Bạn đọc viết:

Có những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết

(Dân trí) - Mọi người ai cũng muốn tên sát nhân máu lạnh Lê Văn Luyện phải bị tử hình, nhưng ít ai hiểu rằng lúc này đây - cái chết đối với hắn chẳng là gì. Với bản án lương tâm mà hắn đang phải chịu còn đau đớn hơn cả cái chết nhiều.

Vụ án giết người cướp vàng vừa xảy ra ở Bắc Giang đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhưng đa phân ai cũng muốn dành bản án cao nhất cho hung thủ. Những người thực thi pháp luật cũng cảm thấy rất khó xử với vụ việc lần này. Nhà nước đã ra luật thì không thể làm trái luật, mà làm đúng luật lại khiến dư luận bất bình, bức xúc.
 
Có những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết - 1

Lê Văn Luyện bị bắt tại Đồn biên phòng Nà Hình
 
Mọi người ai cũng muốn tên sát nhân máu lạnh Lê Văn Luyện phải bị tử hình, nhưng ít ai hiểu rằng lúc này đây - cái chết đối với hắn chẳng là gì. Với bản án lương tâm mà hắn đang phải chịu còn đau đớn hơn cả cái chết nhiều. Có thể trong lúc này suy nghĩ duy nhất của y là cố gắng để được chết càng nhanh càng tốt. Hắn chẳng phải đã rất bình tĩnh để khai nhận đó sao.

 

Đã ra luật thì khó có thể làm trái luật. Đành rằng 18 năm với y là quá ít nhưng thà cứ để y phải bị dày vò với tội lỗi đó hằng ngày, hằng đêm. Để cho y luôn phải sống trong cảm giác tội lỗi và lo sợ. So với những điều đó thì cái chết đâu có là gì?. Chẳng thế mà mới có chuyện hằng ngày chúng ta vẫn hay nghe đến những vụ tự tử đó sao?

 

Gia đình và họ hàng của hắn cũng phải chịu chung số phận cho dù tội của họ gây ra cũng chưa phải chịu hình phạt cao nhất. Nhưng thử hỏi, cả phần đời còn lại của họ có được yên ổn không? Hắn gây nên tội ác như vậy mà không nghĩ đến những người thân của mình. Có thể nói hắn không chỉ giết 4 mạng người mà còn hơn thế rất nhiều.

 

Hãy cứ để pháp luật làm cán cân công lý, vì nhà nước tạo ra bộ luật thì phải thực hiện theo điều luật. 18 năm hay tử hình? Dù bản án dành cho y có như thế nào thì đối với y cũng đều là cái chết. Tội ác của Luyện đã ra gây rất nhiều bức xúc trong dư luận. Mọi người theo dõi diễn biến của sự việc cũng là lẽ thường thôi. Nhưng cũng không nên vì thế mà gây mất đoàn kết trong nhân dân, vì mỗi người, mỗi cá nhân đều có những suy nghĩ khác nhau.

 

Thuy Anh Nguyen
Email: nguyenthuyanh82hn@yahoo.com.vn