tán đồng và ngợi khen từ phía dư luận nhân dân lại rất lớn bởi dân thấy được sự thể hiện trách nhiệm từ chính đại biểu đại diện cho dân:

 

“Năm nay tôi 76 tuổi, đã có trên 50 năm công tác và làm việc qua một số doanh nghiệp. Tôi thấy rằng thời bao cấp các tổ chức phình to trong điều kiện thông tin liên lạc, lạc hậu, khó khăn. Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường thì các phòng  ban ở các doanh nghiệp, tỉnh, huyện, xã, thôn được xé nhỏ ra thành nhiều cấp hành chính. Đây không phải là do trình độ quản lý mà là một biểu hiện tham nhũng. Cả nước ta diện tích chỉ bằng 1 tỉnh của TQ mà số tỉnh thành của ta lai gấp 3 lần TQ, có hợp lý không? Rồi nợ công sẽ đè lên đầu dân không lâu nữa đâu!” - Võ Tá Vinh:  bacvotavinh@gmail.com

 

 “Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến ông Kiên. Làm cái gì thì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo và khoa học, chứ không nên rập khuôn, tính theo đám đông. Trình độ quản lý của cán bộ VN tôi thấy đã được nâng lên khá  nhiều. Qua thống kê thấy bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ… tăng lên rất nhanh, vậy mà tại sao lại nói: rộng quá không điều hành được? Phải chăng đây là do lợi ích nhóm để hưởng lợi riêng?... Theo tôi, đến nay những ai không đủ trình độ năng lực quản lý thì nên từ chức ngay, để nhường chỗ cho những người có trình độ và nhiệt tình làm việc thì dân mới được nhờ. Đừng nên chia tách lại phình thêm bộ máy cán bộ không đủ trình độ rồi vẫn hành dân là chính!” - Nguyen Toan:  xuantoan898@gmail.com

 

“Ủng hộ ý kiến anh Kiên, rất tâm huyết và có trách nhiệm  với nơi mình sinh sống” - Nguyen Thi Hong Ha:  hanguyendang60@gmail.com

 

“Rất chuẩn! Đã khá lâu rồi tôi mới thấy có đại biểu thẳng thắn góp ý với HĐND và phát biểu ý kiến thể hiện đầy trách nhiệm như vậy. Người dân chúng tôi mong muốn có nhiều đại biểu như vậy, mong họ hãy mang hết năng lực và trí tuệ của mình để làm việc thực sự vì lợi ích của đất nước và của nhân dân” - Lan Anh:  kipyoung.anh@gmail.com

 

Dân tin, dân ủng hộ những đại  biểu một mình nhưng không đơn độc này, nhưng lại cũng lo thay cho sự đơn độc của họ:

 

“Tôi rất đồng tình với ý kiến của anh Kiên. Tuy nhiên, một anh Kiên sẽ làm thế nào đây? Mình anh không thể lại được với nhiều người, tôi lại lo cho anh Kiên....” - Xuân Thủy:  thuynguyen.tchc@gmail.com
 

Kiều Anh